Dự báo dịch COVID-19 có thể kéo dài đến hết năm 2020

17/02/2020 11:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Các chuyên gia y tế tại Mỹ lo ngại, dịch COVID-19 có thể kéo dài đến hết năm nay.

Dịch bệnh do virus corona: Mỹ xác nhận 40 ca nhiễm COVID-19 trên tàu Diamond Princess

Dịch bệnh do virus corona: Mỹ xác nhận 40 ca nhiễm COVID-19 trên tàu Diamond Princess

Một quan chức y tế cấp cao của Mỹ ngày 16/2 cho biết, 40 công dân nước này trên du thuyền Diamond Princess đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV).

Đến nay, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID - 19 đã lan rộng đến 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ. Giới y khoa hàng đầu tại Mỹ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm giải pháp điều trị dịch bệnh COVID -19, nhưng đến nay chưa có vaccine hay thuốc để ngăn ngừa và điều trị căn bệnh này.

Cơ quan y tế Mỹ cho biết đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất trong trường hợp dịch bệnh kéo dài và lây lan ra cộng đồng.

Cơ quan y tế Mỹ đang tăng cường thu thập dữ liệu về các ca nhiễm virus để có cơ sở điều trị bệnh. Washington thậm chí đã đưa ra đề nghị cử chuyên gia y tế đến Vũ Hán, Trung Quốc để phối hợp, hỗ trợ Bắc Kinh chiến đấu với dịch COVID-19 nhưng chưa được chấp thuận.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự bùng phát của dịch bệnh đã được kiểm soát. Tính đến ngày 16/2, dịch bệnh COVID-19 làm hơn 15.000 người tử vong, khoảng 67.000 ca nhiễm bệnh trên toàn cầu. Tại Mỹ, 15 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh, 81 ca khác đang phải theo dõi.

Mỹ đang phải cùng lúc đối phó với hai dịch bệnh nguy hiểm là dịch COVID-19 và dịch cúm mùa. Có lẽ với nhiều người dân Mỹ, dịch cúm mùa còn đáng sợ hơn so với virus Corona. Căn bệnh này đã làm hơn 10.000 người tử vong tại Mỹ trong mùa cúm 2019 - 2020.

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm