Đây cũng là vòng đấu tạo nên bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc đua ở 2 đầu bảng xếp hạng khi Than Quảng Ninh có cú bứt phá mạnh mẽ để củng cố vị trí dẫn đầu, trong khi đó, Sài Gòn, Sông Lam Nghệ An và Nam Định tiếp tục bị nhấn chìm nơi cuối bảng xếp hạng.

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng đấu thứ 4 V-League 2018 đã diễn ra trên 7 sân cỏ cả nước với các trận đấu hấp dẫn và quyết liệt. Đây cũng là vòng đấu tạo nên bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc đua ở 2 đầu bảng xếp hạng khi Than Quảng Ninh có cú bứt phá mạnh mẽ để củng cố vị trí dẫn đầu, trong khi đó, Sài Gòn, Sông Lam Nghệ An và Nam Định tiếp tục bị nhấn chìm nơi cuối bảng xếp hạng.

THAN QUẢNG NINH THĂNG HOA

Với phong độ khá ổn định đã duy trì được từ đầu mùa giải, Than Quảng Ninh đã đánh bại nhà đương kim vô địch Quảng Nam với tỷ số 3-0 để củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu này Silva Joel Vinicius đã trở thành người hùng của đội bóng đất Mỏ khi đã lập một cú đúp trong vòng 5 phút ở thời điểm đầu hiệp 2 và cùng với bàn thắng muộn ở phút 88 của Hải Huy khép lại chiến thắng 3 sao cho đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng.

Với 3 điểm trọn vẹn từ tay nhà đương kim vô địch, Than Quảng Ninh không chỉ gia tăng khoảng cách điểm số với nhóm bám đuổi lên tối thiểu 3 điểm, đội bóng đất Mỏ còn cho thấy họ là đội bóng thi đấu có hiệu quả cao nhất qua các con số thống kê chuyên môn với 10 điểm sau 4 trận và ghi được 8 bàn thắng kể từ đầu mùa giải (nhiều nhất trong số 14 đội bóng đang thi đấu ở V-League).

HLV TOSHIYA MIURA TIẾP TỤC GÂY ẤN TƯỢNG

Sau màn ra mắt không hoàn hảo với thất bại ở trận đấu ra quân tại V-League mùa giải mới, HLV Toshiya Miura đã tiếp tục để lại ấn tượng bằng việc dẫn dắt Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Ở vòng đấu này, đội bóng thành phố đã đánh bại Sana Khánh Hòa BVN với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng được ghi từ chấm phạt đền của Trần Phi Sơn ở phút 42.

Dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng cho thấy lối chơi hiệu quả và được đánh giá là ẩn số lớn nhất của V-League trong cuộc đua năm nay. Sức mạnh của đoàn quân huấn luyện viên Toshiya Miura không chỉ nằm ở lực lượng có chiều sâu với nhiều chân sút sáng giá, mà còn là lối chơi được xây dựng xuất phát từ sự vững chắc của hàng phòng ngự theo triết lý của nhà cầm quân người Nhật Bản theo đuổi từ nhiều năm qua.

HOÀNG ANH GIA LAI CÓ TRẬN THẮNG ĐẦU TIÊN

Sau 4 vòng đấu, cuối cùng người hâm mộ phố Núi cũng đã có được cơ hội ăn mừng chiến thắng đầu tiên của đội nhà, sau khi Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Nam Định với tỷ 3-2 trong trận đấu diễn ra muộn nhất của vòng đấu này. Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy là những cầu thủ đã lập công trong trận đấu này, tuy nhiên, vẫn cần phải nhắc tới vai trò cực kỳ nổi bật của Xuân Trường với khả năng cầm nhịp trận đấu và các đường kiến tạo sắc bén.

Chiến thắng trước Nam Định không chỉ giúp Hoàng Anh Gia Lai cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng tạm thời (tăng 5 bậc), mà còn xua tan những áp lực tâm lý với các chân sút vốn đã và đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng kể từ sau khi lập nên kỳ tích cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. Hoàng Anh Gia Lai đã có bước đà để tăng tốc và sự trở lại của họ sẽ giúp V-League trở nên hấp dẫn hơn.

NHỌC NHẰN NHÓM CUỐI

Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn và Nam Định tiếp tục dậm chân ở nhóm cuối cùng trên bảng xếp hạng với 1 điểm duy nhất và đây cũng là 3 đội bóng chưa giành được chiến thắng sau 4 vòng đấu ở V-League năm nay. Nếu như việc Nam Định sẽ đối diện với nhiều khó khăn được dự báo từ trước bởi lực lượng của đội bóng thành Nam quá mỏng và thiếu kinh nghiệm thi đấu, thì sự xuất hiện của Sông Lam Nghệ An và Sài Gòn có phần bất ngờ. Bởi đây là 2 đội bóng vốn đã có sự thể hiện không đến nỗi tồi ở mùa giải năm trước. Thậm chí với riêng đội bóng xứ Nghệ, họ đã giành được nhiều kết quả khả quan tại vòng đấu bảng AFC Cup trước thềm V-League khởi tranh.

Với sự xuất hiện của 3 cái tên nêu trên, cuộc chiến trụ hạng V-League sẽ diễn ra hết sức quyết liệt và tiềm ẩn nhiều bất ngờ ngay cả khi cuộc đua ở V-League chưa trải qua ¼ chặng đường đầu tiên.

Phúc Hưng