HLV Lê Thụy Hải: 'Messi chơi dở, Argentina có bị loại cũng xứng đáng'

23/06/2018 08:49 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Argentina thua Croatia 0-3 và đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng World Cup 2018, một lần nữa cái tên Messi lại được nhắc đến với sự mờ nhạt và bị cho là một phần nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc. Về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm

Cá nhân tôi rất thích Messi, anh ta là một cầu thủ đặc biệt với những khả năng thiên bẩm, lối chơi kỹ thuật. Nhưng tại World Cup 2018, cụ thể là trận đấu với Croatia vừa qua, Messi đã chơi không được như sự kỳ vọng. Tôi có cảm giác Messi chịu sức ép vô cùng lớn, sức ép phải tỏa sáng về mặt cá nhân đồng thời giúp đội tuyển Argentina thi đấu thành công. Điều đó vô tình khiến lối chơi của Messi không được thanh thoát. Ngay cả ở tình huống đá phạt, Messi cũng chọn cách đá an toàn và không tạo ra được sự đột biến.

Messi ở đội tuyển Argentina chưa bao giờ tỏa sáng như khi thi đấu ở CLB Barcelona. Không phải cho đến trận đấu này mà đã từ rất lâu rồi, khi Messi bắt đầu nổi tiếng và khoác áo đội tuyển quốc gia chúng ta đã nhận thấy điều này. Tại CLB Barcelona, các đồng đội, những vệ tinh xung quanh của Messi không chỉ chơi ăn ý, hiểu cách đá của cậu ấy mà còn hỗ trợ được nhiều. Nhưng ở trận đấu vừa qua, hàng tiền vệ của Argentina chơi rất bình thường, hầu như không thấy được những pha phối hợp sắc nét nào mà nếu nói về phối hợp nhỏ, chính Croatia còn chơi tốt hơn.

Hai trận đấu đầu tiên tại vòng đấu bảng, Croatia đã chơi rất tốt. Trước Argentina, lối chơi đồng đội, khả năng tận dụng cơ hội tốt và dứt điểm đã mang về chiến thắng cho Croatia. Bàn thua đầu tiên của Argentina trong trận đấu vừa qua rõ ràng có lỗi của thủ môn mà nếu ở Việt Nam có lẽ anh ta đã bị quy vào tội bán độ rồi. Còn hai bàn thua sau đó, là sự mất tập trung và những lỗ hổng trong hàng phòng ngự của Argentina đã bị các cầu thủ Croatia khai thác.

Như những trận đấu trước đó, Messi rất tích cực di chuyển, thậm chí lui về phòng ngự, tổ chức tấn công nhưng Messi đâu phải là người kiến tạo. Cá nhân tôi rất thích Messi nhưng cũng phải thừa nhận, tại World Cup này, Messi thi đấu không hay như mong đợi. Nhân sự và cả cách chơi ở đội tuyển Argentina khác với tại CLB Barcelona, vì thế, Messi đã không phát huy được tối đa những điểm mạnh của mình và sự hỗ trợ của các đồng đội ở đội tuyển, giúp Messi có thể tỏa sáng là không nhiều.

Messi chơi không hay như sự kỳ vọng của chúng ta một phần bắt nguồn từ chính chiến thuật, cách chơi ở đội tuyển Argentina nhưng mặt khác, có thể thấy, khả năng điều chỉnh thích nghi của Messi chưa tốt. Ronaldo khi tốc độ không còn tốt như trước vì lý do tuổi tác thì chúng ta không còn thấy nhiều pha đi bóng tốc độ của cậu ấy ở biên, thay vào đó Ronaldo bây giờ thường xuyên có mặt trong khu vực 16m50 và có thể nói, số bàn thắng bằng chân, bằng đầu hay cả đá phạt của Ronaldo là khá đồng đều. Messi thì không làm được như vậy và ở đội tuyển Argentina. Mỗi khi Messi có bóng luôn có ít nhất 3 cầu thủ Croatia theo kèm, trong đó một người đứng trước mặt không cho Messi có cơ hội đi bóng. Cầu thủ Croatia tổ chức phòng ngự chặt chẽ, chọn vị trí tốt nên đã phong tỏa được khả năng hoạt động của Messi.

Lộ hình ảnh cho thấy Messi mệt mỏi, căng thẳng ngay từ trước khi đá với Croatia

Lộ hình ảnh cho thấy Messi mệt mỏi, căng thẳng ngay từ trước khi đá với Croatia

Giới truyền thông đã bắt được cảnh Leo Messi có hành động bất thường trong lúc hát quốc ca trước trận đấu với Croatia.

Đội Croatia sau hai chiến thắng liên tiếp đã giành vé vào vòng 1/8 còn với Argentina, với cách chơi như đã thể hiện, tôi nghĩ nếu họ có bị loại cũng là xứng đáng. Bây giờ, Argentina buộc phải đánh bại Nigeria ở trận đấu cuối cùng vòng đấu bảng, nhưng kể cả có 3 điểm từ trận đấu đó thì họ cũng không nắm quyền tự quyết trong tay.

HLV Lê Thụy Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm