Deschamps: 'Đây là thế hệ vàng của Đức. Nên họ đương nhiên mạnh hơn Pháp'

05/07/2014 06:30 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng tối thiểu 1-0 của đội tuyển Đức trước Pháp đã giúp họ lần thứ 4 liên tiếp lọt vào vòng bán kết World Cup. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ cú đánh đầu của trung vệ Mats Hummels. Anh đã nói gì sau trận?

Hậu vệ đang khoác áo Borussia Dortmund cho biết: “Đường chuyền từ Toni Kroos rất tốt và việc của tôi trở nên rất đơn giản. Tôi đã chọn đúng vị trí và đúng thời điểm. Chúng tôi đang chơi thứ bóng đá có thể tạo cho chúng tôi rất nhiều cơ hội chiến thắng. Chúng tôi phòng ngự tốt, chơi với nhiều cảm xúc và điều này nên được củng cố hơn nữa ở trận bán kết. Pháp là đội tuyển mạnh, họ gây cho chúng tôi không ít khó dễ. Bởi vậy tôi nghĩ Đức đã thắng xứng đáng”.

Về phía HLV Joachim Loew, ông tỏ ra khá hài lòng: “Tôi nghĩ rằng cả 2 đội đều đã chơi phòng ngự rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Không có nhiều cơ hội ghi bàn dù rằng đó nằm trong tính toán ban đầu của chúng tôi. Đức cũng không để các tiền đạo Pháp có thể kiểm soát bóng để dứt điểm. Chúng tôi chơi áp sát tốt và đó là chìa khóa của chiến thắng. Pháp cũng chơi có phần giống Đức, Yohan Cabaye và Paul Pogba đều phòng ngự rất tốt bởi vậy chúng tôi hiểu rằng mình phải tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn. Mats Hummels và Jerome Boateng đã rất xuất sắc ngày hôm nay. Và cũng không thể quên kể tên Manuel Neuer với tình huống cứu thua xuất thần khi trận đấu sắp kết thúc”.


HLV Joachim Loew hài lòng với màn trình diễn của tuyển Đức.

Sau những pha độc diễn đầy ấn tượng ở trận đấu vòng 1/8 trước Algeria, Manuel Neuer tiếp tục trổ tài trong trận đấu này. “Chúng tôi đã chơi tốt và biết chính xác mình cần làm gì để chiến thắng. Pháp là một đối thủ mạnh nhưng màn trình diễn của Đức là thuyết phục. Niềm vui khi lọt vào bán kết thật lớn lao. Hãy chờ xem Đức có thể làm gì tại bán kết”, thủ thành 28 tuổi phát biểu.

Vậy những người thua cuộc thì cảm thấy thế nào? HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps phát biểu: “Dù rằng cuộc hành trình của chúng tôi tại Brazil đã kết thúc và chúng tôi đang rất buồn, thất vọng nhưng các cầu thủ sẽ sớm đứng dậy để nhìn về tương lai. Tôi hy vọng lứa cầu thủ hiện nay có thể cùng nhau chơi bóng trong một thời gian dài. Tôi còn rất nhiều việc để làm với họ. Có một điều chắc chắn là tương lai của đội tuyển Pháp này rất hứa hẹn. Trong trận đấu hôm nay, Pháp cũng đã tạo được nhiều cơ hội nhưng Manuel Neuer đã quá xuất sắc. Đức cũng đang có được lứa cầu thủ vàng và điều quan trọng là họ có nhiều kinh nghiệm hơn Pháp”.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm