Cameroon đi vay tiền tư nhân để thưởng cho các tuyển thủ dự World Cup

10/06/2014 16:03 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - LĐBĐ Cameroon (CFF) cho biết họ đã phải vay tiền tư nhân để có đủ tiền thưởng cho các cầu thủ ở World Cup 2014.

Lúc đầu các cầu thủ Cameroon đã từ chối lên máy bay sang Brazil vì vấn đề tiền thưởng của họ chưa được giải quyết dứt điểm. Sau đó, mọi chuyện cũng được thu xếp ổn thỏa nhưng tuyển Cameroon bay sang Brazil chậm 12 tiếng so với kế hoạch.

Dù sao thì chuyện tiền thưởng cũng được giải quyết xong xuôi và theo phát ngôn viên của VFF Fotso thì LĐBĐ Cameroon đã buộc phải vay tiền tư nhân để có thể thưởng cho các tuyển thủ nước này dự World Cup 2014. 

Ba tháng sau khi World Cup kết thúc, FIFA sẽ chuyển cho CFF số tiền thưởng dành cho các tuyển thủ nước này và đến lúc đó CFF sẽ thanh toán lại số tiền vay ngoài còn trước mắt họ đi vay ngoài để ứng trước tiền thưởng cho các tuyển thủ. HLV tuyển Cameroon phủ nhận thông tin nói rằng bầu không khí trong đội bóng bị ảnh hưởng do bất đồng xung quanh chuyện tiền thưởng.

Ông Volker Finke khẳng định đã từng xảy ra tranh cãi về chuyện tiền thưởng nhưng mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa và việc tiền đạo Samuel Eto’o vắng mặt cũng không ảnh hưởng gì đến chiến dịch World Cup 2014 của Cameroon. Đội bóng Châu Phi nằm ở bảng A cùng với Mexico, Brazil và Croatia.

HT

Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm