Vụ chìm ca nô ở khu vực biển Cửa Đại: Tập trung tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ gia đình các nạn nhân ​

27/02/2022 07:44 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi xảy ra vụ chìm ca nô ở khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, tối 26/2, Đoàn công tác của Trung ương do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Quốc gia đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc khục và cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn chưa tìm thấy.

Tàu nước ngoài bồi thường 45.000 USD do đâm chìm tàu cá Bình Thuận

Tàu nước ngoài bồi thường 45.000 USD do đâm chìm tàu cá Bình Thuận

Chiều 9/5, ông Võ Đình Phượng (sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại khu phố 8, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cho biết đã nhận được số tiền 45.000 USD do chủ tàu WHITE TO MONY (quốc tịch Philippines) bồi thường do gây ra tai nạn trên biển. Ông Võ Đình Phượng là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BTh 89719 TS bị đâm chìm ngày 1/5.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, 14 giờ ngày 26/2, ca nô QNa1152 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Về đến gần bờ Cửa Đại, ca nô gặp dòng nước cản, xảy ra tai nạn, khiến 13 người chết, 4 người mất tích.

Chú thích ảnh
Chiếc ca nô mang BKS QNa - 1152 bị chìm trên vùng biển Cửa Đại.

Trong tối 26/2, chỉ còn hai tàu SAR 212, SAR 274 và tàu Cảnh sát Biển 2 đủ điều kiện, được tiếp tục tham gia cứu nạn. Các tàu cá, ca nô khác không đủ điều kiện đã được yêu cầu tạm ngừng, tiếp tục tham gia công tác tìm kiếm vào sáng mai 27/2.

Làm việc trực tiếp với lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm ca nô tại Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Quốc gia Khuất Việt Hùng yêu cầu tỉnh Quảng Nam kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc, đảm bảo an toàn luồng tuyến.

"Đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian tới. Tỉnh cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn, linh hoạt luồng tuyến; đồng thời tiếp tục, nỗ lực tìm kiếm  4 người còn mất tích và đưa con tàu bị nạn vào bờ để điều tra rõ nguyên nhân bị chìm.

Chú thích ảnh
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng trong đó có CSGT đường thuỷ đã cùng phối hợp tìm kiếm các nạn nhân. Khi đó, vùng biển Cửa Đại có gió lớn, sóng to nên gây khó khăn cho công tác tìm kiếm

Danh tính 13 người tử vong sau vụ tai nạn lật ca nô trên vùng biển Cửa Đại, đa số các nạn nhân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội:

1. Nguyễn Thị Thu Hương ( sinh năm 1976), đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Dương Thị Khánh Dương (sinh năm 1998) đến từ Thành phố Hà Nội.

3. Nguyễn Thị Thu Lan ( sinh năm 1978) đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Trịnh Thị Minh Nguyệt (sinh năm 2005) đến từ Thành phố Hà Nội.

5. Ngô Huy Hoàng (sinh năm 2007) đến từ Thành phố Hà Nội.

6. Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1980) đến từ Thành phố Hà Nội.

7. Ngô Thị Nga (sinh năm 1988) đến từ Thành phố Hà Nội.

8. Dương Văn Minh ( sinh năm 1976), Công ty May Quân đội X20.

9. Đặng Mai Phương ( sinh năm 1984), Công ty May Quân đội X20.

10. Đỗ Thị Bích Hảo (sinh năm 1983) 

11. Ngô Thị Oanh ( sinh năm 1982) đến từ Thành phố Hà Nội.

12. Nguyễn Thị Kim Lan ( sinh năm 1973) đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Nguyễn Thị Khiêm ( sinh năm 1982) đến từ Thành phố Hà Nội.

Hiện gia đình và người thân một số nạn nhân hiện đã có mặt tại hiện trường. 22 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng.

Đối với mỗi trường hợp tử vong, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ khẩn cấp 5 triệu đồng; mỗi người bị thương được hỗ trợ 4 triệu đồng.

Trần Tĩnh- Trịnh Bang nhiệm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm