Vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Thua ngược Serbia, Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp dự VCK

15/11/2021 11:32 GMT+7 | World Cup 2022

Vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Trận thua ngược 1-2 tê tái trước Serbia khiến Bồ Đào Nha mất ngôi đầu bảng kèm tấm vé trực tiếp tới Qatar vào chính đối thủ. 

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại World Cup 2022 châu Âu. BXH vòng loại World Cup 2022. BXH bóng đá châu Âu.

 

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BXH

 

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BXH

 

 

Trước lượt đấu này, Bồ Đào Nha xếp đầu bảng A khi cùng có 17 điểm như Serbia,nhưng hiệu số tốt hơn hẳn (+12 so với +8). Điều đó có nghĩa chỉ cần hòa đối thủ Balkan này trên sân nhà là Ronaldo và đồng đội sẽ có thể giành tấm vé chính thức dự VCK World Cup 2022. 

Ở trận đấu này, HLV Fernando Santos bất ngờ xếp Renato Sanches đá chính, chứ không phải Bruno Fernandes. Và tiền vệ này đã ngay lập tức đền đáp sự tin tưởng của ông thầy bằng bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ hai. Tận dụng một pha mất bóng của hậu vệ đội khách, Sanches cầm bóng đối mặt thủ môn Rajkovic và trừng phạt Serbia bằng một pha dứt điểm gọn ghẽ.

Kết quả bóng đá, Bồ Đào Nha vs Serbia, kết quả vòng loại World Cup 2022 châu Âu, kết quả Bồ Đào Nha vs Serbia, video Bồ Đào Nha vs Serbia, BXH vòng loại World Cup 2022
Sanches mở tỷ số

Đó lẽ ra là một lợi thế cực lớn của Bồ Đào Nha, nhưng sau đó họ không giữ được thế trận khi đối phương vùng lên. Cú sút dội cột dọc của Vlahovic ở phút 12 là một sự cảnh báo, và bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 33 là lời đáp trả đầu tiên. Phút 33, cú sút của Tadic đã hơi chạm vào một hậu vệ Bồ Đào Nha đổi hướng khiến Rui Patricio đỡ hụt, khiến bóng trôi qua vạch vôi. 

Kết quả bóng đá, Bồ Đào Nha vs Serbia, kết quả vòng loại World Cup 2022 châu Âu, kết quả Bồ Đào Nha vs Serbia, video Bồ Đào Nha vs Serbia, BXH vòng loại World Cup 2022
Tadic gỡ hòa cho Serbia

Giai đoạn cuối hiệp một và đầu hiệp hai, Bồ Đào Nha tấn công mạnh mẽ nhưng lần lượt Mourinho, Danilo Pereira và Sanches phung phí cơ hội. HLV Fernando Santos sau đó đã quyết định củng cố hàng thủ để bảo vệ tỷ số hòa khi đưa Joao Palhinha vào thay Moutinho, rồi Ruben Neves thay Sanches. Đáp lại, Serbia sử dụng bài tấn công trực diện, và tăng cường tạt bóng vào khu cấm địa cho bộ đôi cao 1m90 là Vlahovic và Mitrovic (vào sân đầu hiệp hai). 

Bi kịch đã đến với Bồ Đào Nha vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng khi Mitrovic đánh đầu hiểm hóc vào góc gần, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Với 20 điểm, Serbia đã chiếm luôn ngôi đầu bảng A để giành tấm vé chính thức dự VCK World Cup 2022, còn Bồ Đào Nha sẽ ngậm ngùi tìm vé qua đường play-off.

Chú thích ảnh
Bàn thắng vàng của Mitrovic

Ở bảng J, Đức kết thúc hành trình vòng loại bằng chiến thắng 4-1 trên sân Armenia và xây chắc ngôi đầu với 27 điểm sau 10 lượt trận. Cuộc đua giành suất đá play-off cũng đã kết thúc với phần thắng thuộc về Bắc Macedonia. Chiến thắng 3-1 trước Iceland giúp đội bóng này kết thúc vòng bảng với 18 điểm và ở vị trí thứ nhì, xếp trên Romania, đội bóng thắng nhẹ chú lùn Liechtenstein 2-0. 

Trong một diễn biến khác, trận đấu giữa Tây Ban Nha (đầu bảng B) và Thụy Điển (nhì bảng B) đã kết thúc với phần thắng 1-0 thuộc về đội chủ nhà với pha lập công duy nhất của Alvaro Morata. Trong khi đó, lão tướng Zlatan Ibrahimovic bên phía Thụy Điển hoàn toàn bất lực trong ngày tái xuất, thậm chí còn nhận một thẻ vàng.

 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm