Joachim Loew: 'Đức sẽ vào vòng 1/8, mọi người không cần hoảng loạn'

18/06/2018 07:04 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) – HLV của đội tuyển Đức, Joachim Loew đã hứa với các CĐV rằng đội bóng của ông sẽ lọt vào vòng 1/8 của World Cup, sau khi Đức nhận thất bại trước Mexico.

Hirving Lozano đã ghi bàn thắng giúp Mexico đánh bại đội tuyển Đức 1-0 ở vòng bảng World Cup 2018. Tuy nhiên HLV Joachim Loew cho rằng các CĐV của Đức không cần lo lắng, dù 3 trong số 4 đội bảo vệ chức vô địch World Cup gần nhất đã bị loại ngay từ vòng bảng.

“Tôi không biết các đội bảo vệ chức vô địch trước đây tại sao lại bị loại từ vòng bảng, tuy nhiên đội tuyển Đức sẽ không đi vào vết xe đổ đó”, nhà cầm quân 58 tuổi tuyên bố.

HLV Joachim Loew tin rằng đội tuyển Đức không cần sự thay đổi triệt để nào, dù cho hàng thủ của họ tỏ ra dễ bị tổn thương ở trận ra quân tại World Cup lần này.

Chú thích ảnh
HLV Joachim Loew thừa nhận rằng đội tuyển Đức đã chơi không tốt

Đội tuyển Đức đã bộc lộ nhiều sơ hở ở khâu phòng ngự trong những trận đấu gần đây. Mexico đã nhiều lần khai thác được sai lầm của hàng thủ đội tuyển Đức trong trận đấu vừa qua và nếu như họ dứt điểm tốt hơn, Manuel Neuer sẽ không chỉ có 1 lần vào lưới nhặt bóng.

“Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi rất kém. Đội tuyển Đức đã không thể áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ như bình thường. Nhưng chúng tôi sẽ không vì thế mà thay đổi triết lý và sử dụng lối chơi khác. Mọi người không cần thiết phải hoảng sợ, chúng tôi mới thua đúng 1 trận mà thôi”, HLV Joachim Loew phát biểu.

Đội tuyển Đức còn 2 trận đấu khác ở vòng bảng trước Thụy Điển và Hàn Quốc. Họ không được phép tiếp tục mắc sai lầm nếu muốn vượt qua vòng bảng ở World Cup lần này.

“Sự bọc lót của chúng tôi ở trận đấu vừa qua là không tốt và rất nhiều lần, đội tuyển chỉ có Jerome Boateng và cá nhân tôi đối mặt với các đợt lên bóng của đối phương”, trung vệ Mats Hummels lên tiếng.

“Chúng tôi đã được cảnh báo về điều này ở những trận giao hữu trước thềm World Cup. Đội tuyển Đức đã chơi như thế này trong trận thắng Saudi Arabia 2-1. Tuy nhiên Mexico là đối thủ mạnh hơn và đó là lí do vì sao chúng tôi để lọt lưới ngay trong hiệp 1. Họ xứng đáng giành chiến thắng”, trung vệ của Bayern Munich và đội tuyển Đức nói tiếp.

Bàn thắng của Lozano vào lưới Đức gây động đất ở Mexico vì nhiều người nhảy lên ăn mừng

Bàn thắng của Lozano vào lưới Đức gây động đất ở Mexico vì nhiều người nhảy lên ăn mừng

Bàn thắng của Hirving Lozano vào lưới đội tuyển Đức đã gây ra cơn động đất ở Mexico.

“Nếu có 7 hoặc 8 cầu thủ lên tấn công thì sức tấn công của chúng tôi sẽ tăng lên gấp bội, nhưng số lượng cầu thủ đá phòng ngự vì thế sẽ giảm đi. Tôi thường nhắc nhở mọi người trong đội về điều này. Tuy nhiên nhiều lần trong trận, chỉ có tôi và Boateng ở phía sau làm nhiệm vụ phòng ngự và vì thế, Mexico đã tấn công một cách không thương tiếc”, Hummels nói tiếp.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Đức đang có nhiều vấn đề về lối chơi

Tiền vệ Toni Kroos thì cho rằng đội tuyển Đức đang đối mặt với tình huống bất thường. “Chúng tôi đang gặp áp lực khi buộc phải giành 6 điểm trong 2 trận đấu tới. Nhìn chung, đội tuyển Đức đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng. Chúng tôi đã để mất bóng dễ dàng trên phần sân đối phương và Mexico luôn có 2 hoặc 3 cầu thủ ở phía trên sẵn sàng phản công, khiến chúng tôi không thể chống đỡ được”, tiền vệ của Real Madrid và đội tuyển Đức nhận xét.

HLV Joachim Loew phát biểu: “Chúng tôi đã không bọc lót những khoảng trống và cũng không thể hiện được lối đá tấn công như thường lệ. Đội tuyển Đức để mất bóng quá nhiều lần trong trận và vì thế Mexico có không gian để tổ chức nhiều pha phản công nguy hiểm”.

“Về mặt chuyền bóng, chúng tôi đã tỏ ra cẩu thả. Điều này thật lạ lùng với đội tuyển Đức. Đội tuyển Đức cần phải tập trung phát huy thế mạnh của mình ở những trận đấu tới”, ông Loew nói thêm.

Clip Đức 0 - 1 Mexico 

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm