VIDEO: Dự luận quốc tế nói gì về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ?

10/07/2015 05:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông quốc tế trong những ngày qua đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ, đánh giá những bước phát triển trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm qua.
               
Tờ Thời báo Washington số ra ngày 7/7 đăng bài viết với tiêu đề "Một kỷ nguyên mới trong quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam: Chuyến thăm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam báo hiệu tầm quan trọng của quan hệ đối tác". Bài báo được đăng trên trang nhất, phát hành đúng vào ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng.

Bài báo nhận định cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Obama đã đặt dấu mốc quan trọng. Vượt qua quá khứ và sự khác biệt về tư tưởng, giờ đây Việt Nam và Hoa Kỳ đang sẵn sàng mở rộng quan hệ đối tác toàn diện.

Theo tờ Thời báo Washington, ngày nay, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa tới Hoa Kỳ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trong khối ASEAN. Với dân số 90 triệu người, 1/3 trong số đó ở độ tuổi dưới 20 và mức tăng trưởng GDP trung bình là 7% trong vòng 25 năm qua, Việt Nam được các doanh nghiệp Hoa Kỳ biết đến như một trong những thị trường tiềm năng nhất tại Đông Nam Á.

Thời báo Washington dẫn lời tiến sĩ Jonathan London, chuyên gia về quan hệ Việt – Mỹ, nhận định chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang một tầm quan trọng thực tiễn. Đó là cơ hội để lãnh đạo hai nước hiểu nhau nhiều hơn, sâu hơn. Với sự có mặt của cựu Tổng thống Bill Clinton tại Hà Nội và việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden sẽ là một cơ hội rất tốt và thực sự có ý nghĩa cho việc mở rộng giao thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Truyền thông tại Đông Nam Á cũng đưa tin đậm nét về chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điển hình như các báo lớn của Lào như Nhân dân, Đất nước Lào, Lào Phát triển, Viêng Chăn mới và hãng thông tấn KPL. (Chi tiết, xin mời quý độc giả xem clip dưới đây)



Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm