CẬP NHẬT sáng 21/2: Juve thua. Man City thắng kịch tính. Simeone giải thích ăn mừng phản cảm

21/02/2019 07:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Lộ lý dó Mourinho hay chỉ trích Pogba. Pep Guardiola là 'fan lớn' của VAR. Simeone giải thích màn ăn mừng phản cảm... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 21/2.

 

VAR gây náo loạn ở 2 trận đấu Atletico vs Juventus và Schalke vs Man City

VAR gây náo loạn ở 2 trận đấu Atletico vs Juventus và Schalke vs Man City

Hai trận đấu ở lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Atletico Madrid - Juventus và Schalke - Man City đều bị ảnh hưởng rất nhiều bởi VAR và rất nhiều tranh cãi đã nổ ra. 

 

Champions League ngày 21/2: Atletico thắng Juve, Man City thắng chật vật Schalke

Chú thích ảnh

Trên sân nhà, Atletico Madrid đã đánh bại Juventus với tỷ số 2-0 nhờ những bàn thắng của Jose Gimenez và Diego Godin. Đây là trận đấu mà Cristiano Ronaldo đã khá im lặng trước hàng thủ dày đặc và chơi kỷ luật của Atletico.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Diego Simeone đặt một chân vào tứ kết Champions League. Trong khi đó, Juventus đang đối mặt với nguy cơ bị loại và sẽ phải nỗ lực hết mình để có thể lật ngược tình thế trong trận lượt về diễn ra trên sân nhà Allianz vào ngày 13/3 tới.

Gimenez mở tỷ số

Diego Godin ghi bàn

Trong khi đó, Man City đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại Schalke 04 trên sân khách ở trận đấu cùng giờ. Đội bóng đến từ Premier League đã sớm có bàn dẫn trước nhờ công của Sergio Aguero. Tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, các cầu thủ Man City đã phối hợp rất nhanh để trừng phạt đối thủ.

Tuy nhiên sau đó, Schalke được hưởng 2 quả 11m nhờ công nghệ VAR và Nabil Bentaleb đã không mắc sai lầm nào giúp đại diện của Bundesliga vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Man City đã có bàn gỡ hòa nhờ pha đá phạt đẳng cấp của Leroy Sane. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, thủ thành Ederson có pha phất bóng rất đẹp tạo điều kiện để Raheem Sterling ấn định chiến thắng 3-2 cho The Citizens.

Điểm trừ của Man City trong trận đấu vừa qua là việc trung vệ Nicolas Otamendi đã phải nhận thẻ đỏ và sẽ vắng mặt trong trận lượt về diễn ra vào ngày 13/3 tới.

Bàn mở tỷ số của Aguero

Nabil Bentaleb gỡ hòa 1-1 (penalty)

Nabil Bentaleb nâng tỷ số lên 2-1 cho Schalke (penalty)

Leroy Sane gỡ hòa 2-2 cho Man City

Raheem Sterling ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City

Pep Guardiola: 'Tôi là fan bự của VAR'

Chú thích ảnh

Công nghệ VAR đã gây tranh cãi khi giúp Schalke có được 2 quả penalty trong trận đấu với Man City rạng sáng nay. Điều đáng nói nữa là trọng tài Carlos del Cerro Grande đã không thể tự mình kiểm tra vì màn hình trên sân bị lỗi. Ông đã phải phụ thuộc hoàn toàn vào các trợ lý trong phòng VAR để đưa ra quyết định.

Tuy nhiene trước đó, VAR cũng đã đem lại lợi thế cho Man City khi nói rằng Aguero không việt vị trong tình huống mở tỷ số. HLV Pep Guardiola sau trận đã nói rằng ông thích công nghệ này.

“Tôi là một fan hâm mộ lớn của VAR", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. “Hai tình huống penalty rất chính xác, tình huống việt vị cũng vậy. Ngoài ra, thẻ đỏ là thẻ đỏ”.

“Kết quả hôm nay là tốt nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Hy vọng, các CĐV có thể ủng hộ chúng tôi trong trận lượt về và chúng tôi có thể cải thiện”.

Simeone giải thích màn ăn mừng phản cảm

Video: Simeone ăn mừng phản cảm

HLV Diego Simeone đã ăn mừng rất phản cảm khi Atletico Madrid có bàn dẫn trước Juventus. Chiến lược gia người Argentina đã ôm tay vào quần và chĩa thẳng về phía khán đài. Sau trận đấu, ông đã giải thích về màn ăn mừng này.

“Nó có nghĩa là chúng tôi có bản lĩnh, rất nhiều bản lĩnh (Simeone dùng từ ‘balls’ – vừa có nghĩa là bi, vừa có nghĩa là bản lĩnh). Tôi đã cho họ thấy điều đó khi tung Koke và Costa vào đội hình xuất phát. Bạn phải có bản lĩnh và thể hiện cho họ thấy”, Simeone chia sẻ.

HLV Allegri quyết tâm giành chiến thắng ở trận lượt về

Chú thích ảnh

Juventus đang đối mặt với việc bị loại khi để thua Atletico Madrid với tỷ số 0-2 ở trận lượt đi vòng 1/8. Sau trận đấu, HLV Max Allegri nói rằng đội bóng của ông sẽ phải làm tốt hơn trong trận lượt về, đồng thời từ chối bình luận về màn ăn mừng của HLV Simeone.

"Sau một hiệp 1 rất tốt, chúng tôi đã thích nghi với cách họ chơi. Atletico chơi không hay trong hiệp hai nhưng chúng tôi đã để thủng lưới hai bàn trong các tình huống bóng chết, và đó là lúc họ quyết định trận đấu".

"Atletico ư? Họ đã chơi hay và trọng tài đã chỉ đạo trận đấu rất tốt. Chúng tôi cần chơi tốt hơn ở trận lượt về tại Torino và nghĩ về chức vô địch. Những bàn thắng như vừa rồi có thể xảy ra vì họ rất giỏi trong những tình huống như vậy".

"Còn về cử chỉ của Simeone, nó không làm phiền tôi. Bạn phải tiếp tục chiến đấu", Allegri chia sẻ.

Lộ lý do Mourinho hay chỉ trích công khai Pogba

Chú thích ảnh

Mối quan hệ của Mourinho và Pogba đã trở nên gay gắt trong suốt quãng thời gian qua và mọi chuyện chỉ kết thúc khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải vào tháng 12 năm ngoái. Pogba đã bị tước băng đội trưởng vào đầu mùa giải này và còn bị máy quay bắt gặp đang tranh cãi với Mourinho trong một buổi tập.

Hồi tháng 9, cầu thủ người Pháp đã đổ thêm dầu vào lửa khi đăng một clip hát hò nhằm trêu tức Mourinho lên Instagram. Và theo tờ Manchester Evening News, lý do Mourinho hay chỉ trích công khai Pogba là bởi ông muốn lợi dụng sự chú ý của truyền thông để giúp cầu thủ này phát triển. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra không suôn sẻ và chính ông đã phải gánh chịu hậu quả.

Hiện tại, Pogba đang tận hưởng quãng thời gian thăng hoa dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. Mới đây, anh đã tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo giúp M.U đánh bại Chelsea 2-0 ở FA Cup.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm