Đức xuống phong độ vì lệnh cấm ân ái, Mexico thăng hoa nhờ 'tiệc sex'?

18/06/2018 18:30 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Tại World Cup 2014, tuyển Đức cho cầu thủ thoải mái trong "chuyện ấy". Năm nay, lệnh cấm được ban ra trước khi toàn đội hành quân tới Nga.

Cuối tháng 5/2018, tuyển Đức tập trung chuẩn bị cho các trận giao hữu trước thềm World Cup. Ngay ngày đầu gặp mặt các cầu thủ, HLV Joachim Loew ra quyết định cấm chuyện ái ân trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và thi đấu tại World Cup 2018 tới mọi thành viên trong đội tuyển.

Cụ thể, trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, cầu thủ Đức chỉ được phép gặp vợ hoặc bạn gái trong trường hợp "thực sự đặc biệt và cần thiết". Họ phải gửi yêu cầu tới ban huấn luyện đề nghị được xem xét nếu muốn gặp. Khi giải đã khởi tranh, không có ngoại lệ cho bất cứ ai. Tất cả cầu thủ đều phải nói "không" với chuyện ái ân.

"Đội tuyển là trên hết. Mọi người phải gác chuyện cá nhân sang một bên", ông Loew tuyên bố.

Chú thích ảnh
WAGs Đức tại World Cup 2014

Lệnh cấm của HLV Loew thực sự tạo nên cú sốc với cầu thủ. Người hâm mộ thì cảm thấy ngạc nhiên. Bốn năm trước, tại World Cup 2014 ở Brazil, ông Loew cho cầu thủ thoải mái gặp vợ và bạn gái. Cửa khách sạn nơi tuyển Đức trú quân luôn mời chào các nàng WAGs những ngày đội bóng không thi đấu. WAGs Đức vì thế kéo sang Brazil rất đông. Năm đó, Đức có một chiến dịch thành công, đánh bại Argentina trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Chú thích ảnh
Goetze trao nụ hôn cho bạn gái, mừng Đức vô địch trên đất Brazil

World Cup 2018, dù thi hành thiết quân luật, phong độ của tuyển Đức trên sân cỏ lại không được như mong đợi. Ngay trận ra quân, nhà đương kim vô địch để thua sấp mặt 0-1 trước Mexico, đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Không những thua, Đức còn thua một cách tâm phục khẩu phục trước lối chơi phòng ngự phản công vô cùng ấn tượng của đối thủ. Truyền thông thế giới đã gọi trận thua của Đức là "cơn địa chấn" trên đất Nga. Không ai tin vào những gì đang xảy ra. Những Thomas Mueller, Manuel Neuer, Mesut Oezil, Sami Khedira... rệu rã rời sân với khuôn mặt vô hồn.

Đến lúc này, dư luận đặt câu hỏi, phải chăng chính lệnh cấm "ái ân" của HLV Loew đã ảnh hưởng phần nào tới tâm sinh lý cầu thủ, qua đó tác động tới phong độ của họ trên sân cỏ? Hoài nghi này không phải không có cơ sở.

Chú thích ảnh
Đức thua Áo trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2018

Chiến dịch vòng loại World Cup 2018, Đức toàn thắng 10 trận, khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ. Chưa kể, họ nã vào lưới đối phương tới 43 bàn thắng. Hiệu số thắng bại của Die Mannschaft là +39, kỉ lục mới của vòng loại World Cup. Thời điểm đó, tất cả đều tin vào khả năng Đức có thể bảo vệ thành công ngôi vương ở World Cup 2018.

Nhưng kể từ khi lệnh cấm ái ân được HLV Loew ban ra, tuyển Đức bỗng dưng thể hiện một bộ mặt khác. Trận giao hữu đầu tiên ngày 3/6, họ thất bại 1-2 trước Áo. Ngày 9/6, Đức thắng Saudi Arabia 2-1 nhưng chiến thắng đó thực sự thiếu thuyết phục vì Die Mannschaft phải cậy nhờ bàn phản lưới của Omar Hawsawi.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Đức buồn bã sau thất bại 0-1 trước Mexico

Và vào tới giải đấu chính thức, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thế. Bằng chứng là trận thua 0-1 trước Mexico, đội bóng dính bê bối tổ chức tiệc thác loạn chỉ vài ngày trước khi lên máy bay sang Nga.

9 thành viên của đội tuyển Mexico đã gọi khoảng 30 gái bán hoa tới một dinh thự để thác loạn, mừng sinh nhật của Javier Hernandez. Video rò rỉ trên internet cho thấy các cầu thủ vây quanh những cô gái trong trạng thái không mảnh vải che thân tại bể bơi của biệt thự. Trong số 9 cầu thủ này có thủ môn Guillermo Ochoa, tiền đạo Raf Jimenez, hai anh em Jonathan và Giovani dos Santos, hậu vệ Carlos Salcedo và tiền vệ Marco Fabian.

Nhát kiếm Lozano - Bài học không chỉ cho người Đức

Nhát kiếm Lozano - Bài học không chỉ cho người Đức

Sau trận Mexico và Đức nhà thơ Phạm Văn Tình có những chia sẻ về hai đội bóng này.

Dù bữa tiệc thác loạn bị phanh phui gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh tuyển Mexico nhưng Liên đoàn bóng đá nước này không đưa ra hình thức xử phạt. Guillermo Cantu- Tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Mexico- tỏ ra khá thoải mái khi trả lời báo chí: "Các cầu thủ không bỏ lỡ bất cứ buổi tập luyện hay thi đấu nào của đội bóng. Vì vậy, họ sẽ không bị xử phạt. Trong một ngày nghỉ, họ có thể làm mọi chuyện cá nhân của họ và nó không thể tránh được các rủi ro".

Trong 1 tháng diễn ra World Cup, Mexico cũng không cấm cầu thủ ái ân. WAGs được thoải mái vào khách sạn của đội những ngày không có trận đấu.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm