Phim 'Spider-Man: Far From Home': Người Nhện sẽ vực dậy doanh thu phòng vé?

03/07/2019 19:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những màn thể hiện không mấy ấn tượng của các phần phim tiếp theo, phim làm lại hay phim ngoại truyện gần đây, cuộc tái xuất của Người Nhện đang được kì vọng sẽ đem lại sự khởi sắc cho bảng thống kê doanh thu phòng vé mùa Hè này.

'Spider-Man: Homecoming': Fan phát sốt quanh 'phim giả tình thật' của cặp diễn viên chính

'Spider-Man: Homecoming': Fan phát sốt quanh 'phim giả tình thật' của cặp diễn viên chính

Vừa ra rạp được vài ngày, cặp đôi chính của Spider-Man: Homecoming lại khiến fan phát sốt với chuyện "phim giả tình thật".

Là phim điện ảnh thứ 23 về các siêu anh hùngtrong vũ trụ Marvel, Spider-Man: Far From Home (tựa phim Việt là Người Nhện xa nhà) tiếp tục xoay quanh cuộc phiêu lưu, chống lại cái ác của Peter Parker, cậu thiếu niên sở hữu siêu năng lựctrong bộ đồ Người Nhện.

Hứa hẹn trở thành điểm sáng của mùa phim Hè 2019

Nhìn chung, phòng vé nội địa Mỹ đã hứng chịu đợt sụt giảm doanh thu gần 10% so với cùng kì năm ngoái, theo trang thống kê Comscore. Hầu hết các phần tiếp theo, làm lại và ngoại truyện của một loạt tựa phim gốc đình đám được trình làng gần đây đều thể hiện kém cỏi khi ra rạp. Những cái tên có thể kể tới bao gồm Godzilla: King Of The Monsters (Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử), X-Men: Dark Phoenix (Dị nhân: Phượng hoàng bóng tối) hay Men In Black: International (Đặc vụ áo đen: Sứ mệnh toàn cầu).

Chú thích ảnh
Samuel L. Jackson, Tom Holland và Jake Gyllenhaal (từ trái qua) trong “Người Nhện xa nhà”

Chỉ có một số ít ngoại lệ, không nhận về sự lạnh nhạt của khán giả,như John Wick: Chapter 3 - Parabellum (Sát thủ John Wick: Phần 3 - Chuẩn bị chiến tranh) của hãng Lionsgate hay Toy Story 4 (Câu chuyện đồ chơi 4), vừa lập kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu mở màn lớn nhất trong lịch sử.

Vậy nên các nhà sản xuất phim càng kì vọng phần tiếp theo về Người Nhện sẽ là sự bổ sung vào danh sách đang ít ỏi nói trên, mong nó được đánh giá cao vào mùa Hè này và tạo cú hích vững chắc tại các phòng vé trong tháng 7.

Bộ phim có chi phí thực hiện lên tới 160 triệu USD, lấy bối cảnh sau các sự kiện của Avengers: Endgame và Peter Parker (Tom Holland) đang trong một chuyến tham quan cùng bạn bè đến châu Âu.

Khi ở nước ngoài, cậu bất đắc dĩ bị Nick Fury (Samuel L. Jackson) và Mysterio (Jake Gyllenhaal) “triệu hồi”, để giúp hạ gục các mối đe dọa của ác nhân đến từ một chiều không gian khác. Dàn diễn viên quen thuộc gồm Zendaya, Cobie Smulder, Jon Favreau và Marisa Tomei đều sẽ quay trở lại cho phần tiếp theo này.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim “Người nhện xa nhà”

Những lý do để kì vọng vào “Người Nhện xa nhà”

Được quảng bá là sự nối dài của màn đại kết cục trong Avengers: Endgame (Biệt đội siêu anh hùng: Hồi kết), Người Nhện xa nhà chắc chắn sẽ thu hút một lượng không nhỏ người hâm mộ ra rạp. Đây là lợi thế lớn của bộ phim khi mà Biệt đội siêu anh hùngvẫn còn giữ được âm hưởng đối với khán giả vì mới trình làng vào tháng 4 năm nay.

Tuy được lên lịch công chiếu Bắc Mỹ vào ngày 2/7 (giờ Mỹ) và thế giới (trừ Italy) vào cuối tuần này nhưng Người Nhện xa nhà đã sớm có màn khởi động thành công tại phòng vé Trung Quốc Đại lục, Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc) vào cuối tuần trước, mang về 111 triệu USD. Riêng tại Trung Quốc Đại lục, phim chứng kiến màn ra quân mạnh mẽ nhất, với 98 triệu USD doanh thu.

Tiếp theo, số đông khán giả sẽ giữ nguyên niềm háo hức ra rạp nhờ việc các nhà phê bình được xem suất chiếu sớm hầu hết đều ca ngợi bộ phim, với 91% đánh giá tích cực trên trang bình phim Rotten Tomatoes. Ít nhất, tín hiệu khả quan này sẽ không khiến người xem nấn ná nhiều khi bỏ thời gian và tiền ra mua vé dù phim được tung ngay trướcngày 4/7, dịp quốc khánh Mỹ mà truyền thống thường ghi nhận không phải là thời điểm tuyệt vờiđể xem phim vì mọi người có xu hướng vui chơi ngoài trời, nướng thịt và chờ xem pháo hoa.

Người Nhện xa nhà dự kiến sẽ kiếm được 125 triệu USD từ 4.500 rạp trong 6 ngày đầu ra mắt.

Nếu thực tế diễn ra như mong đợi, thì đây mới chỉ là bộ phim thứ tư trong năm nay đạt được thành tích ba chữ số tại Bắc Mỹ. Ngoài ra, Người Nhện xa nhà thậm chí có thể lấn lướt màn ra mắt của phim tiền nhiệm là Spider-Man: Homecoming, phần phim đã chốt doanh thu phòng vé 334 triệu USD ở Bắc Mỹ và 880 triệu USD trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Người Nhện xa nhà khởi chiếu từ ngày 5/7.

Duy An (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm