Vụ 2 cháu bé tử vong ở Hưng Yên: Một người mẹ cũng không qua khỏi

28/12/2021 18:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vụ 2 cháu bé ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo xã Ngọc Thanh cho biết, mẹ của một trong 2 cháu bé đã qua đời vào chiều tối 28/12.

Điện thoại phát nổ khi học online, cháu bé học sinh lớp 5 tử vong thương tâm

Điện thoại phát nổ khi học online, cháu bé học sinh lớp 5 tử vong thương tâm

Chiều nay một vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi một em học sinh lớp 5 tại Nghệ An đang học online ở nhà thì chiếc điện thoại phát nổ. Em được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đó là chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1994, cư trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh. Trước đó, trưa 26/12 chị T cùng 2 con nhỏ đến chơi nhà bố mẹ đẻ ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An. Mẹ con chị T đã ăn trưa ở nhà ông bà ngoại cùng gia đình người em gái.

Đến tối, sau khi về nhà, chị T và con trai là cháu Nguyễn Văn Hoàng N 8 tuổi có biểu hiện đau bụng, nôn mửa. Sau đó cháu T tử vong tại nhà. Chị T được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, đến chiều tối 28/12 chị T đã không qua khỏi và tử vong.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Về phía gia đình chị Nguyễn Thị Tình (em gái chị T), sinh năm 1996, tối 26/12, hai mẹ con chị Tình cũng bị đau bụng và nôn, tiếp đó cháu Phạm Thị An B 4 tuổi tử vong. Còn chị Tình được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, sáng ngày 28/12, người dân thôn Lai Hạ, xã Hùng An, Kim Động (Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin 2 cháu bé trong một gia đình bị tử vong, 2 người mẹ của các cháu phải đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo người dân địa phương, trưa 26/12, tại nhà ông Nguyễn Văn Sảng (vợ là bà Thắm) ở thôn Lai Hạ có các con cháu đến chơi và ăn cơm trưa. Bữa trưa của gia đình có 9 người gồm vợ chồng ông Sảng và gia đình 2 người con gái. Gia đình người chị có 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 1994, lấy chồng và cư trú ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh (Kim Động); gia đình người em là Nguyễn Thị Tình, sinh năm 1996, ở thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh (Kim Động) cùng chồng và 2 con.

Sau bữa trưa nhà tại ông bà ngoại, 2 gia đình về nhà ở xã Ngọc Thanh và Đồng Thanh. Đến buổi tối, cháu Nguyễn Văn Hoàng N. sinh năm 2013 (con chị Tươi) và cháu Phạm Thị An B. sinh năm 2017 (con chị Tình) đều có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và sau đó tử vong tại nhà. Gia đình 2 cháu bé đều từ chối giám định pháp y và đã làm thủ tục an táng cho các cháu.

Cùng thời gian cháu N. và cháu B tử vong, cả 2 người mẹ của các cháu cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội. Hiện cả 2 chị em đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm