Chấm điểm Brazil - Chile: Tân binh của Barca tỏa sáng

29/06/2014 07:08 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Họ không phải những ngôi sao duy nhất tỏa sáng trong trận đấu giữa Brazil và Chile ở vòng 1/8 World Cup nhưng chắc chắn họ là hai trong số không nhiều những cầu thủ chơi nổi bật nhất của cả hai bên.


Thủ thành Claudio Bravo của Chile đã chơi rất hay

Trong 120 phút thi đấu, Claudio Bravo là người phải làm việc nhiều hơn, vất vả hơn so với Julio Cesar nhưng anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thủ môn Chile ra vào hợp lý và cản phá thành công nhiều pha dứt điểm nguy hiểm của Hulk, Fred, Jo, Oscar. Ngay ở loạt đá penalty, anh cũng cản phá được 2 cú sút của Willian và Hulk. Điểm 8 cho Bravo là xứng đáng sau màn trình diễn tuyệt vời như tên gọi của anh. Giờ người ta có thể hiểu tại sao Barca vừa chiêu mộ thủ môn này để phục vụ cho mùa giải mới.

Julio Cesar cũng nhận điểm 8 ở bên này chiến tuyến. Anh không phải hoạt động quá nhiều trong 120 phút thi đấu nhưng cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của mình khi phá được tới 3 quả penalty từ những cú sút của Pinilla, Alexis Sanchez và Gonzalo Jara ở loạt “đấu súng”. Anh cũng chặn đứng cú sút nguy hiểm của Aranguiz trong hiệp 2.

Nếu không kể Julio Cesar thì Hulk là người chơi nổi bật nhất trong số các cầu thủ Brazil còn lại ở trên sân. Anh di chuyển không mệt mỏi để thu hút hậu vệ Chile và chính anh cũng tranh thủ dứt điểm khi có cơ hội. Hulk đã một lần đưa bóng vào lưới Chile nhưng bị trọng tài từ chối vì để bóng chạm tay. Anh cũng có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm đe dọa khung thành Claudio Bravo. Nỗi thất vọng đáng kể là Hulk đá penalty không thành công. Dù vậy, những nỗ lực của anh vẫn được ghi nhận với điểm 8/10. 

Trận này Neymar chơi không thực sự tốt do không đạt 100% thể lực. Anh đã có 45 phút đầu tiên hoạt động khá năng nổ với nhiều pha đi bóng, dứt điểm và kiến thiết nhưng tỏ ra khá “trầm lặng” trong hiệp 2 và cả hiệp phụ. Có lẽ Neymar đã bị đau sau những pha phạm lỗi của cầu thủ Chile và anh không thể thi đấu như mong muốn. Dù sao, niềm hy vọng số 1 của Brazil đã đá thành công quả penalty quyết định để đưa đội bóng của anh vào tứ kết. Điểm 7/10 cho Neymar là hợp lý.

Một trận đấu không tốt của nhiều cầu thủ Brazil, từ hàng thủ tới hàng công. Tất cả những Marcelo, David Luiz (đều 5 điểm) hay Thiago Silva, Alves (đều 6 điểm) chỉ chơi ở mức trung bình. Những Oscar (3 điểm), Jo (3 điểm), Fred (2 điểm)…còn gây thất vọng nhiều hơn.

Bên phía Chile, ngoài thủ thành Bravo chói sáng còn có 2 nhân tố nổi bật nữa cùng đạt thang điểm 8/10 là tiền vệ Arturo Vidal và tiền đạo Alexis Sanchez. Vidal càn quét tốt, đã trở thành lá chắn đáng tin cậy phía trước hàng thủ Chile. Trong khi đó Alexis Sanchez ngoài bàn thắng ghi được còn trở thành mối đe dọa thường trực cho khung thành Julio Cesar. Đáng tiếc là anh lại đá hỏng penalty.

Chấm điểm cụ thể:

Chile: Bravo 8,0; Mena 6,0; Isla 6,0; Silva 3,0; Sanchez 8,0; Vidal 8,0; Vargas 6,0; Medel 7,0; Jara 6,0; Aranguiz 7,0; Dias.

Dự bị: Pinilla 6,0; Rojas 6,0; Gutierrez 4,0

Brazil: Julio Cesar 8,0; Dani Alves 6,0; Thiago Silva 6,0; David Luiz 5,0; Fernandinho 4,0; Marcelo 5,0; Hulk 8,0; Fred 2,0; Neymar 7,0; Oscar 3,0; Luiz Gustavo 4,0

Dự bị: Ramires 5,0; Willian 5,0; Jo 3,0


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm