Mats Hummels: Trung vệ toàn diện bậc nhất châu Âu

05/07/2014 02:53 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) Phòng ngự chặt chẽ, giúp bóng luân chuyển liên tục với độ chính xác cao và luôn nguy hiểm trong các tình huống cố định, không quá nếu nói Mats Hummels là một trong những trung vệ toàn diện nhất hiện nay.

Cả trận, Hummels đã có 2 pha đánh chặn, 7 pha phá bóng (tỷ lệ thành công đạt 100%), 3 lần chặn các cú sút của đối phương. Hummels cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát động tấn công từ xa với 40 đường chuyền với tỷ lệ chính xác đạt 85%, cao thứ 2 bên Đức, chỉ sau Philipp Lahm. Dĩ nhiên, không thể bỏ quên cú đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn duy nhất cho tuyển Đức của trung vệ 25 tuổi. Có thể nói, Hummels là một trong những trung vệ đa tài bậc nhất hiện nay.

Đầu tiên phải nói tới khả năng đeo bám và can thiệp xuất sắc của Hummels. Trung vệ của Dortmund luôn biết cách đeo bám và phá bóng trước khi nó kịp tới chân của tiền đạo đối phương. Ở trận gặp Pháp, do bị Hummels "bắt chết", Karim Benzema đã gần như vô hại trong vòng cấm địa, chỉ có một vài pha bóng cách xa khung thành. Ở mùa 2011-12, khi ở đỉnh cao phong độ, Hummels từng khiến 9 chân sút hàng đầu của Bundesliga, gồm những hảo thủ như Mario Gomez, Klaas Jan Huntelaar, Marco Reus hay Raul, tịt ngòi trước Dortmund.

Hummels đang chơi rất thăng hoa

Một điểm mạnh khác của Hummels là thi đấu bằng "đầu" nhiều hơn chân. Cầu thủ của Dortmund luôn tránh các pha tắc bóng (như trận gặp Pháp, không tắc bóng một lần) bởi đó là các tình huống 50-50, chỉ dùng trong tình thế bắt buộc. Theo trang Bleacherreport, một trung vệ đẳng cấp sẽ biết tắc bóng khi cần thiết và thực hiện với độ chính xác cao để tránh bị thẻ phạt. Từ góc độ này, Hummels có thể nói là một cao thủ. Tại giải quốc nội, Hummels mới phải nhận 17 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp, ít hơn cả số bàn thắng cầu thủ này ghi được. Trong hơn 4 năm chơi cho tuyển Đức, Hummels cũng mới nhận 3 thẻ vàng.

Hiện nay, một trung vệ không chỉ giỏi giành bóng mà còn phải biết cách luân chuyển ngay lên cho đồng đội. Về mặt này, Hummels cũng xuất sắc không kém. Trang DW mới đây đã đánh giá Hummels là một...mũi tấn công quan trọng của tuyển Đức. Sự vắng mặt của trung vệ này đã làm giảm sức ép lên Algeria, giúp đội này có thể vùng lên tấn công. Hummels có thể dẫn bóng lên thẳng phần sân đối phương như một libero, cũng có thể phất một đường bóng thẳng cho đồng đội ở tuyến trên. Ở trận gặp Pháp, Hummels chuyền dài 3/4 lần thành công, tốt hơn cả Toni Kroos (3/5).

Một ưu điểm khác không thể bỏ qua là khả năng không chiến của Hummels. Cao 1m92, giỏi chọn vị trí lại rất biết cách tì đè, Hummels luôn khiến đối phương lo lắng mỗi khi tham gia vào các tình huống đá phạt góc. Bàn thắng vào lưới Pháp vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất cho tài đánh đầu của cầu thủ này. Trong cả sự nghiệp, Hummels đã ghi được 34 bàn thắng. Tại giải U-21 châu Âu năm 2011, cầu thủ này từng ghi được 5 bàn chỉ sau 5 trận! Tại World Cup 2014, Hummels cũng đã có 2 bàn, cao thứ 2 tại tuyển Đức, bằng Luis Suarez, cao hơn Wayne Rooney, Edin Dzeko, Romelu Lukaku hay Oliver Giroud.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm