Vòng 22 V League 2022: Hà Nội làm gì phải vội…

31/10/2022 16:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của bầu Hiển cho thấy sức mạnh vô song đủ khiến các đối thủ bám đuổi phải nản lòng trong 1, 2 vòng đấu tới. Cục diện đầu bảng khá nhàm chán với sự thống trị của Hà Nội FC, khác hẳn với những diễn biến căng thẳng nơi nhóm cuối.

Hà Nội 3-0 Đà Nẵng: Quà sinh nhật bầu Hiển

Hà Nội 3-0 Đà Nẵng: Quà sinh nhật bầu Hiển

Hôm qua là ngày sinh nhật của bầu Hiển, nên niềm vui của ông càng nhân lên khi Hà Nội FC đã giành chiến thắng để trở lại vị thế của ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Trận đấu muộn nhất vòng 22 V-League 2022 chứng kiến nỗ lực đáng khen của SHB Đà Nẵng khi họ quyết tâm có điểm trước Hà Nội FC để không bị tụt sâu vào nhóm xuống hạng. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng ý thức được sự nguy hiểm họ đang mắc phải và đặt mục tiêu một điểm ở Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, Hà Nội FC dù gặp áp lực kép trước SHB Đà Nẵng, vừa phải thắng để lấy lại ngôi đầu từ tay Hải Phòng, nhưng họ vẫn cho thấy bản lĩnh của một CLB giàu truyền thống nhất V-League. Đặc biệt, những ngôi sao lớn nhất Hà Nội FC đã chứng minh giá trị của mình ở thời điểm đội nhà cần mình hơn cả.

Đội trưởng Văn Quyết là người khẳng định vai trò số 1 của mình tại Hà Nội FC với bàn mở tỷ số đẹp mắt trước giờ nghỉ. Tiền đạo vừa gia hạn hợp đồng với 3 năm ở CLB của bầu Hiển quá xuất sắc để tạo ra bước ngoặt cho đội nhà.

Siêu phẩm sút xa của Văn Quyết vào lưới Văn Biểu ngoài giúp Hà Nội FC có 3 điểm trước SHB Đà Nẵng, nó còn giúp đội bóng Thủ đô không hề trật đường ray khỏi cuộc đua vô địch.

Quan trọng hơn cả với cá nhân Văn Quyết, có thể cầu thủ này sẽ lãnh luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất V-League 2022 nếu dẫn dắt Hà Nội FC tới thành công trọn vẹn năm nay. Hiện tại, Văn Quyết cũng là cái tên đáng chú ý nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2022.

Đẳng cấp của Văn Quyết, Hùng Dũng giúp Hà Nội FC tạo bước ngoặt cho cuộc đua vô địch mùa này. Bản lĩnh của họ khiến những đối thủ bám đuổi như T.Bình Định hay Viettel gần như đã tung cờ trắng sau vòng 22.

Trong đó, Viettel chơi rất rệu rã trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang rất khát điểm để trụ hạng. Và may mắn cho họ đã không thua tối 30/10 khi bị đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công dồn ép liên tục những phút cuối.

Chú thích ảnh
Chiến thắng 3-0 của Hà Nội trước SHB.ĐN càng tô điểm cho sức mạnh vô song của đội bóng Thủ đô. Ảnh: Hoàng Linh

Với T.Bình Định, họ có lý do để hờn trách Ban tổ chức đã khiến nỗ lực đầu tư và tâm huyết dồn vào mùa giải năm nay nhiều khả năng thành công cốc.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ là cái tên khiến người Bình Định phải nhớ mãi vì quả 11m tưởng tượng giúp HAGL thoát thua ở sân Pleiku vòng này. T.Bình Định mất oan 2 điểm và do đó, từ chỗ có thể khiến Hà Nội FC lo sốt vó, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ còn biết tức tưởi nhìn đối thủ thoát đi xa.

V-League gần đến ngày hạ màn càng chứng kiến nhiều “bi, hài kịch” như sự cố của trọng tài Ngọc Nhớ, người đã bị Anh Vũ hành hung ở giải hạng Nhì hồi tháng 6 năm nay. Người ta cũng có lý do để đặt câu hỏi vì sao một trận cầu căng thẳng như thế lại được điều hành bởi “vua áo đen” chưa có nhiều kinh nghiệm bắt V-League và rõ ràng, núi tiền T.Bình Định bỏ ra năm nay có thể thu về trái đắng vì quyết định hỡi ôi của vị trọng tài trẻ.

Việc Ban tổ chức phân công trọng tài ngoại chỉ một tổ để điều hành một vòng đấu trong hoàn cảnh này do đó có vẻ chưa đủ. Ban trọng tài cần khắt khe hơn trong công tác đánh giá tình hình, phân bổ lực lượng. Từ vòng đấu 23, cuộc đua ở nhóm cuối hứa hẹn sẽ càng khốc liệt hơn khi vẫn còn đủ 7 CLB chưa thể cán mốc trụ hạng.

2 vị trí cuối bảng lúc này là Sài Gòn FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có 19 điểm, chỉ ít hơn đội xếp hạng 11 là Nam Định đúng 1 điểm. Các đội bóng này đều muốn học tập CLB TP.HCM, đội đã giành chiến thắng trước Đông Á Thanh Hoá vòng 22 và bật lên mạnh mẽ khỏi đáy vực.

Từ chỗ vé rớt hạng cận kề, TP.HCM đã có vị trí thứ 10 với 21 điểm và cơ hội trụ hạng rất sáng. Đây là điển hình của cục diện nhóm cuối, chỉ cần một chiến thắng, họ có thể sẽ tự định đoạt được vé ở lại V-League 2023.

Cơ hội lúc này vẫn đang chia đều cho Sài Gòn FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định hay CLB TP.HCM. 4 đội bóng này vẫn là những CLB có nguy cơ rớt hạng cao và đến lúc này, cuộc chơi sống còn nhiều khả năng đã không còn chỉ dựa vào yếu tố chuyên môn.

Kết quả vòng 22

Đông Á Thanh Hóa – TP.HCM: 1-2

HAGL – T.Bình Định: 1-1

Sài Gòn – Hải Phòng: 0-1

B.Bình Dương – Nam Định: 1-1

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Viettel: 0-0

Hà Nội – SHB Đà Nẵng: 3-0

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm