Việt Nam và Thái Lan thiệt quân, các danh thủ bảo vệ đội tuyển

23/08/2017 14:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều thiếu vắng những cầu thủ quan trọng ở trận đấu quyết định, trong khi đó, các danh thủ như Việt Thắng, Thành Lương, Tiến Thành đều lên tiếng bảo vệ các cầu thủ đàn em trước làn sóng chỉ trích từ nhiều người hâm mộ.

HLV Hữu Thắng thiếu Duy Mạnh, HLV Srimaka thiếu Chaiyawat

Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh đã gặp chấn thương mắt cá trong trận đấu với U22 Indonesia. Anh phải rời sân ở phút 62, nhường chỗ cho Tuấn Anh. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, nhiều khả năng Duy Mạnh sẽ không kịp bình phục cho trận đấu với U22 Thái Lan.

HLV Hữu Thắng thiếu quân bài quan trọng thì HLV Worrawoot Srimaka cũng thiếu tiền vệ dẫn dắt lối chơi là Chaiyawat Buran. Tiền vệ này phải nhận thẻ đỏ sau vụ ẩu đả với cầu thủ U22 Campuchia. Đáng lẽ Buran chỉ bị treo giò 1 trận, nhưng Liên đoàn bóng đá AFC đã gửi thông báo mới và quyết định nâng án phạt lên con số 2.

Highlights U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia.

Tuấn Tài bị chỉ trích thậm tệ

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ Việt Nam sau màn trình diễn với U22 Indonesia tối qua (22/8). Tình huống đánh chú ý nhất là pha sút bóng đập xà ngang ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, khiến nhiều người tiếc nuối.

Trên nhiều diễn đàn bóng đá, fanpage bóng đá trên mạng xã hội facebook, không khó để chứng kiến những hình ảnh chế, bình luận chỉ trích tiền đạo số 21. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người hâm mộ quá khích còn vào hẳn facebook cá nhân của Tuấn Tài và đưa ra nhiều bình luận tục tĩu, chửi bới tiền đạo này.

HLV Hoàng Văn Phúc: 'U22 Việt Nam thiếu may mắn'

HLV Hoàng Văn Phúc: 'U22 Việt Nam thiếu may mắn'

Theo cựu HLV trưởng ĐTQG, Hoàng Văn Phúc, U22 Việt Nam bên cạnh thiếu sự đa dạng trong các phương án tấn công thì sự thiếu may mắn khiến đoàn quân của HLV Hữu Thắng không thể giành trọn 3 điểm trước U22 Indonesia.

Các đàn anh ủng hộ đội tuyển U22 Việt Nam

Trái ngược với những người hâm mộ quá khích, nhiều danh thủ của bóng đá Việt Nam đã có những chia sẻ chừng mực, lên tiếng cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng viết trên facebook cá nhân: “Nên động viên hơn là chỉ trích. Họ đã cố gắng hết mình rồi. Lúc này là thời điểm đội bóng cần sự ủng hộ. Cần người hâm mộ nhất”.

Hậu vệ Mai Tiến Thành của CLB FLC Thanh Hóa thì cổ vũ: “Anh tin các em sẽ thắng Thái Lan. Thế thôi, không nên nói nhiều”. Tiền vệ Phạm Thành Lương thì chua chát viết: “Bóng đá thời Facebook!” thể hiện sự bất mãn với những chỉ trích trên mạng xã hội của người hâm mộ thay vì gửi gắm niềm tin, sự ủng hộ.

Chú thích ảnh
Cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn giành HCV

Sau trận hòa 1-1 với Thái Lan vào chiều qua (22/8), đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rất sáng cửa giành huy chương vàng tại SEA Games 29.

Hiện tại, Thái Lan và Việt Nam có cùng 7 điểm trên bảng xếp hạng. Cuộc cạnh tranh HCV chỉ còn là câu chuyện của hai đội tuyển vì tuyển nữ Myanmar đang xếp thứ 3, đã kết thúc 4 trận đấu nhưng mới giành được 6 điểm.

Lịch thi đấu ở lượt trận cuối cũng ủng hộ tuyển nữ Việt Nam. Thái Lan phải gặp Philippines, trong khi đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp Malaysia, đội tuyển được đánh giá yếu nhất. Không những thế, tuyển nữ Việt Nam còn được thi đấu sau khi biết kết quả trận đấu của Thái Lan, giúp toàn đội có tính toán tốt nhất.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) đang có lợi thế trong cuộc đua giành HCV SEA Games 29. Ảnh: Quốc Khánh.

Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng môn bóng đá nữ SEA Games 29 (24/8):

- 15h00, Tuyển nữ Thái Lan - Tuyển nữ Philippines, SVĐ UITM Shah Alam

- 19h45, Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Malaysia, SVĐ UITM Shah Alam

Bảng xếp hạng môn bóng đá nữ trước lượt trận cuối cùng
Thứ hạng Đội tuyển Trận BT BB HS Điểm
1 Thái Lan 3 10 3 +7 7
2 Việt Nam 3 7 2 +5 7
3 Myanmar 4 14 6 +8 6
4 Philippines 3 2 10 -8 3
5 Malaysia 3 1 13 -12 0

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm