Vòng 1/8 Cúp QG - Sư tử trắng 2018: Chủ quyết 'hạ' khách

28/04/2018 06:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trùng hợp khá kỳ lạ ở vòng đấu này có lẽ là số phận các đội khách đều yếu thế hơn hẳn chủ nhà dù bóng chưa lăn. Và có thể quá nửa cuộc so tài sẽ có kết quả thuận lợi dành cho các đội chủ sân.

1. Quảng Nam tiếp đón HAGL được xem là tâm điểm của vòng đấu này. Dù bóng chưa lăn hết nửa lượt đi nhưng có vẻ đội chủ sân Tam Kỳ không mấy ấn tượng với 8 điểm sau 6 lượt trận cùng vị trí thứ 7.

Quảng Nam có cùng điểm số ở V-League như HAGL – đội bóng vừa giải hạn bằng chiến thắng 2 sao trên sân Pleiku trước CLB miền Trung khác là SHB Đà Nẵng. Có điều tuần trước, thầy trò HLV Minh Phương theo giới chuyên môn nhận định đã chọn lối chơi “tự sát” nhiều hơn trên sân khách.

Bầu Đức khẳng định HAGL không bỏ V-League, Mạc Hồng Quân bị treo giò 2 trận

Bầu Đức khẳng định HAGL không bỏ V-League, Mạc Hồng Quân bị treo giò 2 trận

Bầu Đức khẳng định HAGL không bỏ V.League, Công Vinh mở học viện bóng đá là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 27/4.

Đến Tam Kỳ là mảnh đất “đi dễ” khó về với HAGL khi đội chủ sân Pleiku thua nhiều hơn hòa mỗi lần cập bến nơi đây. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng già dặn hơn hẳn SHB Đà Nẵng của HLV Minh Phương hiện tại và Thanh Trung cùng đồng đội cũng biết cách để “giăng bẫy” đối thủ như nhiều lần trước.

Sức hút của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… có thể chỉ khiến sân Tam Kỳ đông vui hơn thường lệ. Nhưng cũng từ đây, chủ nhà cũng sẵn sàng tâm lý chứng tỏ cho CĐV địa phương thấy năng lực của họ đủ để đánh bại một trong những CLB cần đánh bại nhất mùa này.

Dự đoán: Quảng Nam thắng 2-1.

FLC Thanh Hóa thiết quân luật, miễn nhiệm đội phó Mai Tiến Thành

FLC Thanh Hóa thiết quân luật, miễn nhiệm đội phó Mai Tiến Thành

Sáng ngày 21/4/2018, BLĐ CLB FLC Thanh Hóa và toàn thể cầu thủ có cuộc họp rút kinh nghiệm toàn đội nhằm tăng cường kỉ luật cũng như các hoạt động của CLB. Đây là động thái mới nhất của đội bóng xứ THanh sau trận hòa 1 - 1 đầy đáng tiếc trước XSKT Cần Thơ tại vòng 6 Nuti Cafe V-League 2018.

Một cuộc so tài khác được đánh giá chênh lệch là FLC Thanh Hóa đọ sức với đội hạng Nhất Long An. Sau chuỗi trận nghèo nàn ở mọi đấu trường, thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng cần chứng tỏ mình hơn để không phí phạm số tiền đầu tư khổng lồ của lãnh đạo CLB mà vẫn phải nghe dân “chửi”. CĐV xứ Thanh không ngần ngại che giấu sự thất vọng trên khán đài, và khi “thượng đế” bắt đầu quay lưng là thời điểm FLC Thanh Hóa phải thắng.

Long An lúc này là “miếng mồi ngon” để FLC Thanh Hóa tìm lại bản ngã. Đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất toàn thua mỗi khi hành quân đến đây và sẽ là “động trời” nếu họ vượt qua chủ nhà lần này. Thầy trò HLV Thanh Tùng có lẽ ý thức được cơn phẫn nộ của người dân xứ Thanh nếu thất bại trước CLB vừa có ý định bỏ giải.

Dự đoán: FLC Thanh Hóa thắng 3-1.

Tương tự, 2 cuộc đối đầu giữa 2 đại diện V-League và 2 CLB hạng Nhất là B.Bình Dương – Bình Định; Bình Phước – Nam Định cán cân cũng nghiêng về các đội bóng đang chơi ở sân đấu cao nhất Việt Nam.

2. Trên sân nhà, SLNA cũng sẽ xem TP.HCM như “vật tế thần” để giải hạn ở thành Vinh. Đội bóng xứ Nghệ luôn có kết quả khả quan mỗi khi chạm trán TP.HCM của cựu tiền đạo Công Vinh. Dù rất nỗ lực tập luyện thời gian qua nhưng TP.HCM vẫn chưa thể khởi sắc dưới lối chơi thiên về thể lực của HLV Miura.

Công Vinh và HLV Miura chưa 'thắm' duyên

Công Vinh và HLV Miura chưa 'thắm' duyên

Từ thất bại trước Hải Phòng với đội hình chấp tiền đạo, TP.HCM của HLV Miura có vẻ đang hướng tới giai đoạn khủng hoảng nặng nề hơn với lịch thi đấu vất vả.

Đội bóng thậm chí đối diện với nhiều chấn thương hơn và với thế trận không tiền đạo như đã tài diễn gần đây, TP.HCM thậm chí còn khó có thể ghi bàn vào lưới đội chủ sân Vinh. Thầy trò HLV Đức Thắng có lẽ sẽ lại lặp lại tỷ số 2-0 như những gì họ đã làm ở Thống Nhất cách đây không lâu.

Đây cũng là tỷ số TT&VH dự đoán về kết quả trận Hà Nội – Sài Gòn. Nếu đội chủ sân Hàng Đẫy rút kinh nghiệm vì sự chủ quan đã khiến họ mất điểm tuần trước khi gặp chính Sài Gòn ở V-League, Oseni và các đồng đội sẽ đi tiếp trước đối thủ yếu hơn mình rất nhiều.

Khó đoán hơn cả là những cuộc so tài SHB Đà Nẵng – XSKT Cần Thơ và Sanna Khánh Hòa BVN – Hải Phòng. SHB Đà Nẵng của Minh Phương cho thấy ông cần nhiều việc phải làm dù cố gắng chứng tỏ ở môi trường mới.

 Cầu thủ bị bầu Đức 'treo giò' sợ mất phong độ, bầu Thắng 'cứu' Long An

Cầu thủ bị bầu Đức 'treo giò' sợ mất phong độ, bầu Thắng 'cứu' Long An

Cầu thủ bị bầu Đức “treo giò” sợ đánh rơi phong độ, CLB Hải Phòng chịu phạt 50 triệu vì CĐV đốt pháo sáng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 27/4.

Dù SHB Đà Nẵng hơn hẳn Long An trước đây nhưng Minh Phương có vẻ đang đi trên lối mòn của chính mình. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ dưới thời Đinh Hồng Vinh rất khởi sắc. Đội bóng miền Tây có vẻ đã tìm được HLV phù hợp để xây dựng triết lý mới cho CLB.

Hải Phòng sau trận thắng TP.HCM cũng tìm lại sự tự tin vốn có. Vấn đề là thầy trò Việt Hoàng có đặt chỉ tiêu cao ở Cúp QG trong một mùa giải họ phấn đấu cho V-League nhiều hơn. Trên sân nhà, Sanna Khánh Hòa BVN thì sẵn lòng “làm gỏi” mọi đối thủ. Nếu đội khách giữ chân, chủ nhà càng dễ đi tiếp.

Đồng hành cùng Giải Cúp QG 2018, Bia Sư tử trắng - nhãn hiệu bia ngon Việt Nam - triển khai hoạt động dùng thử sản phẩm tại các trận đấu diễn ra trên các sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Quảng Nam ngày 28/4, sân Thanh Hóa, Vinh (SLNA) ngày 29/4.

Bên cạnh đó, khán giả cũng được thưởng thức chương trình ca nhạc cổ động sôi động đầu trận đấu, cùng cơ hội tham dự trò chơi để nhận nhiều phần quà hấp dẫn đến từ Nhà tài trợ chính của Giải – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MCH).

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm