Kinh nghiệm và ước mơ của Niko Kovac

10/04/2014 09:44 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Niko Kovac muốn kết hợp một tinh thần chiến thắng kiểu Đức với những tố chất kỹ thuật của Croatia ở World Cup 2014 tại Brazil, và đó có thể là nền tảng giúp ông thành công ngoài dự tính.

Cựu tuyển thủ quốc gia Croatia, từng chơi bóng ở thời kỳ “thế hệ vàng” giành HCĐ World Cup 1998, sinh ra và lớn lên ở Đức và giờ trong cương vị mới, ông đang hy vọng sẽ truyền sự chuyên nghiệp kiểu Đức cho đội bóng của ông.

“Họ rõ ràng không có những trải nghiệm mà tôi đã có ở Đức”, HLV 42 tuổi nói. “Đôi khi tôi nói một số vấn đề mà họ không hiểu rõ ngay lập tức. Nhưng tôi nghĩ về cơ bản tôi kiểm soát được”. Kovac đã có nhiều năm chơi bóng ở Bundesliga cho Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg và Bayern Munich. Ông cũng đã 83 lần khoác áo ĐT Croatia, ghi 14 bàn.

Đội hình của Kovac hiện rất mạnh với những ngôi sao lừng lẫy như tiền vệ đang khoác áo Real Madrid Luka Modric hay chân sút của Bayern Munich Mario Mandzukic. “Khi chúng tôi thành công trong việc kết hợp giữa việc bộc lộ cảm xúc và giữ cho mình trầm tĩnh, chúng tôi sẽ có một đội tuyển mạnh”, Kovac nói.

Kovac nhận lại ĐT Croatia vào giữa tháng 10 sau một chiến dịch vòng loại chật vật, từ tay người tiền nhiệm Igor Stimac. Ông đã đưa Croatia tới VCK sau khi giành chiến thắng ở lượt play-off gặp Iceland. Croatia rơi vào một bảng không dễ ở Brazil có mặt đội chủ nhà, Cameroon và Mexico.

Dù là một cầu thủ lão làng, kinh nghiệm huấn luyện của Kovac còn khá khiêm tốn. Thật ra, 2 trận play-off với Iceland, mà Croatia thắng tổng tỉ số 2-0, là thử thách lớn nhất với ông tính đến giờ. “Tôi biết nếu tôi trở thành HLV Croatia, tôi sẽ đối mặt với những tuần lễ khó khăn trong đời”, ông nói. “Kỳ vọng luôn rất cao ở Croatia. Chúng tôi là một nước nhỏ, nhưng lại luôn được chờ đợi những điều to tát”.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm