ĐIỂM NHẤN Brazil 2-0 Costa Rica: Brazil vẫn còn nhiều vấn đề. Coutinho không thể thay thế

23/06/2018 08:21 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil phải chờ đến những phút bù giờ cuối trận mới có thể giành chiến thắng 2-0 trước Costa Rica. Hai bàn thắng của Philippe Coutinho và Neymar là kết quả ngọt ngào cho những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Brazil.

Brazil vẫn còn nhiều vấn đề

Chú thích ảnh

Brazil sở hữu sức mạnh đội hình vượt trội, và đã thể hiện sự áp đảo trước Costa Rica ở mọi thống kê. Neymar cùng các đồng đội kiểm soát bóng tới 69%, thực hiện 750 đường chuyền, 23 pha dứt điểm và chuyển hoá 9 cơ hội thành 2 bàn thắng.

Tuy nhiên không thể nhìn vào những con số mà bỏ qua những vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm trong đội hình của Brazil. Ở hiệp 1 của trận đấu, thầy trò HLV Tite ép sân toàn diện nhưng không thể hiện được sự mạch lạc trong những pha dàn xếp tấn công và thiếu đi độ chính xác cần thiết trong những pha dứt điểm cuối cùng. Tuyến giữa của Brazil không có cầu thủ phân phối bóng, cầm nhịp tốt, cũng như không có một tiền vệ vệ kiến thiết lùi sâu. Thay vào đó, Brazil tập trung đẩy bóng ra hai biên nhưng không phát huy được tính hiệu quả với phương án tấn công này. Cầu thủ thi đấu tệ nhất của Brazil trong hiệp 1 là một tiền vệ cánh, Willian.

Ở hiệp 2, Brazil tiếp tục phung phí những cơ hội ghi bàn. Sự kết nối trên hàng công của Brazil hoàn toàn không tồn tại. Brazil tấn công bế tắc, Neymar làm đủ mọi cách, kể cả chủ động ngã trong vòng cấm nhưng vẫn bị công nghệ VAR từ chối phạt đền. Cuối cùng, Brazil vẫn kịp thời sửa sai bằng 2 bàn thắng muộn của Philippe Coutinho và Neymar.

Philippe Coutinho không thể thay thế, Neymar vỡ oà cảm xúc

Chú thích ảnh

Một lần nữa Philippe Coutinho lại sắm vai người hùng. Bàn thắng ở phút 90+1 của tiền vệ 26 tuổi này giúp Brazil khai thông thế bế tắc, mở ra chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Costa Rica. Nếu không có bàn thắng của Philippe Coutinho, có lẽ Brazil đã phải chia điểm với Costa Rica và Neymar cũng không thể ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018.

Neymar đã thay đổi, không còn ham cầm bóng mà thay vào đó là tích cực di chuyển lôi kéo hàng phòng ngự của Costa Rica để tạo khoảng trống cho đồng đội. Những giọt nước mắt của Neymar rơi xuống khi Brazil vừa thoát khỏi bi kịch hoà trận thứ 2 liên tiếp tại World Cup 2018. Neymar tấn công, Neymar bị phạm lỗi đến rách cả đôi tất, Neymar dứt điểm và cuối cùng được đền đáp bằng bàn thắng vào lưới Costa Rica. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của Neymar, khác hẳn khi khóc trong phòng họp báo sau trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản hồi tháng 11/2017.

Keylor Navas xứng đáng với hai từ đẳng cấp

Chú thích ảnh

Giới chuyên môn đánh giá trận đấu giữa Brazil và Costa Rica là cuộc so tài giữa thủ môn chính thức – Keylor Navas và mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Real Madrid – Alisson Becker. Nhưng đến khi trận đấu diễn ra, Keylor Navas mới là người thi đấu nổi bật.

Trong cả trận đấu, Keylor Navas thực hiện tới 7 pha cứu thua cho Costa Rica trước những pha dứt điểm ở mọi cự li của Philippe Coutinho, Neymar và Marcelo. Hai bàn thua mà Keylor Navas phải nhận chỉ xảy ra khi Costa Rica đã vỡ trận và tinh thần đi xuống. Màn trình diễn của thủ môn 31 tuổi này chắc chắn sẽ ghi điểm với tân HLV trưởng Real Madrid, Julen Lopetegui.

Costa Rica bị loại nhưng vẫn đáng khen

Chú thích ảnh

Hệ thống phòng ngự 3 lớp của Costa Rica thi đấu rất chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật. Sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1 mà HLV Oscar Ramirez thể hiện rõ sự hiệu quả và không ít lần gây khó khăn cho Brazil. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Celso Borges & David Guzman không chỉ bọc lót tốt cho hàng hậu vệ, mà còn kiểm soát bóng và phát động tấn công tốt trước sức ép lớn từ tuyến giữa của Brazil. Ngay cả một tiền đạo như Bryan Ruiz cũng thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài khu cấm địa đội nhà để tranh cướp bóng.

Tuy vậy, số lần tổ chức tấn công của Costa Rica lại không nhiều và thường xuyên bị chốt chặn Casemiro ở hàng tiền vệ của Brazil, cùng hai trung vệ Thiago Silva và Miranda dễ dàng hóa giải.

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm