Với HLV Ventura, Italy giành vé dự play-off cũng là thành công

10/10/2017 14:36 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã rất cố gắng, Italy vẫn không thể lật đổ được Tây Ban Nha. Việc kết thúc bảng G với vị trí thứ 2 sẽ đẩy Italy vào hai trận cầu sinh tử ở vòng play-off để chiến đấu giành tấm vé dự World Cup 2018.

Nhiều người Italy đã đặt câu hỏi là liệu với HLV Gian Piero Ventura, Italy có thể đáp chuyến tàu vớt để tới nước Nga vào năm sau hay không.

Với Ventura, Italy sẽ chỉ được đến thế

Trong talkshow trên kênh ESPN TV, chuyên gia nổi tiếng Gabriel Marcotti đã nói như này về Italy của HLV Gian Piero Ventura: "Cái cách ông ấy tiếp cận chiến dịch vòng loại không khác gì những trận giao hữu. Ventura có quá nhiều sự thử nghiệm và chưa định hình được bộ khung tốt nhất. Ngay cả lối chơi cũng vậy. Trận thì 3-5-3, trận đá 4-3-3, trận khác lại đá 4-4-2. Italy vẫn chưa được định hình".

Không phải mình Marcotti thấy điều đó. Nhiều người Italy cũng thấy điều đó. Và tất cả đều hiểu rằng, họ không thể thay đổi điều gì, khi chính Ventura cũng không thể thay đổi.

Thực tế, giải pháp lựa chọn Ventura thay cho Antonio Conte cũng đã nói lên rất nhiều điều. Nếu so với các HLV tiền nhiệm, Ventura là người kém danh tiếng nhất kể từ Azeglio Vicini vào năm 1986. Thành tích của vị HLV 69 tuổi cũng rất hạn chế trong 40 năm làm công tác huấn luyện. Ventura hầu hết dẫn dắt các đội bóng nhỏ vô danh ngoại trừ Napoli (2004-2005) và gần đây là Torino (2011-2016).

NÓNG: Tiền đạo số một của Italy bị đuổi vì không bắt tay HLV Ventura

NÓNG: Tiền đạo số một của Italy bị đuổi vì không bắt tay HLV Ventura

Tiền đạo Graziano Pelle đã bị đuổi khỏi đội hình ĐT Italy tham dự trận đấu với Macedonia thuộc vòng loại World Cup 2018 sau khi từ chối bắt tay HLV trưởng Giampiero Ventura vì bị thay ra ở trận hòa Tây Ban Nha 1-1 hôm thứ Năm.

Bản hồ sơ khiêm tốn này đủ để nói trình của Ventura ra sao. Ông không mạnh về chiến thuật, về cách thức tổ chức trận đấu nhưng lại giỏi về việc xây dựng nền móng, tạo điều kiện cho một thế hệ tài năng. Ở thời điểm Italy vừa gây ấn tượng mạnh ở EURO 2016 với một đội hình "già" và cần một cuộc thay máu sau đó, thì Ventura là giải pháp không tồi.

Nhưng như đã nói, Ventura chỉ nên được lựa chọn để xây nền còn nuôi tham vọng với ông là điều rất khó. Ngay trận ra mặt, Italy của Ventura đã thua Pháp trong trận giao hữu. Ở chiến dịch vòng loại, Italy hòa và thua trước đối thủ mạnh nhất là Tây Ban Nha. Việc họ giành vé dự play-off cũng một phần bởi các đối thủ còn lại quá yếu khi những Israel, Albania hay Macedonia chưa đủ sức để cạnh tranh.

Đầy thách thức ở vòng play-off

Vào ngày 17/10 này, lễ bốc thăm vòng play-off sẽ diễn ra. Với các đội ở châu Âu, việc phân loại nhóm hạt giống sẽ dựa trên thứ hạng từ BXH của FIFA mới nhất. Italy hiện đang đứng tận thứ 17 trên bảng xếp hạng (tính đến hết tháng 9/2017). Trong tháng 10 này, trận hòa trước Macedonia càng khiến cho Italy mất thêm điểm số. Nhiều khả năng, họ sẽ không thể leo lên top 10 bảng xếp hạng FIFA và mất cơ hội để được chọn làm đội hạt giống.

"Chúng tôi ở chung bảng với Tây Ban Nha, và việc giành vé dự vòng play-off không thể nói là một kết quả tồi. Italy đã sẵn sàng để chơi những trận cầu sinh tử. Tôi không chờ đợi bất cứ một điều gì đặc biệt ở vòng play-off. Italy phải chơi bằng chính đẳng cấp của Italy, bằng tầm vóc và niềm tự hào của chính mình. Chỉ có như thế, Italy mới chiến thắng", Ventura đã nói thế sau trận đấu với Macedonia.

Trong thâm tâm mình, Ventura hiểu đã làm tốt nhất những gì có thể. Nhưng Italy giành vé tới Nga hay không, đó lại là một câu chuyện rất khác. Và dù phải đến tháng 11, những trận play-off mới bắt đầu, nhưng ngay từ lúc này, nhiều tifosi đã phải cầu nguyện...

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm