04h00, 2/9, Ecuador – Brazil: Yếu còn thiếu thủ lĩnh

01/09/2016 15:24 GMT+7 | Đường đến World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar đã tuyên bố từ bỏ băng đội trưởng tuyển Brazil sau khi thực hiện quả penalty quyết định giúp đội U23 nước này lần đầu tiên giành HCV Olympic. Neymar không nói rõ lý do, mà anh chỉ nhấn mạnh rằng "đã đến lúc tôi trả lại nó".

Dù Neymar không nói ra, nhưng lý do cho chuyện này rất rõ ràng: Anh đã phải chịu quá nhiều áp lực, đặc biệt là tại Olympic 2016 vừa qua. Đã có thời điểm Neymar bị chính CĐV nhà la ó sau khi chơi tệ vài trận đầu tiên.

HLV của Brazil, Tite nói rằng ông không lo lắng về việc phải khẩn trương tìm ra một đội trưởng mới cho đội tuyển. Trong đợt tập trung mới nhất của Brazil chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018, Tite đã từ chối tiết lộ danh tính thủ quân mới của đội tuyển, khiến vai trò này ở Selecao vẫn bị đặt trong vòng nghi vấn.

"Còn một vài yếu tố cần được cân nhắc cho vai trò thủ lĩnh của đội nên tôi không muốn tiết lộ chi tiết. Tôi sẽ không đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi ai là đội trưởng của đội đợt này. Đó có thể là Miranda, Daniel Alves, hay thậm chí là Neymar", ông Tite nói mới đây.

Thực tế, ông Tite chưa thể tiết lộ danh tính của thủ quân mới bởi đơn giản là ông chưa tìm ra phương án khả thi nhất. Neymar gần như chắc chắn sẽ không nuốt lại lời của mình trong khi sự lựa chọn tốt nhất sau anh là Thiago Silva thì chấn thương và không góp mặt đợt này. Ngay cả một hậu vệ kỳ cựu khác là David Luiz cũng sẽ ngồi ngoài trong hai trận đấu với Ecuador và Colombia sắp tới.

Như vậy, ông Tite sẽ chỉ còn ít sự lựa chọn gồm Miranda, Alves, hoặc Marcelo. Trong số này, Miranda từng là thủ quân của Brazil ở Copa America 2016 vừa qua khi Neymar được đặc cách không tham dự, nhưng thất bại thảm hại của Selecao (lần đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng kể từ 1987) đã cho thấy rằng trung vệ của Inter không phải là sự lựa chọn tốt.

Nhưng dù sao, Miranda vẫn có thể là đáp án tốt hơn Marcelo hoặc Alves, những hậu vệ cánh ham tấn công và không thuộc dạng có thể đóng vai trò thủ lĩnh. Đội tuyển Brazil hiện tại đang sở hữu đội hình kém cỏi nhất thời gian qua, và họ cần một thủ lĩnh thực sự trên sân cỏ lẫn phòng thay đồ, nhưng có tìm mỏi mắt ông Tite cũng không chọn được một đáp án tối ưu.

Brazil bây giờ không chỉ thiếu cầu thủ tài năng, mà còn thiếu cả mẫu cầu thủ cá tính có thể đóng vai trò thủ lĩnh về tinh thần nữa. Ngay cả khi băng đội trưởng thuộc về Neymar, người hâm mộ bóng đá Brazil cũng không cảm thấy phục. Thực chất, Neymar được trao băng thủ quân là bởi anh là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Brazil nửa thập kỷ qua.

Hay nói cách khác, Neymar mới chỉ đạt được một nửa yêu cầu cho vai trò thủ quân, đó là tài năng trên sân cỏ. Trước đây, đội hình của Brazil mạnh đến mức mỗi người chỉ cần chơi đúng khả năng, họ sẽ thắng, và vai trò của người đội trưởng khá mờ nhạt. Nhưng vào thời điểm này, nếu không có một thủ lĩnh thực thụ, sẽ rất khó để biến một tập hợp những cầu thủ "bình dân" thành một đội bóng mạnh. Brazil vừa giành chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử, nhưng chức vô địch này chẳng nói lên điều gì về đội tuyển quốc gia của họ. Brazil đang ở trong giai đoạn tồi tệ nhất, bởi ngay cả một đội trưởng cho "ra hồn" họ cũng thiếu.

Đội hình dự kiến

Ecuador: Dominguez - Paredes, Achilier, Mina, Ayovi - A. Valencia, Noboa, Quinonez, Montero - Caicedo, E. Valencia

Brazil: Alisson - Alves, Marcelo, Miranda, Luis – Lucas - Willian, Casemiro, Augusto, Coutinho - Neymar.

Dự đoán: 1-1


Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm