Colombia tăng cường bảo vệ Zuniga sau pha phạm lỗi với Neymar

10/07/2014 16:16 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn Bóng đá Colombia cho biết sẽ thực hiện các biện pháp an ninh cho hậu vệ Camilo Zuniga trước các mối đe dọa nguy hiểm sau pha phạm lỗi kết thúc kì World Cup 2014 của tiền đạo người Brazil Neymar.

Các quan chức bóng đá Colombia nói Zuniga đang phải đối mặt với nhiều nguy hiểm sau trận tứ kết khiến Neymar gãy một đốt xương sống và phải ngừng thi đấu, trước khi đội chủ nhà bị Đức hạ gục trong bán kết rạng sáng hôm 9/7. 

Sau khi gây ra chấn thương kinh hoàng cho tiền đạo Brazil, hậu vệ 28 tuổi đang chơi cho câu lạc bộ Napoli, đã gửi lời chúc mau phục hồi đến Neymar, đồng thời khẳng định anh không cố tình để xảy ra sự việc đáng tiếc hôm này. 

Bản chụp X-quang chấn thương kinh hoàng của tiền đạo Brazil.

Tuy nhiên, nhiều fan trên thế giới, đặc biệt ở Brazil đã tức giận, phẫn nộ và có những phản ứng dữ dội như gọi Zuniga là "kẻ hèn nhát" hay "ác độc". Người hâm mộ chủ nhà cũng thể hiện nỗi bức xúc đỉnh điểm trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội sau trận đấu định mệnh.
 
"Liên đoàn Bóng đá Colombia phản đối tất cả các mối đe dọa và những lời lăng mạ đối với cầu thủ Camilo Zuniga và gia đình anh. Chúng tôi nhắc lại, Zuniga sẽ tiếp tục tham gia tất cả các hoạt động với sự tăng cường an ninh và hỗ trợ phù hợp của chính phủ để bảo đảm an toàn cho anh cả trong thời gian ở Colombia và hay thường trú tại Italy", nhà chức trách Colombia cho biết trong một tuyên bố.

Khoảnh khắc hậu vệ Colombia kết thúc kỳ World Cup 2014 của Neymar.

Zuniga hiện đang nghỉ ngơi ở Colombia sau kì World Cup được xem là “tuyệt vời” của đội tuyển quốc gia và sẽ trở lại Ý trong vài ngày tới. 

Đầu tuần này, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đã chính thức đưa ra phán quyết, khẳng định Zuniga sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hay trừng phạt sau pha vào bóng kinh hoàng và tuyên bố sẽ không điều tra lại vì trọng tài đã xử lý vụ việc trên sân. 

Những người ủng hộ Zuniga nói, rõ ràng là anh không có ý tấn công Neymar, đồng thời tua lại nhiều lần đoạn clip “lên gối” để chứng minh cầu thủ Colombia chỉ để mắt đến bóng. Tuy nhiên, “lực lượng đối lập” lại cho rằng đó là một hành động liều lĩnh đầy bất chấp. Những người chỉ trích hậu vệ Napoli càng phẫn uất hơn khi trọng tài không hề rút thẻ đỏ.

Camilo Zuniga nói mình không cố tình gây ra sự việc đáng tiếc này.

Trước thời điểm chấn thương, Neymar thi đấu rất tuyệt vời và đã ghi 4 bàn thắng từ đầu giải. Anh được ca ngợi là một tiền đạo xuất sắc của Brazil. 

Hầu hết người Brazil đều cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại thảm hại 1 – 7 của đội tuyển quốc gia trong trận tranh vé vào chung kết với Đức là do sự vắng mặt của Neymar và đội trưởng - hậu vệ Thiago Silva.

Trước màn “mưa đá” Zuniga đang phải hứng chịu, câu lạc bộ Napoli cũng lên tiếng bênh vực cầu thủ của mình và bày tỏ anh không đáng phải nhận “sự chỉ trích dữ dội", bởi đó chỉ là “một sự cố đáng tiếc”.

Hải Yến
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm