Vĩnh biệt NSND Thái Thị Liên - người thầy đặc biệt

01/02/2023 08:31 GMT+7 | Văn hoá

Nghệ sĩ nhân dân - Nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên đã qua đời vào sáng ngày 31/1 tại Hà Nội, hưởng thọ 106 tuổi.

Bà là trưởng khoa đầu tiên của khoa piano và là một trong số 7 người thầy đầu tiên đã tạo dựng nên Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, NSND Thái Thị Liên vẫn có hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để luyện tập và chơi đàn ở tuổi bách niên. Vì thế, bà là người thầy đặc biệt - người thầy luôn truyền cảm hứng về tình yêu âm nhạc cho nhiều thế hệ.

NSND Thái Thị Liên qua đời ở tuổi 106 - Ảnh 1.

NSND Đặng Thái Sơn bên mẹ, NSND Thái Thị Liên

Trong sự nghiệp trồng người của mình, bà có hai học trò nổi bật chính là hai con: NSND Trần Thu Hà và NSND Đặng Thái Sơn. Cả hai đã tiếp nối và vinh danh cho nền nghệ thuật hàn lâm nói chung và piano nói riêng. Đặc biệt là NSND Đặng Thái Sơn, sau thành công với giải thưởng F. Chopin năm 1980, ông đã không ngừng nghỉ trên con đường biểu diễn cũng như giảng dạy piano trên toàn thế giới.

Lễ viếng NSND Thái Thị Liên sẽ được gia đình tổ chức từ 7h30 ngày 4/2 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

An Yên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm