Diễn viên Minh Tiệp: Vợ tôi xem World Cup cùng, hỏi rất ngây ngô

14/07/2018 07:18 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Ở World Cup 2018, Minh Tiệp thích nhất đội Nhật Bản và Hàn Quốc bởi tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật của họ. Nam diễn viên cũng rất lạc quan khi bày tỏ: “Tôi tin ngày Việt Nam tham gia World Cup không còn quá xa”.

Minh Tiệp chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN), World Cup 2018 giúp anh nhận ra rất nhiều điều thú vị. Anh dự đoán đội tuyển Pháp vô địch mùa giải năm nay và kỳ vọng một ngày không xa, Việt Nam sẽ góp mặt trong giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup.

Chú thích ảnh
Diễn viên Minh Tiệp

 Điều tâm đắc rút ra rừ World Cup

Minh Tiệp bảo anh không phải người quá đam mê bóng đá, nhưng những giải đấu lớn như World Cup, hoặc giải bóng đá có Việt Nam tham dự thì anh không bao giờ bỏ lỡ.

Anh nhận định: “Đối với tôi, đến giờ phút này, World Cup 2018 không để lại cho tôi nhiều ấn tượng lắm”. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nam diễn viên, nhờ World Cup anh mới nhận ra, nhận định của anh từ trước đến nay là đúng.

“Một ngôi sao không thể thành công nếu không có một tập thể tốt. Cũng như một bộ phim có dàn diễn viên đẹp trai, xinh gái đến mấy cũng không thể thành công nếu thiếu một kịch bản hay, một đạo diễn tài tình… Đó là điều rút ra từ World Cup 2018 khiến tôi tâm đắc nhất” - Minh Tiệp cho biết.

Anh phân tích thêm về quan điểm của mình: “Chúng ta không nên lăng xê một cầu thủ quá vì như thế dễ khiến họ mắc bệnh ngôi sao, và dẫn tới những hành động không đẹp, ảnh hưởng tới tâm lý và có sự chủ quan nhất định.

Cụ thể như Messi, Neymar, Ronaldo…, những pha khó khủng khiếp, họ có thể sút vào gôn rất đẹp, trong khi đó những quả penalty thì lại sút trượt rất vô lý. Bởi họ được tung hô nên họ giải thích việc sút trượt vì áp lực tâm lý, như vậy thì không tốt.

Hay trường hợp của Neymar, anh ta có hành động “ngã vờ” mà theo tôi là rất phản cảm trong thể thao. Tôi không bàn chuyện bạn ấy có diễn hay không, nhưng tôi nghĩ nó ảnh hưởng xấu tới các bạn nhỏ xem thể thao và học theo.

Ngay mới đây, buổi chiều, tôi thấy mấy bạn nhỏ đá bóng dưới khu nhà tôi, chúng giả vờ ngã rồi bảo bắt chước Neymar. Là ngôi sao nhưng một hành động nhỏ của Neymar đã gây ra hiệu ứng rất xấu”.

Ngoài ra, nói về World Cup 2018, Minh Tiệp bảo anh thực sự ấn tượng với Nhật Bản và Hàn Quốc. “Tôi được sinh ra ở Tiệp Khắc, cũng có cơ hội đi nhiều nơi nhưng từ trước tới giờ tôi vẫn thích lối sống, văn hóa của người Nhật và Hàn Quốc. Tôi đặc biệt ấn tượng về cách tư duy, tính đoàn kết, tính tôn nghiêm, kỷ luật và sự chuyên nghiệp của họ. Tôi cho rằng đó chính là lý do họ có thể đi sâu tới mức không ai nghĩ tới.

Tôi thấy thất vọng với đội Anh trong trận mới đây với Croatia, họ quá chủ quan, coi thường đối thủ… và phải dừng bước là đúng” - diễn viên Minh Tiệp bày tỏ.

Chú thích ảnh
Minh Tiệp dự đoán đội Pháp sẽ chiến thắng tại World Cup 2018

“Vợ tôi xem cùng, hỏi rất ngây ngô”

Nam diễn viên phim Quỳnh búp bê cũng thẳng thắn chia sẻ: “Ở những vòng trong, nói thật, tôi không thích đội nào cả. Như đã nói trên, tôi rất thích Nhật Bản và Hàn Quốc và với riêng tôi, nếu Nhật Bản được vào chung kết World Cup 2018 thì không có điều gì vui bằng.

Tuy nhiên, để dự đoán vui đội vô địch World Cup 2018 thì tôi nghĩ là Pháp. Trong thời điểm này, Pháp tạm gọi là đội đoàn kết, có các cầu thủ tương đối đồng đều, có sự tuân thủ về chiến lược”.

Hỏi về sở thích thưởng thức bóng đá nói chung hay World Cup nói riêng, Minh Tiệp bảo: “Tôi thích nhất là xem một mình. Tôi có điều rất “dở” là xem gì tôi muốn phải tập trung, thế nên ít khi mọi người thấy tôi tụ tập xem với bạn bè lắm. Nếu có hẹn bạn bè hoặc cá cược vui vui để mời nhau uống bia thì tôi bảo xem xong đi rồi tụ tập, lúc uống bia thì khó xem lắm, làm hai việc cùng lúc thường không tốt mà”.

“Tuy nhiên, thi thoảng vợ tôi ngồi xem cùng và hỏi những câu rất… không liên quan, ví dụ như: Việt Nam không được đá hả chồng? Thế nào là việt vị? Tại sao rõ ràng bao nhiêu người cùng chạy không có bóng thì cả đội không việt vị đi?...

Nói chung, bạn ý như đứa trẻ con mè nheo hỏi bố về bóng đá ấy, như thế cũng vui” - Minh Tiệp chia sẻ thêm.

Nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại World Cup, anh rất lạc quan khi cho rằng: “Tại sao chúng ta không nghĩ là chúng ta sẽ làm được điều gì đó thật tốt đi, đừng nghĩ kiểu như: Việt Nam thì bao giờ mới vào được World Cup?

Đất nước của chúng ta đang trên đà phát triển ở tất cả các lĩnh vực. Thể lực, hình thể của chúng ta cũng đang phát triển, cầu thủ Việt Nam có những tố chất nổi bật so với cả Nhật Bản, Hàn Quốc, minh chứng vừa rồi U23 Việt Nam vào chung kết châu Á đấy thôi.

Hãy nghĩ đến đi! Riêng tôi thì tin rằng, một ngày không xa Việt Nam sẽ tham dự World Cup. Có thể sẽ phải dừng lại sớm ở vòng bảng, nhưng đó sẽ là dấu ấn để nhiều người biết đến và thừa nhận, Việt Nam cũng làm được những điều tuyệt vời mà mọi người nghĩ là không thể”.

Vài nét về diễn viên Minh Tiệp

Minh Tiệp là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh đất Bắc. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Ban mai xanh, Lập trình trái tim, Cuộc gọi lúc 0 giờ… Vai diễn mới nhất của anh là Vũ sắt - nhân vật bí ẩn và quyền lực trong bộ phim truyền hình vừa bị VTV tạm dừng phát sóng Quỳnh búp bê.

Hiện Minh Tiệp là Phó Giám đốc Nhà văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh - Viện Phim Việt Nam thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Dù công việc rất bận rộn nhưng vì rất say mê nghề diễn viên, Minh Tiệp vẫn cố gắng để thi thoảng tham gia dự án phim ảnh mà anh tâm đắc.

Tiểu Phong (ghi)

Minh Tiệp kết hôn với người đẹp Thùy Dương

Minh Tiệp kết hôn với người đẹp Thùy Dương

Hôn lễ giữa chàng King Kong của phim “Lập trình cho trái tim” và thí sinh lọt vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, Thùy Dương sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm