Vòng 1 V-League 2022: Khách lấn chủ

28/02/2022 06:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lượt trận ra quân V-League 2022 chưa có nhiều nổi bật ngoài việc các đội khách áp đảo trên sân đối phương, chỉ 8 bàn thắng được ghi.

Bảng xếp hạng V-League 2022 - BXH bóng đá Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng V-League 2022 - BXH bóng đá Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng V-League 2022. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2022 sau vòng 1.

Áp lực sân nhà là có thật?

B.Bình Dương tiếp SLNA trên sân Gò Đậu là trận đấu diễn ra đầu tiên của mùa giải năm nay. Chơi trên sân nhà, nhưng Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội đã để đội khách đến từ xứ Nghệ tước trọn 3 điểm.

Cùng cảnh ngộ với B.Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng trắng tay trong ngày ra quân, tựa như chảo lửa Quy Nhơn chứng kiến “thiếu gia” V-League T. Bình Định thúc thủ trước Viettel với 2 bàn không gỡ. Bình Định có ý do để than phiền khi mình không đầy đủ con người chủ lực cho trận đấu. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, bản lĩnh của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã khiến dàn sao của đội bóng đất Võ không thể phát huy được khả năng vốn có. Hơn thế, cho đến lúc này, độ gắn kết của những bản hợp đồng đình đám đó vẫn chưa thể tạo ra được sự ăn ý cao độ nhất.

Nếu B.Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và T. Bình Định trắng tay thì Nam Định và Sài Gòn FC cũng mất điểm trên sân nhà ở vòng đấu đầu tiên. Nam Định chỉ có được trận hòa 0-0 trước HAGL. Còn trên sân Thống Nhất, các cầu thủ CLB Sài Gòn phải mướt mồ hôi mới giữ lại được 1 điểm, sau khi bị đội khách SHB. Đà Nẵng vượt lên dẫn trước với khoảng cách 2 bàn.

Cả làng V-League bây giờ đội nào cũng được đầu tư mạnh mẽ, đều quyết tâm và cố gắng hết mình ngay từ vạch xuất phát, đã tạo cuộc cạnh tranh khốc liệt. Chắc chắn, HAGL hay bất cứ đội bóng ở nhóm cạnh tranh ngôi vô địch cũng sẽ gặp nhiều gian nan cho hành trình đầy tham vọng của mình.

Quan sát kỹ, dường như kết quả ở vòng 1 là hợp lý theo nguyên lý “mạnh được, yếu thua”. Việc có đến 3 chủ nhà bại trận, 2 bị cầm chân cho thấy trận ra quân thường rất khó đá với các đội chủ sân bởi áp lực khá nặng nề. Giới chuyên môn cho rằng chất lượng vòng 1 chưa cao do các đội chưa đạt phong độ tốt nhất sau thời gian nghỉ để đối phó dịch dã quá dài. 5 trận chỉ 8 bàn thắng được ghi là con số biết nói, khi các cầu thủ vẫn đang trạng thái “ngủ đông”.

bóng đá Việt Nam, V-League, lịch thi đấu vòng 2 V-League, trực tiếp bóng đá V-League, Viettel vs Hà Nội, SLNA vs Bình Định, Hải Phòng vs Nam Định, Đà Nẵng vs TPHCM
Trận HAGL- Nam Định có kết quả hòa là hợp lý. Ảnh: Hoàng Linh

Nỗi lo Covid-19 chưa tan

Như vậy, ngoại trừ trận đấu giữa CLB Hà Nội và Thanh Hóa bị hoãn (CLB TP.HCM được nghỉ vòng này), 5 trận đấu còn lại của vòng đấu khai mạc đã diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của các CLB vẫn nằm ở ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trận Hà Nội FC gặp Thanh Hóa không thể diễn ra do có nhiều cầu thủ 2 đội mắc Covid-19. Thậm chí đội khách trận này còn có tới 18 cầu thủ dương tính. Trận T. Bình Định tiếp Viettel cũng suýt phải hoãn do đội chủ nhà có 19 cầu thủ là F0. Theo Ban tổ chức giải, các đội nếu không có đủ 14 cầu thủ đăng ký thi đấu, trận đấu buộc phải dừng và tổ chức lại vào một thời điểm thích hợp.

Sau trận đấu với Viettel, một vài cầu thủ của Bình Định có dấu hiệu dương tính, nên đã tự cách ly y tế nhằm đảm bảo an toàn cho đồng đội. Trong khi đó, CLB Viettel cũng sẽ cho kiểm tra y tế toàn bộ thành viên của mình khi trở về từ Quy Nhơn để chuẩn bị cho trận đấu cùng CLB Hà Nội ở vòng 2 vào chiều ngày 01/03.

Sau trận đấu Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng, tiền vệ Cao Văn Triền dương tính, nên cả 2 CLB cũng khá lo lắng với lực lượng của mình. Sài Gòn FC được nghỉ vòng 2 nhưng SHB Đà Nẵng sẽ về sân nhà để tiếp CLB TP.HCM. Do đó, khi trở về lại đại bản doanh, đội bóng sông Hàn tiến hành kiểm tra nhằm có những tính toán cho trận đấu tới.

Rõ ràng, với ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ gây ra khó khăn về lực lượng cho mỗi đội bóng. Tuy nhiên, với việc thích ứng của giải đấu trong trạng thái bình thường mới, mỗi CLB sẽ có những cách thức ứng biến khác nhau để các trận đấu được diễn ra bình thường. Trường trường hợp bất khả kháng, không còn đủ số lượng cầu thủ đăng ký tham gia như điều lệ thì mới hoãn trận đấu.

V-League 2022 đã khởi đầu an toàn, chưa có sự cố cãi vã lớn về trọng tài, âu đấy cũng đáng mừng!

Kết quả vòng 1:

Bình Định - Viettel: 0-2

B.Bình Dương - SLNA: 0-1

Sài Gòn - SHB Đà Nẵng: 2-2

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng: 0-1

Nam Định - HAGL: 0-0

Hà Nội- Thanh Hóa (hoãn); TP.HCM (nghỉ)

 

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm