CĐV Nhật Bản chào đón cầu thủ trở về như người hùng

06/07/2018 19:08 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) – Hàng trăm CĐV Nhật Bản đã có mặt tại sân bay Narita ở Tokyo để chào đón những người hùng ở ĐTQG trở về từ World Cup 2018. Ở giải đấu năm nay, ‘Samurai xanh’ đã vào đến vòng 1/8 và để thua trước đội tuyển Bỉ.

CĐV Nhật hân hoan đón đội tuyển trở về

Nhật Bản đã đạt thành tích tốt tại World Cup năm nay khi vào đến vòng 1/8 và để thua Bỉ với tỷ số 2-3 trong những giây cuối cùng. Trước đó, đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào đã dẫn trước 2 bàn nhờ những pha lập công của Genki Haraguchi và Takashi Inui.

Dù để thua nhưng Nhật Bản đã khiến các CĐV cảm thấy tự hào với lối chơi tấn công sòng phẳng từ đầu đến cuối trận. Họ đã giành được sự tôn trọng từ các CĐV tại quê nhà và cả trên thế giới.

Các CĐV của Nhật cũng để lại hình ảnh đẹp tại World Cup 2018 khi nén lại sân Rostov để dọn rác sau khi trận đấu kết thúc. Trong khi các cầu thủ cũng dọn dẹp phòng thay đồ tươm tất dù vừa để thua một cách đầy tiếc nuối. Họ cũng để lại những lời cảm ơn bằng tiếng Nga trên bàn cho những người đã tổ chức World Cup năm nay.

CHUYỂN NHƯỢNG 6/7: M.U để mắt tới 6 ngôi sao tấn công. Liverpool dốc tiền mua Dybala

CHUYỂN NHƯỢNG 6/7: M.U để mắt tới 6 ngôi sao tấn công. Liverpool dốc tiền mua Dybala

M.U để mắt 6 ngôi sao tấn công, Liverpool dốc tiền mua Dybala, Barca cân nhắc bán Paulinho... là những tin đáng chú ý ngày 6/7.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Mặc dù đã đạt thành tích tốt ở World Cup năm nay nhưng điều đó cũng không giúp được HLV Akira Nishino giữ được chiếc ghế của mình. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản xác nhận hôm thứ Năm (5/7) rằng Nishino sẽ không tiếp tục là HLV của đội tuyển quốc gia khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào cuối tháng Bảy.

"Chúng tôi (JFA) sẽ không thuyết phục Nishino ở lại khi nhiệm kỳ của ông ấy kết thúc", Chủ tịch JFA Kozo Teshima phát biểu.

Ở vòng bảng, Nhật Bản đã giành chiến thắng 2-1 trước Colombia, hòa 2-2 Senegal và để thua Ba Lan 0-1. Đội tuyển này đã vào vòng 1/8 nhờ hơn Senegal ở điểm Fair Play. Sự việc này để lại nhiều tranh cãi khi Nhật Bản cố tình đá câu giờ trong 10 phút cuối với Ba Lan để không phải nhận thẻ cũng như bàn thua.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm