Hồ sơ: 12 năm, Brazil không thua sân nhà

17/06/2014 14:58 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Mexico là một đội bóng vẫn thường biết cách gây khó khăn cho Brazil. Nhưng ở trận đấu sắp tới, bất ngờ rất khó xảy ra, khi Brazil đang bất bại 12 năm trên sân nhà.

Trong lịch sử ĐTQG Brazil, chỉ có 4 đối thủ từng khiến họ phải thua từ ít nhất 10 trận. Argentina đánh bại Brazil tổng cộng 36 lần trong 95 cuộc chạm trán chính thức giữa hai đội. Uruguay thắng Brazil 19 trận, và Paraguay có 10 chiến thắng.

Cả 3 đội bóng trên đều là các đại diện Nam Mỹ. Mexico là đội bóng duy nhất nằm ngoài Nam Mỹ từng hạ Brazil 10 lần, sau 38 lần gặp gỡ (thua 22). Sau trận thắng Cameroon đầy ấn tượng, với 2 bàn thắng hợp lệ bị trọng tài từ chối, Mexico đầy tự tin để đối mặt với Brazil.

Có một điều mà Mexico phải thận trọng: Brazil không thua trong 12 năm qua mỗi khi đá sân nhà. Có thể các CĐV tạo áp lực lớn, nhưng cũng chính họ tiếp thêm sức mạnh cho Brazil khi thi đấu với đối thủ.

Lần cuối cùng Brazil thua sân nhà là trận giao hữu với Paraguay ở Fortaleza, ngày 21/8/2002. Đây là trận đấu mà Brazil tổ chức để chào mừng danh hiệu VĐTG thứ 5 trong lịch sử, và kết quả không được quan tâm. Khi ấy, HLV Scolari đã cố gắng để những nhà vô địch trở về từ Hàn Quốc – Nhật Bản đều có cơ hội vào sân. Thế nên, cả 3 thủ môn Marcos, Dida và Rogerio Ceni đều được thi đấu.

Một sự trùng hợp, đó cũng là lần cuối cùng Scolari dẫn Brazil trong nhiệm kỳ đầu tiên. Không lâu sau đó, ông từ chức và sang châu Âu hành nghề.

Trong 12 năm qua, Brazil chủ yếu đi kiếm tiền ở nhiều quốc gia trên thế giới (144 trận ở châu Mỹ, Phi, Âu và Á). Dù vậy, họ vẫn đá khá nhiều trên sân nhà. Tổng cộng, từ đó đến nay Selecao có 38 trận sân nhà bất bại, với 29 chiến thắng. Tỷ lệ chiến thắng là rất ấn tượng: 84,21%.

Có 33 cầu thủ ghi bàn cho Brazil trong 38 trận này, và 16 người trong số đó có từ 2 pha lập công trở lên. Neymar dẫn đầu với 14 bàn, Fred có 8, trong khi Ronaldo và Luis Fabiano cùng có 7 bàn. 12 thành phố, với 20 SVĐ tổ chức 38 trận này.

12 năm, với 4 HLV khác nhau. Parreira là người đầu tiên, khi ông thay Scolari. Trong 10 trận sân nhà dưới thời Parreira, Brazil thắng đến 9 (93,3%). Dunga cũng trải qua 10 trận, với tỷ lệ thắng thấp nhất, 73,3% (thắng 6, hòa 4). Mano Menezes chỉ dẫn 6 trận và thắng 5 (83,3%). Scolari vừa có trận thứ 12 trên sân nhà, gồm cả trận khai mạc World Cup 2014, với 10 chiến thắng. Đáng chú ý, trận thắng Croatia cũng là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của Selecao và Scolari trên sân nhà.

Những gì diễn ra cho thấy, Brazil có vẻ đã quen với áp lực lớn trên sân nhà. Điều này sẽ giúp Selecao gạt sang một bên nỗi ám ảnh “Maracanazo” đeo bám trong hơn nửa thế kỷ qua, qua đó hoàn tất cú “hexa” (danh hiệu VĐTG lần thứ 6)?

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm