ĐIỂM NHẤN Đức 0-1 Mexico: Đức thực sự có vấn đề. Mexico 'đọc vị' quá hay

18/06/2018 00:56 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Đức 0-1 Mexico. Bất ngờ lớn thứ 2 của World Cup sau “cú sốc Iceland” nhưng là một bất ngờ rất... xứng đáng dành cho một Mexico chơi với chiến thuật tuyệt hay và cũng là hồi chuông cảnh báo cho những vấn đề của Die Mannschaft.

 

Tuyển Đức đã yếu đi

So với phiên bản vô địch World Cup 2014, tuyển Đức dự World Cup này đã không còn Miroslav Klose, Schweinsteiger, Philippe Lahm và Hoewedes. Đó đều là những là cầu thủ đã chơi tốt trên đất Brazil 4 năm trước và họ chưa có được những người thay thế xứng đáng trên đất Nga, ít nhất đến lúc này chúng ta có thể khẳng định về vị trí của Kimmich.

Hậu vệ của Bayern Munich vốn giỏi công hơn thủ và đã không ít lần mắc lỗi phòng ngự ở Bayern, mới nhất là ở trận thua Real ở Champions League mùa qua. Kimmich có xu hướng hay dâng cao tạt bóng và dứt điểm và thường xuyên bỏ vị trí, khiến đội bóng của anh bị hở sườn.

Chú thích ảnh

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điều đó ở trận này khi Mexico thường xuyên khoét vào vị trí của Joshua Kimmich và đã tạo ra không ít tình huống nguy hiểm sau những pha phản công ấy. Rõ ràng vị trí mà Lahm để lại đã không được Kimmich kế thừa xứng đáng. Sau nhiều nỗ lực đột phá và dứt điểm bất thành, cuối cùng Mexico đã thành công.

Chú thích ảnh

Vẫn là một pha phản công và vẫn nhắm vào vị trí của Kimmich. Hậu vệ của Bayern Munich không kịp lùi về để truy cản Lozano và để cầu thủ chạy cánh trái của Mexico có cơ hội đột phá vào vòng cấm, đánh bại cả Hummels lẫn Kroos trước khi hạ gục Manuel Neuer ở góc gần. Ngoài vị trí hậu vệ phải của Kimmich thì cặp tiền vệ trung tâm của Đức cũng hỗ trợ phòng ngự không tốt.

Khedira ở tuổi 31 không còn đủ thể lực để di chuyển rộng và ở tốc độ cao trong khi Kroos cũng không thường xuyên có mặt ở các điểm nóng để hỗ trợ cho các đồng đội ở hàng thủ. Rất nhiều lần Mexico đã tiếp cận cấm địa của Die Mannschaft sau những pha phối hợp nhanh mà không gặp phải sự truy cản của cặp tiền vệ trung tâm Khedira - Kroos của Đức.

Một vấn đề khác của Đức ở trận này là họ dứt điểm không sắc bén. Die Mannschaft tung ra hàng chục cú sút nhưng phần lớn trong số đó đi chệch mục tiêu hoặc không đủ hiểm hóc để làm nên chuyện.

 

Mexico đã “nghiên cứu” Đức rất kỹ

Đội bóng Bắc Mỹ cho thấy họ có sự chuẩn bị rất kỹ càng về chiến thuật trong cuộc chiến với Đức. Mexico đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của Đức cũng như những điểm yếu mà họ có thể khai thác ở nhà vô địch Thế giới. Không ngẫu nhiên khi Mexico rất ít tấn công ở cánh phải mà chủ yếu tập trung khoét vào cánh trái và tấn công trung lộ với Đức.

Vị trí hậu vệ phải của Joshua Kimmich được Mexico nhận diện là mắt xích yếu của Đức nên họ đã khai thác triệt để điểm yếu này và thực tế cho thấy lựa chọn chiến thuật ấy là hoàn toàn đúng đắn. Ngoài ra, Mexico cũng không ít lần đánh trung lộ sau khi họ tận dụng tốc độ phối hợp và lên bóng nhanh để vượt qua cặp tiền vệ trung tâm vốn không có tốc độ càn lướt tốt của Đức là Kroos và Khedira.

Chú thích ảnh

Một thành công đáng kể nữa về chiến thuật của Mexico là họ kết hợp nhuần nhuyễn giữa lối chơi đôi công chủ động với phòng ngự chặt phản công nhanh. Có những thời điểm Mexico gây bất ngờ với lối đá tấn công chủ động bất kể đối thủ của họ là ĐKVĐ World Cup và được đánh giá cao hơn nhiều. Và trong phần lớn thời gian của trận đấu Mexico chủ động đá phòng ngự phản công.

Chú thích ảnh

Cần nhấn mạnh là Mexico đá phòng ngự phản công một cách chủ động chứ không chỉ biết chơi phòng ngự tử thủ và tìm mọi cách phá bóng để giải nguy theo kiểu của những đội bóng nhỏ khi bị ép sân, vây hãm. Thực tế, họ không chỉ phòng ngự rất chặt chẽ bằng số đông cầu thủ trong vòng cấm mà còn nhiều lần phản công nhanh rất nguy hiểm.

Dù Đức ép sân suốt hiệp 2 nhưng họ cực kỳ khó khăn trong việc chiếm lĩnh khoảng trống để dứt điểm. Mexico không chỉ phong tỏa khá tốt các khoảng trống trong vòng cấm, không cho những Oezil, Mueller, Draxler có không gian đi bóng và dứt điểm mà Mexico phong tỏa không gian sát vòng cấm cũng rất tốt khiến cầu thủ Đức hầu như không có cơ hội sút xa. Lối chơi phòng ngự vừa có số đông, vừa được tổ chức chặt chẽ, bọc lót tốt của Mexico đã giúp họ đứng vững cho tới phút cuối cùng bất chấp sức ép khủng khiếp mà Đức tạo ra.

Video bàn thắng và highlights Đức 0-1 Mexico

 

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm