Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người quyền lực nhất thế giới 2018 theo bầu chọn của Forbes

10/05/2018 12:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình được tạp chí Forbes bầu chọn. Danh sách của Forbes gồm các chính trị gia, doanh nhân, lãnh tụ tinh thần... được đánh giá dựa trên tầm ảnh hưởng của họ với cộng đồng, tài sản cá nhân, quyền lực tác động tới số lượng người và trong lĩnh vực ngành nghề riêng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã soán ngôi đầu bảng của Tổng thống Nga Putin, đẩy ông xuống vị trí thứ hai sau 4 năm liên tục đứng đầu. 

Putin vẫn là người rất quyền lực bởi ông vừa đắc cử và tiếp tục lãnh đạo nước Nga trong vai trò tổng thống lần thứ 4. Sau một năm nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rơi xuống vị trí thứ ba. Thủ tướng Đức Angela Merkel xếp thứ 4, còn Tổng thống Pháp Macron xếp thứ 12.

Thủ tướng Ấn Độ Modi xếp thứ 9, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xếp thứ 36, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là cái tên mới trong danh sách năm nay, xếp thứ 54. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long xếp thứ 61.

10 người quyền lực nhất thế giới theo bình chọn của Forbes:

1. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
2. Tổng thống Nga Vladimir Putin
3. Tổng thống Mỹ Donald Trump
4. Thủ tướng Đức Angela Merkel
5. Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos
6. Giáo hoàng Francis
7. Người sáng lập Microsoft Bill Gates
8. Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud
9. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
10. Người sáng lập Google Larry Page

Chùm ảnh đầu tiên về cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình - Kim Jong Un

Chùm ảnh đầu tiên về cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình - Kim Jong Un

Chuyến thăm bất ngờ và kín đáo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh đã được Trung Quốc xác nhận.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm