Cầu thủ Iran phải.... tự mua hoặc mượn giày để đá với Marocco

16/06/2018 00:46 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận đấu giữa Iran và Marocco, có thông tin cho rằng những cầu thủ Iran đã mang giày Nike tự mua thay vì được hãng thể thao của Mỹ cung cấp vì lệnh cấm vận mà Hoa Kỳ đưa ra.

Nike đã ngừng cung cấp giày thi đấu cho ĐT Iran vì lệnh trừng phạt sau khi Mỹ bãi bỏ thoả thuận hạt nhân, khiến các cầu thủ đang quen với giày Nike gặp phải vấn đề nan giải.

Hồi tháng 5, ông Donald Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi thoả thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc trên thế giới và khẳng định sẽ cấm vận kinh tế đất nước châu Á.

Chú thích ảnh
Có 3 cầu thủ Iran đã mang giày Nike trong trận gặp Ma-rốc
 
Chú thích ảnh
Lệnh cấm vận của Mỹ đã ảnh hưởng đến các cầu thủ Iran

Từ đây, rất nhiều công ty lớn cũng quyết định tạm ngưng hợp đồng với đất nước Trung Đông và Nike là một trong số đó.

Có 3 cầu thủ Iran - Sardar Azmoun,Masoud Shojaei và Ramin Rezaeian – mang giày Nike trong trận mở màn của bảng B.

Hành động của Nike đã khiến HLV Carlos Queiroz tỏ ra vô cùng tức giận trước thềm trận gặp Marocco.

Trước khi bước vào buổi tập hôm thứ Năm tại Saint Petersburg, đã có 7 cầu thủ phải mua giày Nike ở một cửa hàng thể thao tại Nga.

Chú thích ảnh
Không ít cầu thủ Iran đang quen đi giày Nike

“Lệnh cấm của Mỹ đồng nghĩa rằng với tư cách là một công ty của Mỹ, Nike không thể tiếp tục cung cấp giày thi đấu cho các cầu thủ Iran nữa”, thông báo của ĐT Iran được dẫn lại bởi ESPN. “Lệnh cấm buộc Nike phải thi hành theo luật pháp Mỹ”.

Nếu các công ty không chấp hành theo luật thì họ sẽ bị chính phủ Mỹ trừng phạt rất nặng.

Nói về vấn đề này, ông Carlos Queiroz khẳng định điều này là không công bằng cho cầu thủ, khiến họ gặp gián đoạn trong quá trình chuẩn bị khi gặp trục trặc với nhà cung cấp mà họ vốn đã rất quen thuộc.

Chú thích ảnh
Iran đã có trận đấu ra mắt tuyệt vời khi đánh bại Marocco

“Các cầu thủ đã quen với nhà cung cấp này rồi, thật không hay khi phải thay đổi chỉ 1 tuần trước những trận đấu quan trọng”, ông Queiroz chia sẻ.

“Họ [Nike] nên xin lỗi vì hành động thiếu tôn trọng đó, chống lại 23 con người quả thực rất nực cười và không cần thiết”.

“Chúng tôi chỉ là HLV và cầu thủ, không nên để chúng tôi dính vào chuyện này”.

Áo thi đấu của Iran thì do Adidas cung cấp mặc dù hãng thể thao của Đức không phải nhà tài trợ chính thức cho đội tuyển.

Áo thi đấu đã được bán cho liên đoàn bóng đá Iran chứ không phải một hợp đồng tài trợ nào cả.

Hành động của Nike đã khiến người dân Iran vô cùng tức giận và họ đã mở ra một chiến dịch trên mạng nhằm tẩy chay hàng hoá của Nike với hashtag đi kèm là #NotoNike.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm