Góc chiến thuật: Sterling cho hệ thống, Rashford cho khoảnh khắc

18/06/2018 19:49 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ có một trận derby thành phố Manchester tại hàng công của đội tuyển Anh, khi HLV Gareth Southgate buộc phải lựa chọn Marcus Rashford hoặc Raheem Sterling cho một vị trí chính thức ở World Cup 2018.

1. Marcus Rashford, trong một khoảnh khắc thiên tài ở Elland Road, trong trận giao hữu với Costa Rica, khiến người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù tin rằng, anh là hiện thân cho một Wayne Rooney, một Micheal Owen mới của bóng đá Anh tại nước Nga. Nhưng liệu Gareth Southgate có thể bỏ rơi được Raheem Sterling, người đã ghi đến 23 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Man City mùa vừa rồi không lại là chủ đề khác.

Tất cả bắt đầu từ vai trò của Sterling trong hệ thống chiến thuật 3-5-2 mà HLV Southgate gây dựng thời gian qua. Ở hàng tiền vệ 5 người, Jordan Henderson hoặc Eric Dier giữ vai trò chốt chặn, trong khi Jesse Lingard cùng Ashley Young là hai tiền vệ tấn công, tiếp theo là những cầu thủ chạy cánh với Dele Alli kết hợp với Kieran Trippier. Trong khi hàng tiền đạo là công thức: Harry Kane + 1. Ở đây, phần còn lại là Raheem Sterling, Danny Welbeck, Jamie Vardy hoặc Marcus Rashford.

Ý tưởng chiến thuật của HLV Gareth Southgate là tìm một tiền đạo linh hoạt, có thể chơi xung quanh Harry Kane, kết nối tốt với các tiền vệ, một kiểu cầu thủ di chuyển rộng ở 1/3 sân đối thủ để kéo giãn hệ thống phòng ngự và tạo khoảng trống cho Harry Kane. Nhưng cùng lúc đó, anh ta vẫn có thể hoạt động trong phạm vi hẹp, nhạy cảm với bàn thắng, và không được bỏ lỡ những cơ hội trước khung thành.

Hy vọng của tuyển Anh đang nằm trên vai Harry Kane

Hy vọng của tuyển Anh đang nằm trên vai Harry Kane

Tuyển Anh mang tới nước Nga năm 2018 những hảo thủ đang đạt phong độ cao nhất của họ. Trong số đó, Harry Kane là người mang nhiều gánh nặng nhất.

2. Ở khía cạnh đầu tiên, Raheem Sterling là phù hợp nhất với hệ thống này, vì anh ghi 18 bàn, cùng 15 pha kiến tạo khác cho các đồng đội trong mùa bóng mà Man City là nhà vô địch hoàn hảo ở Anh. Và vì Raheem Sterling có thể liên kết rất tốt với bất kì đồng đội nào xung quanh, kể cả người đó mạnh về kĩ thuật như Jesse Lingard, hay chơi ít chạm như Trippier hoặc vừa tốc độ vừa kĩ thuật như Dele Alli, cùng với mẫu trung phong điển hình như Harry Kane.

Tại Man City, Raheem Sterling đã mài giũa kĩ năng với David Silva, Kevin De Bruyne, Fernandinho, Leroy Sane, Gabriel Jesus hay Sergio Aguero. Tất cả họ đã giúp tiền đạo 23 tuổi này trở nên đa dạng hơn, nguy hiểm hơn và buộc phải thông minh hơn trên sân cỏ. Nhưng chỉ có một vấn đề là Gareth Southgate không dám chắc những gì Raheem Sterling thể hiện ở Etihad có thể lặp lại tại nước Nga lần này. Liệu ông có thể đặt niềm tin vào một người đã không ghi nổi một bàn nào trong 20 trận với tuyển Anh?

3. Nhưng Marcus Rashford cũng không hẳn là lựa chọn hoàn hảo với HLV 48 tuổi này, dù anh cũng có thể chơi rộng ở hai biên, tìm kiếm khoảng trống cho đồng đội, và luôn tự tin với những quyết định của mình. Tầm nhìn và sự sáng tạo của Marcus Rashford luôn gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người, và thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Harry Kane, Jamie Vardy ở khía cạnh này.

Một khi Rashford bắt nhịp được với trận đấu, các đối thủ sẽ không biết điều gì đến với họ, và anh thì luôn nguy hiểm trong các tình huống một chọi một hoặc phản công nhanh. Nhưng tiền đạo 19 tuổi này có vẻ như thiên về những khoảnh khắc hơn là có được sự ổn định thật sự. Đôi khi, anh biến mất một cách kì lạ, và không thể duy trì được độ lì cùng những kĩ năng trong một trận đấu căng thẳng. Điểm yếu này vẫn chưa được khắc phục và vẫn đang tiếp diễn cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển.

Đến khi nào Marcus Rashford tìm thấy được chính mình, thì đến lúc đó Gareth Southgate mới có thể đặt niềm tin vào anh.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm