Viet Art Space với 'một chuyển động rất hay của hoạt động mỹ thuật' để tranh Việt vươn ra thế giới

04/10/2015 10:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ ra mắt dự án Viet Art Space và triển lãm Sông Hồng với sự tham gia của hơn 40 họa sĩ ở nhiều lứa tuổi khác nhau cùng những tác phẩm hội họa suất sắc, đã diễn ra chiều ngày 3/10 tại 42 đường 9 khu Softwater, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội với mục tiêu trở thành một Galley lớn nhất Việt Nam.

Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu, họa sĩ, nhà phê bình nghệ thuật...Việt Nam chưa có thị trường tranh thực sự. Tranh Việt Nam có rất nhiều tác phẩm có giá trị lớn về nghệ thuật không hề thua kém các tác phẩm của nước ngoài. Đã từng có thời gian tranh của Việt Nam được rất nhiều nhà sưu tầm quốc tế tìm mua. Tuy nhiên, theo thời gian, càng ngày tranh Việt càng bị mất giá do bị sao chép quá nhiều, thị trường tranh rơi vào thời kỳ thoái trào, không còn giữ được lòng tin của các khách hàng.

Viet Art Space ra đời với website vietartspace.com mong muốn trở thành một gallery lớn nhất Việt Nam, nơi cũng cấp những bức tranh nguyên gốc của những họa sĩ Việt cho các khách hàng trong và ngoài nước. Tạo thành một kênh mua bán đáng tin cậy cho những người yêu tranh. Không chỉ vậy, dự án này còn là đơn vị tổ chức các sự kiện về mỹ thuật như triển lãm, trại sáng tác, giao lưu nghệ thuật giữa các họa sĩ Việt Nam và các họa sỹ nước ngoài.


Dự án Viet Art Space chính thức được ra mắt

Đặc biệt nhất của dự án này đó là Nhà đấu giá hội họa. Đây là nhà đấu giá hội họa đầu tiên của Việt Nam giúp nâng tầm giá trị của những tác phẩm hội họa đồng thời nâng cao văn hóa thẩm mỹ của người Việt.

Phát biểu khai mạc tại lễ ra mắt, nhạc sỹ Dương Thụ cho rằng dự án này là một chuyển động rất hay của hoạt động Mỹ thuật Việt Nam. Qua những chuyến đi, đặc biệt là đến Indonesia, ông thấy rằng tranh của Việt Nam so với Indonesia đã bị thua kém về giá cả mặc dù tranh của nước ta rất đẹp, rất có giá trị về mỹ thuật.

Nếu như tranh của họ có thể bán được với giá vài trăm ngàn Đô-la Mỹ thì tranh của ta lại chỉ có giá vài ngàn Đô-la Mỹ. Dự án này đang giúp cho nền mỹ thuật bước lên một bước tiến mới với những triển vọng mới sau một thời gian dài nằm trong những bế tắc.

Họa sĩ Lý Trực Sơn từng là giảng viên trường Đại học Mỹ Thuật, là một người đã từng có thời gian sống khá lâu ở phương Tây và có nhiều nghiên cứu nghệ  thuật, tiếp xúc với giới nghệ sĩ phương Tây, ông cũng có quan điểm rằng hội họa Việt Nam có đẳng cấp so với hội họa thế giới nhưng lại chưa có được vị trí xứng đáng với những giá trị đã có được.

Nếu như hoạt động nghệ thuật này nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ nhà nước, từ phía công chúng yêu nghệ thuật, từ các nhà tài trợ...thì ông tin rằng trong thời gian tới, mỹ thuật Việt Nam sẽ lấy lại được vị thế đãng lẽ chúng ta phải có được trên thế giới.

Song song với lễ ra mắt dự án Viet Art Space là triển lãm Sông Hồng với sự tham gia của hơn 40 họa sĩ ở nhiều lứa tuổi. Với nhiều phong cách, chất liệu phong phú đa dạng  sơn mài, sơn dầu, chất liệu tổng hợp và nhiều chất liệu khác. Triển lãm đã khiến cho giới họa sĩ, nhà phê bình, những người yêu nghệ thuật mãn nhãn với những tác phẩm hội họa xuất sắc.

Chia sẻ tại khai mạc triển lãm Sông Hồng, họa sĩ Vũ Bạch Liên – hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam, một tác giả có tác phẩm tranh đồ họa duy nhất tham gia triển lãm cho biết “Hiện nay, nền mỹ thuật vẫn chưa vươn xa thế giới. Bản thân người Việt Nam cũng chưa thực sự yêu quý tác phẩm của chính người Việt Nam.

Tôi hy vọng rằng nghệ thuật sẽ bớt đi những rào cản, những ngăn cách. Có lẽ là sau những lần ra mắt dự án về mỹ thuật như dự án Viet Art Space như thế này thì cầu nối giữa họa sĩ với công chúng sẽ ngày càng được nhiều hơn, rộng hơn”.


Triển lãm thu hút đông đảo họa sĩ, nhà phê bình nghệ thuật, những người yêu thích hội họa đến xem.

Triển lãm có sự tham gia của rất nhiều các họa sĩ tên tuổi như Trần Lưu Hậu, Lê Thiết Cương, Đặng Xuân Hòa, Lý Trực Sơn, Vũ Bạch Liên...

Tác phẩm Khỏa thân của họa sỹ Trần Lưu Hậu.

Tác phẩm Cõi của tác giả Vũ Bạch Liên.

Một em nhỏ thích thú ngắm nhìn tác phẩm "Chiều quê Kinh Bắc" của Vũ Hữu Vượng.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của rất nhiều vị khách nước ngoài.

Họa sĩ Vũ Bạch Liên - một trong những họa sĩ trẻ, tài năng tham gia cuộc triển lãm.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm