Del Bosque: 'Tôi không hiểu nữa'. Robben: 'Đây không phải một cuộc trả thù'

14/06/2014 06:59 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Vicente del Bosque không chỉ trích cá nhân nào của đội tuyển TBN, mà ông cố gắng giảm áp lực cho đội bóng sau thất bại. Trong khi đó tiền đạo van Persie và HLV van Gaal dĩ nhiên rất hoan hỉ sau trận thắng đậm 5-1.

Vicente del Bosque, HLV của TBN

Tôi cảm thấy rất tồi tệ nhưng tôi đủ dũng cảm để đối mặt với thất bại này. Tôi không thể giải thích vì sao chúng tôi lại để thua 5 bàn. Chúng tôi không phải một đội chơi phòng ngự, nhưng chúng tôi luôn luôn cải thiện hàng thủ. Trong hiệp Một, họ gây nhiều bất ngờ cho chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn tìm được khoảng trống.

Đối thủ sử dụng bóng dài. Chúng tôi không thể chỉ trích Casillas. Chúng tôi thua vì toàn đội chơi kém. Mặc dù tôi sẽ không so sánh trận thua này với trận thua trước Thụy Sỹ 4 năm trước, chúng tôi đã có kinh nghiệm và đó chỉ là 3 điểm bị đánh rơi. Chúng tôi cần phải tiến lên phía trước vì chúng tôi là những VĐV muốn vượt qua thử thách.

Robin van Persie, Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Thật tuyệt vời. Đây là giấc mơ thành hiện thực với chúng tôi và đó là lý do vì sao chúng tôi cần tận hưởng khoảnh khắc này. Tôi nghĩ bàn gỡ hòa của tôi đã đến đúng lúc và khi Robben nâng tỉ số lên 2-1 thì chúng tôi được động viên rất lớn về tinh thần còn họ bị tổn thương. Chìa khóa thành công là giữ được áp lực suốt trận và chúng tôi có thể làm được điều đó vì chúng tôi là một tập thể mạnh.

Louis Van Gaal, HLV Hà Lan

Chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời và chúng tôi đã phòng ngự chắc, tấn công trực diện. Chúng tôi gây áp lực lên đối thủ mọi lúc và tôi không cần phải nói thêm về sự nguy hiểm của van Persie, Robben và Sneijder nữa. Thể lực của chúng tôi tốt. Đội bóng có tinh thần mạnh mẽ và đã cho thấy điều đó vào hôm nay.

Arjen Robben, cầu thủ ghi 1 cú đúp

“Chúng tôi rất vui. Tôi rất tự hào về đội bóng. Chúng tôi là một đội bóng rất trẻ. Đây chỉ là vòng bảng, vì thế nó không phải một cuộc trả thù. Chúng tôi chưa từng vô địch thế giới và đã thua năm 2010. Chúng tôi vẫn cần giữ cái đầu lạnh. Chúng tôi nên đánh giá cao chiến thắng này. Có thể nó sẽ giúp chúng tôi thêm tự tin nhưng đây chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi cần tiếp tục tập luyện và làm việc chăm chỉ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới trước Australia và đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm.

 H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm