CẬP NHẬT sáng 19/5: Man City giành cú ăn ba. Bayern vô địch Bundesliga. Griezmann khó tới Barca

19/05/2019 09:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá hôm nay, ngày 19/5: Man City vô địch FA Cup và hoàn thành cú ăn ba giải quốc nội, Bayern Munich vô địch Bundesliga mùa thứ 7 liên tiếp, Antoine Griezmann khó gia nhập Barca, Zidane khẳng định quyền lực ở Real Madrid.

Guardiola dạy người hùng Sterling 'tranh bóng, chuyền bóng' ngay khi vừa vô địch FA Cup

Guardiola dạy người hùng Sterling 'tranh bóng, chuyền bóng' ngay khi vừa vô địch FA Cup

Raheem Sterling đã lập hat-trick giúp Man City đè bẹp Watford 6-0 để giành cúp FA, hoàn tất cú ăn ba quốc nội. Nhưng ngay sau trận đấu, khi đang ăn mừng chiến thắng, anh vẫn bị HLV Pep Guardiola giáo huấn rất kỹ càng.

Man City vô địch FA Cup, hoàn tất “cú ăn ba” danh hiệu quốc nội

Chú thích ảnh
Man City đi vào lịch sử bóng đá Anh

Man City đã dễ dàng hủy diệt Watford với tỷ số 6-0 để qua đó giành chức vô địch FA Cup lần đầu tiên sau 8 năm. Trong trận đấu này, hàng tấn công của The Citizens đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Tiền vệ Raheem Sterling tỏa sáng với cú hat-trick, trong khi các bàn thắng còn lại thuộc về David Silva, Gabriel Jesus và De Bruyne.

Như vậy, Man City cũng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành được “cú ăn ba” danh hiệu quốc nội của bóng đá Anh.

Danh hiệu FA Cup của Man City cũng giúp Wolves có được niềm vui với tấm vé dự vòng loại thứ 2 Europa League mùa tới, trong khi MU vào thẳng vòng bảng.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Man City 6-0 Watford, chung kết FA Cup 2019

Bayern Munich vô địch Bundesliga

Chú thích ảnh
Bayern lên ngôi vô địch Bundesliga 2018/19

Trong trận đấu cuối cùng cho Bayern, bộ đôi Franck Ribery và Arjen Robben đã cùng nhau ghi bàn để nhấn chìm Frankfurt với tỷ số 5-1 trên sân Allianz. Kết quả này giúp Bayern đã chính thức vô địch Bundesliga 2018/19, bất chấp việc Dortmund đã giành chiến thắng 2-0 trước M'Gladbach ở trận đấu cùng giờ. Bayern kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 trên BXH, với 78 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Dortmund.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Bayern 5-1 Frankfurt, vòng 34 Bundesliga 2018/19

Đây là chức vô địch Bundesliga thứ 7 liên tiếp và thứ 29 trong lịch sử CLB Bayern. Ngoài ra, nó cũng được coi là “món quà tri ân” Franck Ribery, Arjen Robben và Rafinha. Bên cạnh đó, Bayern sẽ có cơ hội hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội vào tuần tới, khi đối đầu với Leipzig trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức.

VIDEO: Bayern ăn mừng chức vô địch Bundesliga 2018/19

KẾT QUẢ VÒNG 34 BUNDESLIGA 2018/19

Bayern Munich 5-1 Frankfurt

Schalke 0-0 Stuttgart

M'Gladbach 0-2 Dortmund

Hertha Berlin 1-5 Bayer Leverkusen

Werder Bremen 2-1 RB Leipzig

Freiburg 5-1 Nuernberg

Mainz 4-2 Hoffenheim

Wolfsburg 8-1 Augsburg

Fortuna Duesseldorf 2-1 Hannover

Chú thích ảnh
BXH chung cuộc Bundesliga 2018/19

Griezmann khó tới Barca

Chú thích ảnh
Antoine Griezmann không được phòng thay đồ Barca ủng hộ

Tờ SPORT tiết lộ cơ hội để Antoine Griezmann khoác áo Barcelona ở mùa giải tới đang trở nên nhỏ đi rất nhiều. Hiện tại, những cầu thủ có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ của đội chủ sân Camp Nou đã nhấn mạnh rằng tiền đạo người Pháp là “con người phản trắc”.

Do đó, họ không chào đón Antoine Griezmann nếu BLĐ Barca quyết định ký hợp đồng với anh. Thậm chí, họ đã nói rõ với Chủ tịch Josep Maria Bartomeu rằng họ không phản đối các thương vụ khác nhưng họ không muốn tiền đạo người Pháp.

Lý do đầu tiên và cũng quan trọng nhất, là sự ác cảm xuất phát từ việc công bố bộ phim tài liệu về Antoine Griezmann (do chính công ty của Gerard Pique sản xuất), trước khi gia hạn hợp đồng với Atletico. Trong cuốn phim, anh nói về tình yêu với CLB và CĐV Atletico đến thế nào và đó là nhà của anh.

Ở thời điểm đó, Antoine Griezmann được nhiều trụ cột của Barca mời gọi, nhưng rốt cuộc anh lại khiến họ thất vọng. Họ cho rằng đó là sự thiếu tôn trọng và không xứng đáng khoác áo Barca. Họ cũng cảm thấy bị phản bội, không thể tha thứ và không bao giờ quên. Thậm chí, Leo Messi còn xác nhận chưa bao giờ gọi điện cho tiền đạo người Pháp.

MU dẫn đầu về lượng CĐV ở Premier League

Chú thích ảnh
Old Trafford vẫn là SVĐ có lượng CĐV tới sân xem nhiều nhất tại Premier League mùa này

MU đã kết thúc Premier League 2018/19 ở vị trí thứ 6 và không giành được quyền tham dự Champions League mùa tới. Đây cũng là mùa giải trắng tay thứ 2 liên tiếp của đội chủ sân Old Trafford. Chính điều đó đã khiến MU đánh mất vị trí số 1 trong BXH những CLB có giá trị thương hiệu đắt giá nhất thế giới vào tay Real Madrid. Theo các số liệu của Brand Finance Football, giá trị của Real Madrid là 1,44 tỷ bảng, còn MU là 1,29 tỷ bảng.

Tuy nhiên, MU cũng phần nào được an ủi khi sân Old Trafford có lượng khán giả tới xem nhiều nhất ở Premier League mùa giải này. Trước đó, MU cũng đã nhận giải thưởng "CLB sở hữu sân vận động có mặt cỏ tốt nhất" từ BTC.

Tính trung bình, MU sẽ có 74.498 CĐV tới theo dõi khi họ thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Con số này cao vượt trội so với các SVĐ khác. Cụ thể, sân Emirates của Arsenal ở vị trí thứ 2 nhưng cũng chỉ ở mức 59.899 CĐV/trận. Trong khi đó, rất bất ngờ khi sân London của West Ham lại đứng thứ 3 với 58.336 CĐV/trận, cao hơn cả sân Etihad (Man City) - 54,130 CĐV/trận, sân Anfield (Liverpool) - 52,983, sân Stamford Bridge (Chelsea) - 40.437.

HLV Zidane khẳng định quyền lực

Chú thích ảnh
HLV Zidane muốn quyết định tất cả các vấn đề chuyên môn

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Real Betis, HLV Zinedine Zidane đã lên tiếng khẳng định quyền lực ở Real Madrid, đồng thời cảnh báo sẽ ra đi nếu công việc của ông bị can thiệp.

"Tôi muốn nói rõ rằng tôi là người quyết định cầu thủ nào sẽ ở đây vào mùa giải tới", chiến lược gia người Pháp khẳng định. "Đó là quyết định của tôi. Các bạn nghĩ ai là người nắm toàn quyền ở đây? Rõ ràng đó là tôi, HLV trưởng. Tôi sẽ làm những gì mình muốn và nếu không thể, tôi sẽ ra đi. Đó là điều rất rõ ràng".

"Với những vấn đề liên quan đến chuyển nhượng, tôi cùng làm việc với các cộng sự để giải quyết. Những việc như đội bóng cần ai, chọn ai ra sân, ai dự bị, đội hình thế nào... là nhiệm vụ của tôi và trợ lý".

HLV Zidane nói tiếp: "Liệu trận gặp Betis có phải lần cuối Keylor Navas ra sân hay không ư? Tôi không nghĩ vậy và cũng không muốn nghĩ về mùa giải sau vội. Có rất nhiều tin đồn về những việc sẽ xảy ra nhưng tôi sẽ không nói gì. Không ai biết tôi đã nói gì với Keylor trừ tôi và cậu ấy".

"Gareth Bale sẽ nằm trong danh sách thi đấu ngày mai và đó là tất cả tôi có thể nói với bạn. Bạn sẽ được thấy đội hình ra sân của chúng tôi. Tôi không biết liệu đây có phải trận đấu cuối của cậu ấy. Chúng tôi đang ở giai đoạn kết thúc mùa giải và năm sau sẽ có những thay đổi, nhưng tôi không biết liệu có phải trận đấu cuối của cậu ấy hay không".

 

Thành Đạt

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm