HLV Lê Thụy Hải: ‘Xem World Cup với tôi giờ như thú vui’

11/06/2018 12:54 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Nghỉ huấn luyện nhưng “dòng máu bóng đá” vẫn hừng hực chảy trong huyết quản của người đàn ông năm nay đã 72 tuổi Lê Thụy Hải. HLV lão làng, giàu thành tích bậc nhất V-League đón World Cup 2018 với một tâm thế rất bình thản, dù giải đấu sẽ khởi tranh sau đây 3 ngày.

“World Cup với tôi bây giờ đón nhận rất nhẹ nhàng, xem chủ yếu để giải trí, cho vui thôi. Bây giờ tôi đã nghỉ, không tham gia công tác huấn luyện nữa nên thời gian xem World Cup thoải mái, cảm giác cũng thú vị hơn”, HLV Lê Thụy Hải mở đầu cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.

Theo ông đội nào sẽ là ứng cử viên vô địch của World Cup 2018?

- HLV Lê Thụy Hải: Nếu để đánh giá ứng cử viên vô địch World Cup 2018 thời điểm này theo tôi là hơi sớm, vì kết quả những trận giao hữu vừa qua chưa thể nói lên nhiều, đánh giá chính xác điều gì. Đương kim vô địch Đức đội hình chệch choạc, chưa phải đã vào phom, mới đây là trận thắng Áo 2-1. Một số đội khác như Pháp, Brazil.. cũng vậy. Chúng ta phải xem được một vài trận của World Cup thì mới đánh giá được khả năng chuyên môn thực sự của các đội, sự nhuần nhuyễn trong lối chơi của những đội bóng ấy, hoặc có những cầu thủ mới, ghi bàn cũng như kiến tạo mà nếu có anh ấy, các đối thủ khi gặp sẽ rất khó khăn, ví dụ như vậy. Thời điểm này chưa có nhiểu cơ sở, dữ liệu để đánh giá từng vấn đề cụ thể.

Chú thích ảnh
Đương kim vô địch Đức vẫn nằm trong số ứng cử viên vô địch dù giai đoạn chuẩn bị chưa hẳn đã hoàn hảo.Ảnh: sportfotodienst

Từ góc độ người làm nghề, ông có kỳ vọng vào sự khởi sắc hay đột phá về xu hướng chiến thuật tại World Cup 2018 hay không?

- Qua những trận giao hữu trước thềm World Cup, một số trận thì theo quan điểm của tôi so với World Cup trước hoặc vài năm gần đây thì chưa có gì khác biệt. Nếu để nói nổi bật lên cách chơi mới nào đó thì chúng ta cũng chưa thấy, vẫn là những chiến thuật quen thuộc như 4-4-2, 4-3-3 hay 3-4-3…tùy theo đội bóng đó có con người như thế nào.

Hầu hết các đội đều chọn cách đá áp sát, phòng ngự chặt, tránh để thua. Vào World Cup đội bóng nào cũng đều thận trọng, khi mà thắng nhau không dễ, thắng đậm càng không dễ thì sự chắc chắn là điều bắt buộc phải có. Vì thế, tôi thấy sẽ không có gì đặc biệt hay đổi mới gì đáng kể về chiến thuật ở mùa World Cup này.

Với những cầu thủ xuất sắc như Messi, Ronaldo hay Neymar.. thì họ bắt đầu ở tâm thế không còn sung mãn như giai đoạn đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Bởi thế, tôi vẫn hy vọng sẽ có thêm cầu thủ nào mới, có thể tỏa sáng và mọi người kỳ vọng vào Salah của Ai Cập. Đây là cầu thủ rất hay nhưng lại chấn thương, không biết có hồi phục được 100% phong độ khi vào World Cup hay không? Đây cũng là vấn đề tôi nghĩ chúng ta phải cân nhắc và phải xem mới đánh giá chính xác.

Chú thích ảnh
Chủ nhà Nga (trái) sẽ mở ra cánh cửa đi tiếp nếu thắng Saudi Arabia ở trận khai mạc.Ảnh: Vestnik Kavkaza

Đội tuyển chủ nhà Nga không được đánh giá cao tại VCK World Cup 2018, ông có đồng tình với ý kiến này? Còn các đội bóng của khu vực châu Á thì sao, thưa ông?

- Thực ra, các đội chủ nhà thường được ưu ái để vào đến vòng 1/8, ít nhất là như thế. Đây là quy luật muôn thuở của các giải đấu lớn, không chỉ World Cup mà cả EURO cũng vậy thôi. Thú thực là đội chủ nhà tôi thấy chưa thể hiện được gì trong quá trình chuẩn bị và họ cũng không cho thấy sự tự tin, nhưng Saudi Arabia không phải đội mạnh gặp Nga trận đầu. Vì vậy tôi vẫn hy vọng chủ nhà Nga tối thiểu phải vào đến vòng 1/8.

Các đại diện châu Á vẫn thế thôi. Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia hay Hàn Quốc, Australia lọt vào sâu tại giải là rất khó, mặc dù giải đấu năm nay có 32 đội, vì sự thể hiện của những đội này không có nhiều thời gian qua.

Những gì các đội này thể hiện ở VCK U23 châu Á không có gì đặc biệt và không có nhiều cầu thủ trẻ tài năng của họ được phát hiện tại giải đấu hồi đầu năm ở Trung Quốc.

World Cup khởi tranh mà V-League vẫn diễn ra bình thường, đây có phải là bất lợi với các HLV, cầu thủ Việt Nam?

- HLV, cầu thủ Việt Nam học hỏi được rất nhiều từ World Cup, chắc chắn là thế. Phương pháp huấn luyện chỉ là cái sơ đẳng, ai đi học huấn luyện đều phải biết, còn sự nhanh nhạy, tiếp thu tinh hoa chiến thuật của bóng đá thế giới là thứ không phải ai cũng làm được, kể cả cầu thủ lẫn HLV Việt Nam sẽ học hỏi được nhiều từ World Cup. Anh nào tinh ý và nhạy bén thì sẽ lấy được cái hay của họ thành ra của mình. Trong bóng đá, dù cho có học bài bản đến đâu mà không có kinh nghiệm thực tế cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cách di chuyển trong sơ đồ chiến thuật mà các HLV được dạy chỉ là cái cơ bản còn trong sự vận hành của các đội bóng trên thế giới còn mang tính chất tư duy của từng HLV, khác nhau rất nhiều, nếu chúng ta không học hỏi thì sẽ không tiếp thu được và rất thiệt thòi.

Trung vệ Như Thành bảo vệ HLV Lê Thụy Hải sau vụ Công Vinh tố nhận tiền

Trung vệ Như Thành bảo vệ HLV Lê Thụy Hải sau vụ Công Vinh tố nhận tiền

Theo cựu trung vệ tuyển Việt Nam Vũ Như Thành, những HLV giỏi không dại gì đi cầm tiền của cầu thủ.

Việc V-League vẫn diễn ra trùng thời gian World Cup là rất bất tiện, tại sao chúng ta không đẩy V-League lên tổ chức sớm hơn, nhưng đây là việc của nhà tổ chức. Không phải bây giờ, World Cup này mà nhiều năm nay vẫn như vậy. Chúng ta cần suy nghĩ, làm việc để phù hợp với tình hình chung của thế giới.

Xin cảm ơn ông!

Lâm Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm