Minh bạch tài sản - còn nhiều khoảng trống

31/05/2018 11:28 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 4, QH khoá 14. Đây cũng là dự án Luật thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri. Bởi, thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, song một số bật cập trong thu hồi, minh bạch tài sản vẫn là bức xúc của nhiều cử tri.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân là giải pháp quan trọng, hữu hiệu chống tham nhũng. Hiện nay, Nhà nước đã có quy định về minh bạch tài sản nhưng vẫn còn không ít khoảng trống, kẽ hở.

Tổng Bí thư: Cần sớm kết thúc điều tra, xử lý giai đoạn II các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Tổng Bí thư: Cần sớm kết thúc điều tra, xử lý giai đoạn II các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Chiều 27/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo, để thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo về tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc và định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm