Bắt giữ 8 con bạc cá độ World Cup triệu đô ở Mỹ

16/07/2014 13:17 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm 14/7, hãng thông tấn AP của Mỹ đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ 8 đối tượng đến từ Malaysia, Trung Quốc và Đặc khu Hong Kong tại một căn hộ hạng sang ở khu nghỉ mát Las Vegas Strip, tham gia vụ cá độ World Cup “siêu khủng” với hàng triệu USD. 

Wei Seng Phua, 50 tuổi, bị nghi ngờ là một thành viên trong băng nhóm tội phạm có tổ chức và nhiều nghi phạm bị bắt giữ khác được cho là đã cá cược bằng WiFi và đường truyền DSL được nhân viên casino cài đặt trong phòng tại khu biệt thự Caesars Palace theo yêu cầu. 

Trong cáo trạng, thẩm phán liên bang đã yêu cầu Phua, được cho là sở hữu khối tài sản lên đến 400 triệu USD và con trai ông, một đồng phạm khác, ở lại Las Vegas trong khi chờ tới phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 4/8. 

Con bạc Wei Seng Phua, 50 tuổi đến từ Malaysia.

Phua đã phải nộp 2 triệu USD tiền bảo lãnh và thế chấp máy bay phản lực cá nhân Gulfstream trị giá 48 triệu USD làm tài sản thế chấp. Con bạc này cũng bị nhà chức trách gài một thiết bị theo dõi GPS để đảm bảo rằng y không thể tẩu thoát.

David Chesnoff, luật sư của Phua cho rằng thân chủ của mình không có bất cứ một phương tiện nào để rời khỏi Mỹ và khẳng định Phua đã phối hợp với chính quyền kể từ khi bị bắt vào hôm 9/7. 

Con bạc trẻ tuổi Wai Kin Yong cũng bị bắt giữ trong cuộc đột kích của FBI.

''Ông ấy có quyền di chuyển bằng máy bay cá nhân đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhưng thực tế, Phua đã ở lại đây'', Chesnoff cam kết.

FBI và Ủy ban kiểm soát cờ bạc (Gaming Control Board) cho biết cơ quan chức năng đã thu giữ một máy tính xách tay đang đăng nhập vào tài khoản cá cược bất hợp pháp và nhiều tài liệu có liên quan khác. Theo cáo trạng, có một số hoạt động giao dịch được thực hiện tại Las Vegas qua trang web gọi là “SBOBET”. 

Luật sư Mỹ Daniel Bogden cho biết vụ cá độ ở Las Vegas bắt đầu ngay sau khi Phua rời “thánh đường” cờ bạc Macao, nơi tên này đã bị bắt vào ngày 18/6 với tội danh tương tự và được tại ngoại ngay sau đó. 

Khu biệt thự xa xỉ Caesars Palace -  nơi 8 nghi phạm cá độ bị bắt giữ.

Phua là người Malaysia. Bogden khẳng định y là thành viên cao cấp của 14K Triad, một băng nhóm tội phạm có tổ chức nổi danh trong khu vực. 

Những người khác bị bắt giữ bao gồm Darren Wai Kit Phua, con trai 22 tuổi của Phua, Seng Chen Yong 56 tuổi và Wai Kin Yong, 22 tuổi đều đến từ Malaysia; Hui Tang 44 tuổi đến từ Trung Quốc; Yan Zhang 40 tuổi, Yung Keung Fan 46 tuổi và Herman Chun Sang Yeung 36 tuổi đến từ Hong Kong. 

Luật sư Bogden nói rằng nếu bị kết tội, mỗi bị cáo có thể đối mặt với bản án bị giam giữ 2 năm trong nhà tù liên bang vì tội giao dịch trái phép và 5 năm tù vì một số tội liên quan đến kinh doanh cờ bạc bất hợp pháp, cũng như phạt tiền lên đến 250.000 USD với mỗi tội bị cáo buộc. 

Hải Yến
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm