CẬP NHẬT tối 1/4: Solskjaer lên tiếng về tương lai Pogba. Benzema lập kỷ lục Messi chưa từng chạm tới

01/04/2019 20:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Zidane ra tối hậu thư cho Bale. Liverpool đối mặt nguy cơ mất “lá chắn thép”… là những tin tức được cập nhật.

TIN HOT MU 1/4: Pogba từ chối gia hạn. De Gea chốt điều kiện ở lại. Mua lại người cũ giá cao

TIN HOT MU 1/4: Pogba từ chối gia hạn. De Gea chốt điều kiện ở lại. Mua lại người cũ giá cao

“Ashley Young là cầu thủ đầu tiên MU cần thay thế”. Barca chờ Juan Mata. MU mua lại người cũ giá cao… là những tin tức được cập nhật.

Liverpool đối mặt nguy cơ mất Van Dijk

Chú thích ảnh

  

Ở cuối trận đấu với Tottenham đêm qua, Van Dijk đã dính chấn thương trong nỗ lực ngăn cản Moussa Sissoko. Sau trận đấu, trung vệ người Hà Lan đã phải cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. HLV Jurgen Klopp cho biết ông rất lo lắng với ca chấn thương này: “Chúng ta phải chờ xem. Tôi có hỏi cậu ấy và tôi nghĩ nguyên nhân là do cậu ấy va chạm với Sissoko trong 1 tình huống chống phản công. Cậu ấy đã được chườm nước đá và tôi mong rằng điều này không quá nghiêm trọng”.

Hiện Van Dijk cần các kiểm tra sâu hơn để biết rõ về tình trạng. Nếu Van Dijk chấn thương phải nghỉ thi đấu, sẽ là tổn thất lớn cho MU. Kể từ khi cập bến Liverpool, Van Dijk luôn thể hiện được giá trị của bản hợp đồng 75 triệu bảng. Trận gặp Tottenham, trung vệ 27 tuổi là “bức tường thép” ngăn chặn mọi nỗ lực tấn công của đối phương.

Benzema lập kỷ lục Messi và Ronaldo chưa từng chạm tới

Chú thích ảnh

  

Rạng sáng nay, Karim Benzema tỏa sáng với bàn thắng ở phút cuối trận đem về chiến thắng 3-2 cho Real Madrid. Bàn thắng xé lưới Huesca đã đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp tiền đạo người Pháp. Sau một thập kỷ khoác áo Los Blancos, Benzema đã đụng độ 34 đội bóng khác nhau và tất cả đều trở thành nạn nhân của anh. Đây là cột mốc mà cả hai siêu sao Messi cùng Ronaldo đều chưa làm được.

Messi đã ghi bàn vào lưới 37/40 đội anh giáp mặt. Cadiz, Murcia và Huesca là 3 CLB khiến Messi im hơi lặng tiếng. Trong khi đó, trước thời điểm rời Real sang Juventus, Ronaldo đã xé lưới 32/33 đội. Leganes là đối thủ duy nhất Ronaldo “đầu hàng”.

Zidane ra tối hậu thư cho Bale

Chú thích ảnh

  

Với việc mời Zidane trở lại ghế huấn luyện, Real Madrid đã chuẩn bị cho cuộc cải tổ lực lượng ở phiên chợ Hè 2019. Theo truyền thông Tây Ban Nha, khoảng 300 triệu euro sẽ được Chủ tịch Florentino Perez cấp để Zidane mua sắm. Kèm theo đó, những cái tên gây thất vọng sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho các tân binh chất lượng. Gareth Bale được xem là một trong những ngôi sao phải rời Bernabeu bởi phong độ kém thuyết phục và không được lòng CĐV.

Trước đồn thổi về tương lai của Bale, HLV Zidane đã lên tiếng. Zidane tuyên bố Bale và những ngôi sao khác của Real Madrid sẽ còn khoảng 9 trận đấu nữa để chứng tỏ khả năng của mình nếu không muốn phải cuốn gói khỏi sân Bernabeu. “Gareth Bale là một cầu thủ quan trọng, chúng ta đều biết những gì mà cậu ấy đã từng làm được, đặc biệt là trong trận chung kết Champions League. Chẳng ai có thể phủ nhận những gì cậu ấy đã từng làm cho Real Madrid. Chúng tôi biết Bale có thể làm tốt hơn nhiều và sẽ lưu ý đến trường hợp của cậu ấy. Chúng tôi vẫn còn 9 trận đấu phía trước”.

Solskjaer lên tiếng về tương lai Pogba

Chú thích ảnh

  

Trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua, Paul Pogba lên tiếng bày tỏ ước mơ được chơi bóng cho Real Madrid. Trước thổ lộ của cầu thủ đồng hương, HLV Zidane của Real Madrid thừa nhận ông rất thích Pogba và mong có thể làm việc cùng anh ở Bernabeu. Real Madrid cũng sẵn sàng chi 125 triệu bảng để thuyết phục MU bán Pogba.

Nhưng Ole Solskjaer tin rằng Pogba sẽ ở lại Old Trafford. “Đó là đợt tập trung cùng ĐTQG, một môi trường hoàn toàn khác, nơi có những chia sẻ khác”, Solskjaer nói. “Pogba là cầu thủ rất lịch sự. Pogba chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi một cách lịch thiệp bởi cậu ấy đang hạnh phúc ở đây. Pogba sẽ là một phần tương lai của CLB. Tôi luôn nói với các bạn rằng tôi sẽ xây dựng một đội bóng xung quanh cậu ấy và tôi không có dự định thay đổi điều đó”.

Martin Edwards - người từng giữ cương vị Chủ tịch MU giai đoạn 1980-2002 tiếp tục "hâm nóng" chủ đề Ronaldo - Messi khi lựa chọn M10 là người giỏi hơn. Theo Edwards, CR7 rất tài năng nhưng chỉ nghĩ đến bản thân mình.

VIDEO: Rooney ghi bàn đá phạt ở góc cực hẹp tại giải Mỹ MLS.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm