CHẤM ĐIỂM Hà Lan - Costa Rica: Navas là người hùng, Robben sáng nhất hàng công

06/07/2014 07:10 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng thủ của cả Hà Lan lẫn Costa Rica đã thi đấu xuất sắc khiến sau 120 phút, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, phải bước vào loạt đá luân lưu.

Ngôi sao sáng nhất trận này là thủ môn Keylor Navas của Costa Rica. Thủ thành đang bắt cho Levante kiểm soát tốt vòng cấm địa, có 7 pha cứu thua xuất thần. Dù Costa Rica thua trận nhưng Navas vẫn được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất giải. Trang Metro còn ngay lập tức "đề cử" thủ thành này cho Arsenal.

Hàng hậu vệ 5 người của Costa Rica cũng thi đấu ấn tượng, nổi bật nhất là trung vệ Giancarlo Gonzalez. Trung vệ này có 1 pha can thiệp, 1 lần cản bóng, 3 pha tắc bóng, 6 lần bẫy việt vị thành công và đặc biệt phá bóng thành công đến 17 lần. Trung vệ này được trang Whoscored chấm 8,2 điểm, cao thứ 3 ở trận này, sau Navas (8,8) và Vrij (8,7).

Hàng thủ của Hà Lan cũng thi đấu rất ấn tượng, là tuyến được đánh giá cao nhất của “Oranje”. Thủ môn Cillessen kiểm soát tốt khu vực vòng cấm địa, cản phá thành công pha dứt điểm của Urena ở cuối trận. Tuy nhiên, cả trận, Cillessen cũng chỉ có 1 pha cứu thua này nên chỉ được Whoscored (dựa vào các chỉ số thống kê) chấm 6,5 điểm.

Cillessen có một ngày nhàn nhã chủ yếu nhờ các hậu vệ ở phía trên, đặc biệt là Ron Vlaar và Stefan de Vrij, đã thi đấu quá xuất sắc. Vrij là người chạm bóng nhiều nhất trên sân (119 lần). Cầu thủ này cũng có 5 pha tắc bóng, 5 lần can thiệp và 13 pha phá bóng thành công. Thực ra không chỉ trận này, từ đầu giải tới nay, Vrij đều thi đấu ấn tượng nên có tin, HLV Louis van Gaal muốn đưa hậu vệ này tới Man. United.

Cũng không thể bỏ qua thủ thành Tim Krul. Với 5 lần đoán trúng hướng sút và có 2 pha cản phá thành công, Krul là người hùng của Hà Lan, phá được cái dớp thất bại khi đá penalty của đội nhà. Thế nên tuy chỉ vào sân ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2, Krul cũng xứng đáng được chấm ít nhất 8 điểm.

Các cầu thủ trên hàng công hầu hết đều gây thất vọng. Robin van Persie chỉ được chấm 6,4 điểm còn mũi nhọn bên phía Costa Rica, Ruiz, chỉ được chấm 5,9 điểm, thấp nhất trận. Ngôi sao sáng nhất trên hàng công là Arjen Robben. Vẫn với những pha đi bóng quen thuộc, Robben liên tục đặt hàng thủ Costa Rica vào thế báo động và cũng có 4 đường chuyền thuận lợi cho đồng đội. Wesley Sneijder với 2 pha dứt điểm trúng khung gỗ cũng được đánh giá khá cao (7,6 điểm).

Điểm số cụ thể

Hà Lan: Cillessen (6,5) - Indi (7,1), Vlaar (8,1), Vrij (8,7) - Blind (7,1), Sneijder (7,6), Wijnaldum (6,9), Kuyt (7,2) - Depay (7), Van Persie (6,4), Robben (8,4).

Thay người: Huntelaar (6), Lens (6,1), Krul (8).

Costa Rica: Navas (8,8) - Gamboa (7), Acosta (7,3), Gonzalez (8,2), Umana (7), Diaz (6,9) - Campbell (6,2), Tejeda (7), Borges (7,1), Bolanos (6,7) - Ruiz (5,9).

Thay người: Cubero (6,1), Urena (6,2), Myrie (6,7)

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm