Vòng loại 1 bóng đá nữ Olympic 2024: Việt Nam dễ thở

12/01/2023 15:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại 1 bóng đá nữ Olympic 2024 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ ở bảng C cùng những đội thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều.

Tuyển nữ Việt Nam dễ thở

Hôm 12/1, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại 1 bóng đá nữ Olympic 2024. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm ở bảng C cùng với Nepal, Palestine, Afghanistan.

Vòng loại 1 bóng đá nữ Olympic 2024: Việt Nam dễ thở - Ảnh 2.

Kết quả bốc thăm

Vòng loại bóng đá nữ Olympic 2024 khu vực châu Á sẽ có 3 vòng. Tại vòng 1, 5 quốc gia có thứ hạng FIFA cao nhất sẽ giành quyền lọt thẳng vào vòng 2. Các đội tuyển này bao gồm Triều Tiên (hạng 10), Nhật Bản (11), Úc (12), Trung Quốc (14) và Hàn Quốc (15).

Trong khi đó, 26 đội tuyển còn lại sẽ được chia vào 7 bảng (5 bảng 4 đội và 2 bảng 3 đội). Tại mỗi bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt điểm tính điểm. Đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào chơi ở vòng 2.

Tại bảng C, Việt Nam với thứ hạng 34 được xếp là hạt giống số 1. Trong khi đó, Nepal xếp hạng 103, Palestin xếp hạng 130 và Afghanistan xếp hạng 160 trên thế giới. 

Dựa vào thứ hạng có thể thấy khả năng đi tiếp của Việt Nam rất cao. Các đối thủ đều không có chất lượng đội hình ngang bằng với đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Vòng loại 1 bóng đá nữ Olympic 2024: Việt Nam dễ thở - Ảnh 3.

Việt Nam là hạt giống số 1 tại bảng C (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Lịch thi đấu của vòng loại 1 bóng đá nữ Olympic 2024 dự kiến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian 3-11/4/2023. Đối vòng 2, thời gian thi đấu là 23-31/10/2023, còn vòng loại 3 sẽ diễn ra vào lúc 27/11-6/12/2023.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm