Virus cúm lạc đà tấn công, Pháp chơi thế nào trước Argentina?

17/12/2022 18:39 GMT+7 | World Cup 2022

Virus cúm lạc đà vẫn chưa "buông tha" cho các tuyển thủ Pháp khi họ chuẩn bị đá chung kết World Cup với Argentina. Sau Upamecano, Rabiot, Kingsley Coman đến lượt Varane và Konate bị cúm.

Pháp lên kế hoạch đối phó với bệnh cúm lạc đà

HLV Didier Deschamps cho biết Upamecano và Rabiot đã khỏi ốm, nhiều khả năng sẽ ra sân trong trận chung kết với Argentina. Nhưng ngay cả khi có thể ra sân ở trận chung kết World Cup thì thể lực của họ vẫn bị đặt dấu hỏi.

Không ai dám chắc Upamecano và Rabiot có thể đạt hiệu quả thi đấu tối ưu như trước khi họ bị cúm và phải vắng mặt ở trận bán kết gặp Ma rốc nếu họ có trở lại thi đấu sau khi vừa khỏi cúm.

Varane bị cúm lạc đà, có thể vắng mặt ở chung kết World Cup 2022

Varane bị cúm lạc đà, có thể vắng mặt ở chung kết World Cup 2022

Kingsley Coman có vẻ vẫn chưa hết cúm. Trong tình trạng hiện nay, khả năng Coman ra sân ở chung kết World Cup là không cao. Tuy không phải nhân tố được HLV Deschamps chọn đá chính nhưng nếu Coman vẫn là phương án dự phòng quan trọng của tuyển Pháp. Anh có tốc độ và chơi được cả hai cánh. Nếu Coman không thể thi đấu, Deschamps mất đi một giải pháp dự phòng ở trận chung kết.

Vấn đề mới nảy sinh với tuyển Pháp khi lại xuất hiện thêm hai ca mắc cúm lạc đà mới trong nội bộ của họ là trường hợp của Varane và Konate. Hiện cả hai đều đang phải tập riêng trong nhà để tránh nguy cơ lây lan virus cho các đồng đội.

Konate nhiễm cúm lạc đà, có thể vắng mặt ở chung kết World Cup

Konate nhiễm cúm lạc đà, có thể vắng mặt ở chung kết World Cup

Trong trường hợp cả Varane lẫn Konate đều không kịp bình phục cho trận chung kết với Argentina thì ông Deschamps có thể phải bố trí trung vệ mới khỏi cúm là Dayot Upamecano đá cặp với trung vệ trẻ Saliba, người mới chỉ được sử dụng trong trận vòng bảng cuối cùng của Pháp với Tunisia.

Deschamps cũng có thể trả Jules Kounde về vị trí trung vệ và đá cặp cùng với Upamecano. Tuy nhiên, hai giải pháp này đều gây cảm giác bất an. Nếu dùng cặp trung vệ Upamecano – Saliba thì một người vừa khỏi cúm, chưa rõ có thực sự sung sức hay không kết hợp với một trung vệ còn rất ít kinh nghiệm.

Nếu dùng Upamecano đá cặp trung vệ với Jules Kounde thì Deschamps lại phải dùng lại Benjamin Pavard ở vị trí hậu vệ phải trong khi ông vốn không tin tưởng Pavard trước đó.

Thực tế thì giải này tuyển Pháp phòng ngự không thực sự chắc chắn ngay cả khi họ hoàn toàn chưa bị ảnh hưởng bởi virus cúm "lạc đà" nên nỗi lo càng gia tăng. Pháp chỉ sạch lưới duy nhất trận gặp Ma rốc ở bán kết.

Ngoài những nỗi lo về nhân sự do tác động của virus cúm lạc đà thì hành lang trái cũng được coi là điểm yếu của tuyển Pháp do Mbappe không lùi về tham gia phòng ngự trong khi Theo Hernandez lại có xu hướng dâng cao tấn công và vốn cũng không mạnh về phòng ngự.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm