Vụ đâm xe tải ở Đức: Thủ phạm là một người tị nạn mới đến Đức?

20/12/2016 14:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Berlin ngày 20/12 cho biết chiếc xe tải đâm vào khu chợ Giáng Sinh đông đúc ở trung tâm thủ đô Berlin của Đức ngày 19/12, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, được điều khiển tiến về phía đám đông "một cách có chủ ý".

Trong một thông báo trên trang mạng xã hội Twitter, cảnh sát cho biết các điều tra viên khẳng định có bằng chứng cho thấy chiếc xe tải đã cố ý lao vào đám đông tại khu chợ Giáng Sinh. Hiện cảnh sát đang xử lý vụ việc này theo hướng nhiều khả năng là "một vụ tấn công khủng bố".

Trước đó, khi có thông tin về vụ đâm xe này, Mỹ đã lập tức lên án và gọi đây là một vụ tấn công khủng bố.


Chiếc xe tải gây ra vụ khủng bố

Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ một đối tượng nam giới được cho là người lái chiếc xe tải nói trên. Một số nguồn tin an ninh tiết lộ đây là một người tị nạn đến Đức hồi tháng Hai vừa qua.

Trong khi đó, nhật báo "Tagesspiegel" cho biết đối tượng bị bắt giữ từng có tiền án tiền sự, song không dính líu đến các tổ chức khủng bố. Hiện các lực lượng an ninh Đức đã phong tỏa hiện trường vụ việc và tiến hành điều tra.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm