Vừa phóng tên lửa thành công, Lãnh đạo xây sân bay vũ trụ Vostochny đã ‘xộ khám’

30/04/2016 10:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Tòa tuyên án ông Igor Nesterenko - Tổng Giám đốc công ty xây dựng cầu Thái Bình Dương (TMK), cơ quan đã thực hiện việc xây dựng sân bay vũ trụ Vostochny, ba năm tù giam vì tội lừa đảo, Ủy ban Điều tra LB Nga cho biết.


Sân bay vũ trụ Vostochny vừa phóng thành công tên lửa đầu tiên

Tòa xác định, từ ngày 08 tháng 9 năm 2014 đến ngày 19 tháng tư năm 2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần "TMK", ông Yudin Sergei ty đã tổ chức sơ đồ lừa đảo, cho phép ông Nesterenko ăn cắp gần 104,5 triệu rúp từ quỹ tiền của công ty.

Hai ông Yudin và Nesterenko đã rút tiền thông qua các công ty chỉ tồn tại trong vòng một ngày, sau đó tự chi tiêu số tiền này vào mục đích cá nhân, báo cáo cho biết.

Tòa tuyên án ông Nesterenko 3 năm và 3 tháng tù giam. Vụ án hình sự liên quan tới ông Yudin hiện hầu như không xem xét.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã đến sân bay vũ trụ Vostochny để đích thân theo dõi cuộc phóng tên lửa, đã cho biết rằng có 6 vụ án hình sự được khởi tố, liên quan tới các vi phạm trong việc xây dựng sân bay vũ trụ.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã khiển trách Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin sau lần thử phóng tên lửa đầu tiên lại sân bay vũ trụ Vostochny.


Tổng thống Putin khiển trách thuộc cấp sau vụ trì hoãn phóng tên lửa

Theo tờ "Kommersant", người đứng đầu nhà nước không hài lòng với nguyên nhân dẫn tới việc trì hoãn cuộc phóng tên lửa, ban đầu dự kiến sẽ tiến hành vào lúc 05:01 giờ Matxcơva, ngày 27 tháng Tư. Các chuyên gia tưởng rằng van nhiên liệu bên trong tên lửa "Soyuz-2.1a" bị hỏng, nhưng về sau hóa ra không phải vậy, chỉ tại công nhân đã không kiểm tra dây cáp dẫn tới thiết bị này.

Ngoài ra, Tổng thống khiển trách nặng nề lãnh đạo của Roscosmos, ông Igor Komarov và đưa ra quyết định về việc ông Leonid Shalimov, tổng giám đốc "Hiệp hội khoa học-sản xuất tự động hóa" đã không thực hiện đúng chức trách của mình. Chính xí nghiệp này đã cung cấp dây cáp là nguyên nhân gây nên sự cố.

Tên lửa "Soyuz-2.1a" đã được phóng lên từ sân bay vũ trụ Vostochny vào hồi 5.01 phút ngày 28 tháng 4. Tổng thống Putin đã đích thân theo dõi cuộc phóng tên lửa từ đài quan sát.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm