19h00 24/6, Anh - Panama: Lại chờ Harry Kane tỏa sáng! TRỰC TIẾP VTV6

24/06/2018 18:57 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane đã đóng vai người hùng ở trận gặp Tunisia, vậy nếu anh im tiếng, ai có thể ghi bàn cho đội tuyển Anh?

Chẳng có gì xấu khi người Anh dựa vào Harry Kane sau hai bàn thắng mà tiền đạo đang khoác áo Tottenham ghi được trong trận mở màn World Cup 2018 trước Tunisia. Bởi nếu không có CĐV nào của Bồ Đào Nha phàn nàn về việc Cristiano Ronaldo lập hat-trick trong trận hòa 3-3 với Tây Ban Nha hay bàn thắng duy nhất ở trận gặp Iran thì ở Kane, CĐV Anh nên cảm thấy may mắn vì họ sở hữu một cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu khi tất cả cần anh lên tiếng.

Anh cần Kane như Bồ Đào Nha cần Ronaldo

Sau cùng thì bóng đá ở thời nào cũng thế, thành công và thất bại có thể phụ thuộc vào một cầu thủ, một người vượt trội hơn tất cả khi tạo ra một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt.

Đành rằng Kane không cùng đẳng cấp với Ronaldo, thực tế chỉ có Lionel Messi có thể được so sánh, nhưng tầm quan trọng của anh với Tam sư là không có gì phải bàn cãi, và người Anh biết rõ điều đó từ trước khi anh có pha đánh đầu ở phút 91 vào lưới Tunisia. Chẳng phải là đội tuyển Anh đã dựa vào Gary Lineker ở World Cup 1986 và 1990 hay sao? 10 bàn thắng của cựu tiền đạo Tottenham ít nhiều mang lại thành công cho “Tam sư” vào thời điểm đó, khi họ lọt vào tứ kết tại Mexico và bán kết tại Italy sau đó 4 năm.

Còn nếu muốn tiến xa hơn, chung kết hoặc vô địch World Cup, đó lại là một vấn đề khác. Bởi để đạt tới đẳng cấp đó, Southgate phải có một hàng thủ mạnh, một hàng tiền vệ biết ghi bàn và chút may mắn. Ở vấn đề thứ hai, đội tuyển Anh rõ ràng chưa tạo ra được những cú đấm mạnh từ tuyến sau và khi 90 phút trước Tunisia đã trở thành câu chuyện cũ của tuần vừa qua, nó sẽ được nhắc đến một lần nữa trước trận đấu với Panama ở Nizhny Novgorod.

Thống kê cho thấy, 2 bàn thắng mà Kane ghi được tại Volgograd Arena đã nâng thành tích của anh lên 15 bàn trong 25 trận, trong đó có 10 bàn ở 8 trận dưới thời Southgate.

Ngoài ra, cú đúp vào lưới Tunisia là những bàn thắng đầu tiên của Kane tại một giải đấu lớn, sau EURO 2016 anh chỉ đóng vai trò thứ yếu, và việc anh nổ sung ngay không có gì là ngạc nhiên nếu nhìn vào con số 108 bàn trong 153 trận tại Premier League của anh.

HLV Southgate: 'Harry Kane đã vượt qua được mọi rào cản'

HLV Southgate: 'Harry Kane đã vượt qua được mọi rào cản'

Anh đã đánh bại Tunisia với tỉ số 2-1 nhờ hai pha lập công của Harry Kane. Sau trận đấu, HLV Gareth Southgate đã dành lời khen ngợi tới các học trò.

Nỗi thất vọng từ tuyến sau

Thế nhưng, như đã nói ở trên, thì ngoài Kane, tất cả đều tự hỏi Southgate còn ai để ghi bàn cho “Tam sư” nữa. Là Danny Welbeck? Là Marcus Rashford? Hay Jamie Vardy? Trong số này, Welbeck có thành tích tốt nhất với 16 bàn trong 29 trận, nhưng anh chỉ ghi được 2 bàn trong 5 bàn dưới thời Southgate và những diễn biến ở trận gặp Tunisia đã cho thấy, tiền đạo của Man United sẽ chỉ đóng vai trò dự bị hoặc khi Anh bị dẫn bàn.

Trong khi đó, Vardy ghi 7 bàn trong 22 trận nhưng phong độ không tốt ở trận giao hữu trước Costa Rica mới đây và anh cũng chỉ có 2 bàn trong 11 trận dưới thời Southgate. Quan trọng không kém, cầu thủ đang khoác áo Leicester có vẻ chơi không ăn ý cùng Kane và vì thế, rất khó để xếp anh đá chính tại World Cup 2018.

Về Rashford, tốc độ và kỹ thuật của tiền đạo đang khoác áo Man United, như đã thể hiện ở trận gặp Costa Rica, cho thấy anh có khả năng tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ hoặc quyết định trận đấu. Có điều, Rashford mới ghi 3 bàn trong 20 trận và chỉ có 2 bàn trong 16 trận dưới thời Southgate.

Nhìn chung, một khi Kane vẫn là sự lựa chọn của Southgate, rất khó để một tiền đạo khác hi vọng họ sẽ đóng vai chính trên hàng công. Trong trường hợp này, cách giải quyết của người Anh là dựa vào tuyến sau, mà cụ thể là các tiền đạo cánh, các tiền vệ giữa sân. Khỏi cần phải nói thì nổi bật nhất là Raheem Sterling, cầu thủ đã khiến Rashford phải ngồi ghế dự bị ở trận gặp Tunisia.

Trong mùa giải vừa qua ở Premier League, Sterling đã ghi được 18 bàn thắng và có 11 đường kiến tạo trong màu áo Man City. Ngược lại, thành tích của anh ở đội tuyển rất khiêm tốn, với vỏn vẹn 2 bàn trong 39 trận và không có một bàn nào kể từ tháng 10/2015.

Điều đáng lo cho Southgate là ở Volgograd Arena, không chỉ Sterling gây thất vọng mà cả với Jesse Lingard và Dele Alli, nghĩa là gần như hết hàng tiền vệ. Lingard bỏ lỡ 3 cơ hội để có thể cải thiện con số 1 bàn thắng trong 13 trận ở đội tuyển, trong khi Alli mới có 2 bàn trong 26 trận.

Mỉa mai ở chỗ, giống như Sterling, hai cầu thủ này đều chơi tốt ở CLB. Tính ra, 78 trận của Alli, Sterling và Lingard chỉ mang lại đúng 5 bàn thắng, nghĩa là bằng 1/3 thành tích của Kane. Đối với những tiền vệ tấn công, số bàn thắng đó là quá ít ỏi và nếu một trong số họ không thể chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho hàng công, Kane sẽ phải tiếp tục đóng vai người hùng trước Panama. Hoặc không gì cả.

19h00 ngày 24/6, sân Nizhny Novgorod, Anh - Panama
(trực tiếp trên VTV6, VTV6 HD):

Xong sớm, nghỉ sớm

Đội tuyển Anh sẽ sớm lọt vào vòng knock-out nếu như họ vượt qua Panama ở trận đấu thứ hai của mình tại World Cup 2018. Thậm chí, họ không chỉ muốn giành 3 điểm mà còn muốn ghi nhiều bàn vào lưới đại diện khu vực Trung Mỹ trước khi có trận đấu tranh ngôi đầu bảng với Bỉ, đội bóng đã toàn thắng hai lượt trận đầu.

Tuy nhiên, vấn đề của Gareth Southgate là ông sẽ tiếp tục để Raheem Sterling đá chính hay dành vị trí này cho Marcus Rashford. Trong khi đó, chấn thương của Dele Alli có thể buộc anh ngồi ngoài và cầu thủ thay thế là Ruben Loftus-Cheek.

Bên phía Panama, HLV Hernan Dario Gomez sẽ có một số thay đổi ở đội hình xuất phát sau khi biết được rằng, nhiều cầu thủ của ông không có thể lực tốt nhất. Lão tướng Felipe Baloy có thể trở lại để củng cố hàng thủ, trong khi Ismael Diaz thay thế cầu thủ trẻ Jose Luis Rodriguez ở bên cánh trái.

Tuy nhiên, dù Panama đá với đội hình nào, họ cũng sẽ chơi phòng ngự phản công như ở trận gặp Bỉ và người Anh không thể đánh giá thấp điều này. Nên nhớ Los Canaleros đã suýt cầm hòa được Bỉ trong 45 phút đầu tiên trước khi họ bị Dries Mertens chọc thủng lưới.

Đội hình dự kiến

Anh (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Loftus-Cheek, Henderson – Lingard, Kane, Sterling

Panama (4-1-4-1): Penedo - Murillo, Escobar, R Torres, Davis – Gomez - Barcenas, Godoy, Cooper, Rodriguez - Perez

Dự đoán: 1-0

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm