Gặp lại nhân chứng sống buổi phát thanh đặc biệt ngày 30/4/1975

21/02/2015 07:03 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

Vào ngày 30/4/1975, chính xác là chiều ngày lịch sử năm ấy, trên sóng Đài phát thanh Sài Gòn đột nhiên vang lên một giọng hát "chay" bài hát "Nối vòng tay lớn" với tất cả niềm hân hoan, nhiệt thành mừng đất nước hoàn toàn thống nhất. Bản ghi âm bài hát này hiện vẫn được một nhân chứng có mặt trong buổi phát thanh không thể nào quên cách đây 40 năm lưu giữ cẩn thận. Mỗi dịp xuân về hay dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam, ông đều nghe lại, để nhớ về người bạn nhạc sĩ tài hoa của mình và giờ phút lịch sử ấy của dân tộc. Nhân chứng mà chúng tôi vừa nhắc đến là KTS Nguyễn Hữu Thái, Chủ tịch đầu tiên của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1963 -1964).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm