9 tuyển thủ Mexico bị chỉ trích 'vô đạo đức' vì thác loạn với gái mại dâm

07/06/2018 09:28 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Mexico đã bị chỉ trích thậm tệ sau khi 9 tuyển thủ của họ vui vẻ với 30 gái mại dâm trước thềm World Cup 2018.

Sau trận giao hữu thắng Scotland 1-0 vào cuối tuần trước, các cầu thủ Mexico đã tổ chức tiệc tùng. Điều đáng nói là có tới 30 gái mại dâm đã góp mặt trong buổi tiệc này.

Tạp chí TVNotas (Mexico) tiết lộ cụ thể rằng có 9 cầu thủ của đội tuyển Mexico góp mặt trong buổi tiệc kéo dài hơn 1 ngày.

Buổi tiệc trên diễn ra trong một ngôi nhà sang trọng ở Las Lomas de Chapultepec, gần thành phố Mexico City. Bữa tiệc bắt đầu vào tối thứ Bảy, sau khi trận đấu giữa Mexico và Scotland kết thúc và kéo dài đến 4 giờ chiều hôm Chủ Nhật.

Xem đội tuyển Anh, Đức 'thử bài' trước World Cup 2018 trên K+

Xem đội tuyển Anh, Đức 'thử bài' trước World Cup 2018 trên K+

Được phát sóng độc quyền trên truyền hình K+, đại tiệc bóng đá với loạt 14 trận giao hữu giữa các đội tuyển mạnh nhất đã giải tỏa cơn khát bóng đá cho người hâm mộ trước khi bước vào World Cup 2018. Khán giả chờ đợi những trận đấu gay cấn cuối cùng giữa Anh - Costa Rica sẽ diễn ra lúc 2h ngày 8/6 và Đức - Ả rập Xê Út lúc 0h30 ngày 9/6.

Theo nguồn tin của tạp chí TVNotas, bữa tiệc của các cầu thủ trên gồm nhạc, rượu và gái mại dâm. Những cầu thủ này có một đêm ăn chơi thả ga khi không có vợ và bạn gái bên cạnh.

Các cầu thủ đã tham gia vào bữa tiệc trên gồm cả Guillermo Ochoa, thủ môn của đội tuyển Mexico, hậu vệ Carlos Salcedo, tiền vệ Marco Fabian và Giovanni dos Santos, cựu cầu thủ của Barca.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Danh tính các cầu thủ Mexico dính vào scandal thác loạn với gái mại dâm

Tuy nhiên, LĐBĐ Mexico sẽ không đưa ra bất cứ hình thức kỷ luật nào với những cầu thủ trên. Tổng thư ký LĐBĐ Mexico, Guillermo Cantu phát biểu về scandal này: “Đó là ngày nghỉ và họ được tự do làm việc mình muốn. Đấy không phải là vấn đề chúng ta có thích bữa tiệc của họ hay không. Tôi chỉ muốn nói rõ rằng đấy là ngày nghỉ của các cầu thủ và họ được tự do. Họ chưa hề bỏ bê việc tập luyện hay thi đấu. Tôi sẽ không lên án các cầu thủ này”.

Trước đây, Jonathan dos Santos từng phải nói lời xin lỗi sau khi anh và 7 cầu thủ khác của Mexico bị gạch tên khỏi danh sách tham dự Copa America 2011 sau khi dính vào scandal thuê gái mại dâm.

Bức tiệc thác loạn trên của các tuyển thủ Mexico đã bị các CĐV chỉ trích thậm tệ trên mạng xã hội.

Chú thích ảnh
9 ngày trước World Cup, các cầu thủ đội tuyển Mexico bị phát hiện vui vẻ với 30 gái mại dâm
Chú thích ảnh
Có thể vì họ biết đằng nào mình cũng bị loại sớm ở World Cup. Nên họ đã vui vẻ ở Mexico khi có thể
Chú thích ảnh
Hy vọng rằng đó chỉ là những cầu thủ chưa kết hôn và chưa có con cái
Chú thích ảnh
Các nhà tài trợ sẽ nói đây là vụ scandal thực sự. Hơn nữa, vụ việc này liên quan tới những giá trị về gia đình. Những nhân vật công chúng sẽ bị phanh phui về cuộc sống riêng tư của mình, dù họ có che giấu thế nào 
Chú thích ảnh
Tôi sẽ chẳng quan tâm nếu họ còn độc thân. Nhưng hầu hết các cầu thủ này, nếu không muốn nói là toàn bộ, đều có bạn gái, vợ và con cái. Điều này thật là vô đạo đức

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm