Điểm yếu chết người của đội tuyển Brazil: Phạm lỗi quá nhiều

07/06/2014 07:35 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Một dữ liệu quan trọng được ghi nhận sau Confederations Cup mùa hè 2013: Cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất giải là tiền đạo ngôi sao của ĐT chủ nhà Brazil Neymar.

Chân sút 22 tuổi này, cũng là người bị phạm lỗi nhiều nhất, 17 lần bị trọng tài thổi còi ở giải đấu đó, và ngay sau anh là đồng đội Oscar (14). Việc Neymar là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất không có gì ngạc nhiên, vì 2 lý do. Tiền đạo có giá gần 50 triệu bảng tới Barcelona từ Santos mùa hè năm ngoái này có khả năng đi bóng rất tài tình và là một cơn ác mộng với các hậu vệ đối phương. Thể hình mỏng cơm của anh cũng khiến Neymar rất dễ té ngã và việc được giao đá phạt ở ĐT Brazil khiến Neymar càng có động cơ để lăn ra sân, rất nhiều lần là những pha giả vờ quá đáng.

Tuy nhiên, thống kê thứ nhất mới là điều đáng lo ngại với ĐT Brazil. Ít người nghĩ rằng 2 cầu thủ tấn công của họ lại đứng đầu danh sách những người phạm lỗi nhiều nhất. Lời giải thích cũng chính là thách thức lớn nhất với đội chủ nhà trong chiến dịch chinh phục World Cup 2014.

Pressing từ phần sân đối phương

Sự thay đổi cả về nhân sự và phong cách ở hai VCK World Cup gần nhất đồng nghĩa với việc Brazil có vẻ như đang áp dụng lối chơi phạm những lỗi vặt để bẻ gãy các đợt tấn công của đối phương, và những cầu thủ như Neymar chính là phòng tuyến thứ nhất của đội bóng áo vàng-xanh.

Sau khi bị loại ở tứ kết dưới tay Hà Lan tại Nam Phi 4 năm về trước, HLV Dunga bị sa thải và được thay bằng Mano Menezes. Còn thiếu kinh nghiệm, Menezes đã phải đối mặt với 2 thay đổi quan trọng. Thứ nhất, ông phải tái thiết đội hình. Brazil là một đội bóng già cỗi ở Nam Phi và Menezes cần tạo cơ hội cho những người trẻ như Neymar và Oscar.

Ông cũng phải thay đổi về phong cách, khi Brazil đang ngày càng trở thành một đội bóng rụt rè dựa quá nhiều vào các pha phản công. Họ không biết cách làm sao khi đối thủ lùi lại và siết chặt các khoảng trống. Lo lắng càng lớn hơn bởi Brazil sẽ chơi World Cup tiếp theo trên sân nhà, nơi hầu hết các đối thủ của họ sẽ tìm cách phòng ngự trước hết.

Trong nhiều buổi tập, Menezes đã nỗ lực để xây dựng một lối chơi pressing ngay trên phần sân đối phương. Phải nói rằng đó đã là một truyền thống lâu đời của bóng đá Brazil. Chẳng hạn đội bóng vĩ đại năm 1970 của Pele, trừ tiền đạo Tostao, luôn tìm cách lùi cả về đứng trước bóng gây sức ép lên đối phương khi mất bóng. Một trong những lý do khiến tiền vệ phải Jairzinho hết sức thành công ở giải đấu đó là bởi ông có rất nhiều khoảng trống để tăng tốc từ những đường chuyền dài lão luyện của Gerson.

Sự cực đoan của Felipao

Khi HLV Luiz Felipe Scolari được gọi trở lại thay thế Menezes vào cuối năm 2012, một số thay đổi quan trọng đã diễn ra. Ngay lập tức, một trung phong cắm “mục tiêu” được đưa trở lại đội tuyển: Fred. Các mảnh ghép khác dần hiện rõ khi một tiền vệ trụ, Luiz Gustavo, được sử dụng để càn quét các khoảng trống trước cặp trung vệ.

Scolari nhìn chung vẫn giữ lại triết lý chơi pressing kiểu Menezes, nhưng với những giải pháp an toàn cực đoan hơn. Cần phải nhắc lại rằng cựu HLV Chelsea đã làm nên tên tuổi của ông vào những năm 1990, khi mà bóng đá Brazil nổi tiếng bởi các pha “phạm lỗi chiến thuật”. Năm 1999, chính Scolari từng tuyên bố “bóng đá thông minh đòi hỏi trong những tình huống cụ thể một cầu thủ phải phạm lỗi, đẩy người, kéo áo hay dùng vai, những lỗi khiến đối thủ không có cơ hội tổ chức tấn công”.

Đó chính là nhiệm vụ của Neymar và Oscar. Tuy nhiên, cả hai còn quá trẻ và thật ra không nhiều kinh nghiệm trong vai trò đó. Trước Italy ở Confederations Cup, Neymar đã bị thay ra vì anh đứng trước rủi ro nghiêm trọng phải nhận thẻ đỏ. Ở World Cup lần này, những trận đấu của Brazil sẽ rất khó cho các trọng tài, và trong một bầu không khí quá cuồng nhiệt, sẽ có nhưng quyết định sai lầm, từ các trọng tài, nhưng nguy hiểm cho nước chủ nhà, có khi là từ chính những cầu thủ của họ.

17 Với 17 lỗi đã phạm, Neymar là cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất của ĐT Brazil ở Confederations Cup 2013

11 Với 11 thẻ đỏ đã nhận, Brazil là ĐTQG có số cầu thủ bị đuổi khỏi sân nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

3 Cả 3 vị trí dẫn đầu trong danh sách thẻ đỏ của lịch sử World Cup đều là các đội Nam Mỹ, Brazil 11 thẻ đỏ, Argentina 10 và Uruguay 8.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm