VIDEO: Pháp lần đầu điều động 12 chiến đấu cơ trang bị tên lửa hành trình tấn công IS

16/12/2015 21:04 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp, ngày 15/12, không quân nước này đã lần đầu tiên sử dụng các tên lửa hành trình SCALP để tấn công các mục tiêu IS tại Irắc.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp, cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa SCALP có sự tham gia của 12 máy bay chiến đấu trang bị tên lửa hành trình và bom được tiến hành từ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Jordan.

Cuộc tấn công là một phần trong chiến dịch ném bom nhằm vào một trung tâm chỉ huy, khu huấn luyện và kho hậu cận của IS ở khu vực Al-Qaim, miền tây Iraq giáp biên giới Syria.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết tên lửa hành trình SCALP, được dẫn đường bởi các máy tính, có tầm bắn xa với độ chính xác lớn hơn so với bom thông thường, đặc biệt hữu ích tại các khu vực dân cư.

Theo truyền thông Pháp, các tên lửa SCALP được sử dụng lần đầu tiên trong các cuộc không kích tại Libya vào năm 2011, và mỗi tên lửa này có giá khoảng 930.000 USD.

Pháp đã tham gia chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Iraq kể từ tháng 9/2014, và mở rộng hoạt động không kích sang Syria sau đó 12 tháng.

Sau khi IS thừa nhận tiến hành một loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris hồi tháng trước khiến hàng trăm người thương vong, không quân Pháp đã tăng cường các đợt tấn công nhằm vào IS tại Iraq và Syria.

Paris đã triển khai tàu sân bay tới khu vực này, tăng gấp ba lần số máy bay chiến đấu tham gia không kích IS, song các chiến dịch này vẫn còn hạn chế do thiếu các mục tiêu rõ ràng và thông tin tình báo từ mặt đất.

Liên quan đến chiến dịch chống IS của liên quân quốc tế. Quân đội Đức đã chính thức bắt đầu hỗ trợ các cuộc không kích của liên quân từ đêm 15/12, theo đó, một máy bay chở nhiên liệu của Không quân Đức đã hai lần thực hiện tiếp năng lượng cho các máy bay chiến đấu của liên quân quốc tế chống IS.

Trước đó, Quốc hội Đức đã thông qua sứ mệnh đưa tối đa 6 máy bay trinh sát Tornado tới Syria, một máy bay tiếp liệu và tối đa 1.200 binh sĩ tham gia lực lượng liên quân chống IS.

Ngoài ra, một khinh hạm Đức cũng sẽ được triển khai để hộ tống tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp ở Địa Trung Hải. Tuy nhiên, Berlin khẳng định sẽ vẫn không tham gia thực hiện không kích các mục tiêu IS ở Syria và Iraq./.


Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm