Tại sao nhiều thần tượng K-pop vẫn sống trong ký túc xá kể cả khi đã siêu giàu?

08/05/2020 11:43 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người đang “gãi đầu” tự hỏi, nền K-pop đang gặt hái được thành công trên toàn cầu, nhiều thần tượng đã trở nên siêu giàu vậy mà tại sao họ vẫn tiếp tục sống cùng nhau trong các ký túc xá.

7 nữ thần tượng K-pop tạo ‘trend’ với quần soóc và váy bó và eo con kiến

7 nữ thần tượng K-pop tạo ‘trend’ với quần soóc và váy bó và eo con kiến

Nền K-pop càng phát triển thì càng có nhiều thần tượng có hình dáng cơ thể khác nhau càng phổ biến. Những ca sĩ nữ dưới đây được cho là gây “hút mắt” trong quần jeans, quần soóc và váy bó vì hông rộng và vòng eo “con kiến”.

Cụ thể, nhóm nhạc nữ Red Velvet đã chuyển đến một ký túc xá mới hồi năm ngoái sau khi đã gặt hái được những thành công nhất định.

BTS, Bts, Red Velvet, Mamamoo, Seulgi, BLACKPINK House, Hwasa, K-pop, bts
Phòng của Seulgi trong ký túc xá

Phòng của Seulgi thực chất là một phòng giặt ủi nhưng cô tình nguyện nhận, vì ký túc xá của họ chỉ có 4 phòng ngủ - một phòng nhỏ dành cho cả nhóm.

Vậy, tại sao những thần tượng có đủ khả năng sống độc lập lại tiếp tục sống với bạn cùng nhóm, đặc biệt là khi họ có những quy tắc phải tuân thủ?

BTS, Bts, Red Velvet, Mamamoo, Seulgi, BLACKPINK House, Hwasa, K-pop, bts
Seulgi trong phòng ký túc xá của mình

Một người hâm mộ K-pop gần đây đã phát hiện được lý do tại sao họ tin rằng các thần tượng đưa ra lựa chọn này, và nó rất hợp lý.

Họ đã chia nó thành nhiều lý do dễ hiểu, qua đó bạn có thể hiểu tại sao những thần tượng như Seulgi của Red Velvet là những người siêu giàu nhưng lại chọn sống cuộc sống ký túc xá.

Các thành viên Blackpink sống cùng nhau khi họ quay hương trình tạp kỹ BLACKPINK House cùng nhau và nhiều nhiều người hâm mộ đã cố gắng ghé thăm nơi này trong kỳ nghỉ của họ ở Hàn Quốc.

BTS, Bts, Red Velvet, Mamamoo, Seulgi, BLACKPINK House, Hwasa, K-pop, bts
Seulgi

Còn nếu khi không quay một chương trình tạp kỹ? Cũng dễ hiểu thôi.

Một số công ty khuyến khích (yêu cầu) các nhóm của họ sống cùng nhau với nỗ lực thúc đẩy tinh thần cùng nhau. Bên cạnh đó, các công ty quản lý dễ dàng xử lý lịch trình của nhóm khi họ ở cùng một nơi.

BTS, Bts, Red Velvet, Mamamoo, Seulgi, BLACKPINK House, Hwasa, K-pop, bts
BLACKPINK House

Không có gì bí mật rằng khi một thần tượng ra mắt, họ phải gánh rất nhiều khoản nợ từ công ty khi công ty đã chi cho họ tiền nhà ở, đào tạo và các chi phí khác. Sống trong ký túc xá do công ty tài trợ là một quyết định tiết kiệm tiền, vì sống độc lập có nghĩa là thần tượng sẽ phải tự chịu chi phí sinh hoạt.

BTS, Bts, Red Velvet, Mamamoo, Seulgi, BLACKPINK House, Hwasa, K-pop, bts
EXO

Cụ thể, nhóm Mamamoo sống trong ký túc xá cho đến khi các thành viên dọn sống riêng vào năm 2016, và gần đây thành viên Hwasa đã chuyển đến một căn hộ trị giá 2,3 triệu USD.

BTS, Bts, Red Velvet, Mamamoo, Seulgi, BLACKPINK House, Hwasa, K-pop, bts
Ký túc xá của EXO

Và, họ không phải là nhóm duy nhất chọn sống độc lập. BTS cũng chọn sống theo cách của mình. Trưởng nhóm RM đã mua một căn hộ cao cấp trị giá 4 triệu USD tại Seoul hồi cuối năm ngoái.

BTS, Bts, Red Velvet, Mamamoo, Seulgi, BLACKPINK House, Hwasa, K-pop, bts
Hwasa

Cho dù họ chọn tiếp tục sống trong ký túc xá hay chuyển sang các căn hộ cao cấp, điều quan trọng là mỗi thần tượng sẽ đưa ra lựa chọn mà họ vui vẻ và thoải mái nhất.

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm